Nhà Trắng nói gì sau khi cầu nối Kherson với Crimea bị tấn công tên lửa?

VOV.VN - Bình luận về cuộc tấn công tên lửa gần đây nhằm vào cầu Chongar nối Kherson với Crimea, Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết quân đội Ukraine có thể tự do lựa chọn mục tiêu mà họ muốn tấn công.

Khi được hỏi liệu phương Tây có giúp Ukraine lên kế hoạch cho những cuộc tấn công gần đây hay không, trong đó có cuộc tấn công vào cầu Chongar, Thư ký Báo chí Lầu Năm Góc Patrick Ryder trả lời rằng: "Đây là cuộc xung đột của Ukraine. Họ sẽ lên kế hoạch và chiến đấu trong cuộc giao tranh này".

Theo ông: "Trọng tâm của chúng tôi là làm việc với họ (Ukraine) và các đồng minh nhằm đảm bảo rằng Kiev có khả năng chiến đấu cần thiết để bảo vệ đất nước và giành lại một vài khu vực lãnh thổ".

Sáng 22/6, các cây cầu nối Kherson với Crimea đã bị tên lửa Storm Shadow tấn công. Các phương tiện vào Crimea sẽ sử dụng 2 tuyến đường thay thế qua Armyansk và Perekop.

Bình luận về vụ tấn công trên, ông Andrey Yusov, Người phát ngôn cơ quan tình báo Ukraine cho biết quân đội Ukraine và lực lượng an ninh sẽ tiếp tục hoạt động trong khu vực này. Dù vậy, ông không trực tiếp thừa nhận trách nhiệm của Ukraine về vụ tấn công trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vũ khí phương Tây có giúp Ukraine “chạy nước rút” giành lại Crimea vào cuối mùa hè?
Vũ khí phương Tây có giúp Ukraine “chạy nước rút” giành lại Crimea vào cuối mùa hè?

VOV.VN - Newsweek dẫn lời cựu tướng chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho rằng, quân đội Ukraine, nếu được phương Tây bổ sung viện trợ quân sự, có thể chọc thủng phòng tuyến của Nga và tiến vào Bán đảo Crimea vào cuối mùa hè.

Vũ khí phương Tây có giúp Ukraine “chạy nước rút” giành lại Crimea vào cuối mùa hè?

Vũ khí phương Tây có giúp Ukraine “chạy nước rút” giành lại Crimea vào cuối mùa hè?

VOV.VN - Newsweek dẫn lời cựu tướng chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu Ben Hodges cho rằng, quân đội Ukraine, nếu được phương Tây bổ sung viện trợ quân sự, có thể chọc thủng phòng tuyến của Nga và tiến vào Bán đảo Crimea vào cuối mùa hè.

Cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng kỳ vọng của Mỹ
Cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng kỳ vọng của Mỹ

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga "không đáp ứng kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào", quan chức Mỹ nhận định với CNN ngày 22/6.

Cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng kỳ vọng của Mỹ

Cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng kỳ vọng của Mỹ

VOV.VN - Cuộc phản công của Ukraine nhằm vào các lực lượng Nga "không đáp ứng kỳ vọng trên bất kỳ mặt trận nào", quan chức Mỹ nhận định với CNN ngày 22/6.

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích giúp Nga chiếm ưu thế trên bầu trời
Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích giúp Nga chiếm ưu thế trên bầu trời

VOV.VN - Phi công Ukraine nói rằng tiêm kích Su-35 của Nga đã giúp Moscow giành ưu thế trên không và Kiev cần máy bay chiến đấu F-16 để ứng phó.

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích giúp Nga chiếm ưu thế trên bầu trời

Phi công Ukraine tiết lộ tiêm kích giúp Nga chiếm ưu thế trên bầu trời

VOV.VN - Phi công Ukraine nói rằng tiêm kích Su-35 của Nga đã giúp Moscow giành ưu thế trên không và Kiev cần máy bay chiến đấu F-16 để ứng phó.

Nga tố Ukraine phá hủy cây cầu chiến lược nối Kherson và Crimea
Nga tố Ukraine phá hủy cây cầu chiến lược nối Kherson và Crimea

VOV.VN - Các quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực Kherson ngày 21/6 cho biết, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào cây cầu Chongar nối khu vực ở Kherson do Nga kiểm soát với bán đảo Crimea.

Nga tố Ukraine phá hủy cây cầu chiến lược nối Kherson và Crimea

Nga tố Ukraine phá hủy cây cầu chiến lược nối Kherson và Crimea

VOV.VN - Các quan chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực Kherson ngày 21/6 cho biết, Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng tên lửa vào cây cầu Chongar nối khu vực ở Kherson do Nga kiểm soát với bán đảo Crimea.

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO
Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm nay (22/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng gia nhập NATO.

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

Thủ tướng Đức bác bỏ khả năng Ukraine nhanh chóng gia nhập NATO

VOV.VN - Hôm nay (22/6), Thủ tướng Đức Olaf Scholz cam kết đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine nhưng dập tắt hy vọng của Kiev về việc nhanh chóng gia nhập NATO.