Nhật Bản gặp riêng với Hàn Quốc, Trung Quốc: Thỏa thuận chưa từng có

VOV.VN - Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng, quan hệ Trung Quốc-Nhật Bản “mưa gió đã qua đi và trời lại sáng”.

Hôm nay (9/5), sau khi kết thúc chủ trì Hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn-Trung, Thủ tướng Shinzo Abe đã gặp riêng rẽ với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Các nhà lãnh đạo Nhật Abe, Trung Quốc Lý, Triều Tiên Moon. Ảnh: Nikkei.

Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Moon Jae-in (vào khoảng hơn 13h chiều), hai bên tập trung thảo luận những vấn đề quay quanh việc xóa bỏ hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Mỹ và Triều Tiên. Hai bên đã thống nhất cần tăng cường hợp tác 3 bên Nhật-Mỹ-Hàn để hiện thực hóa phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, thúc đẩy sớm giải quyết vấn đề người Nhật bị bắt cóc.

Về quan hệ hai nước, hai bên cũng khẳng định lập trường thúc đẩy quan hệ ngoại giao hai nước theo nguyên tắc “hướng tới tương lai”.

Ông Abe đã nhấn mạnh với ông Moon rằng trong bối cảnh nhiều động thái xung quanh vấn đề Triều Tiên đang diễn ra hết sức phong phú, Nhật Bản mong muốn hợp tác toàn diện với Hàn Quốc để có thể đưa ra những hành động cụ thể đối với Triều Tiên hướng vào cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết rằng cả nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đều có quyết tâm làm thành công cuộc gặp Mỹ-Triều sắp tới.

Ông Moon cũng cho biết thêm tại cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều vào cuối tháng trước, vấn đề người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc cũng đã được đề cập tới, và có khả năng Thủ tướng Abe cũng đã nhận được báo cáo về vấn đề này.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản đã hội kiến riêng với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (vào lúc khoảng 18h -giờ Nhật Bản)

Tại cuộc gặp, ông Lý Khắc Cường tin tưởng rằng quan hệ hai nước trong từng giai đoạn đã có những thay đổi. Mưa gió qua đi và trời lại sáng. Chuyến thăm Nhật Bản lần này có ý nghĩa làm phát triển hơn quan hệ hai nước theo chiều hướng bình thường trở lại cà thúc đẩy quan hệ ổn định và lâu dài. Năm nay cũng là năm hai nước kỷ niệm 40 năm ký kết Hiệp ước hòa bình, và đây cũng là cơ hội trở lại tinh thần của hiệp ước đó, thúc đẩy quan hệ hai nước không chỉ vì lợi ích của hai nước mà đáp ứng hy vọng của thế giới.

Trong khi đó, Thủ tướng Abe khẳng định Nhật Bản mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc ở một giai đoạn mới thông qua việc mở rộng hợp tác giao lưu và xúc tiến cải thiện quan hệ.

Hai bên cũng đã thảo luận về cuộc gặp Mỹ-Triều sắp tới, các phương án cho thực hiện phi hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và vấn đề người Nhật bị bắt cóc.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thỏa thuận được việc bắt đầu thực hiện khu vực liên lạc chung trên không và trên biển để tránh xung đột mang tính ngẫu nhiên giữa quân đội hai nước tại khu vực Biển Đông.

Dư luận Nhật Bản và Hàn Quốc cho rằng hai cuộc gặp riêng rẽ lần này của Thủ  tướng Abe với Thủ tướng Trung Quốc và Tổng thống Hàn Quốc đã đạt được những kết quả quan trọng để thực hiện những mục đích chung của cả khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn chính thức bắt đầu
Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn chính thức bắt đầu

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu tại Tokyo, Nhật Bản vào lúc hơn 10h sáng 9/5 (giờ Nhật Bản).

Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn chính thức bắt đầu

Hội nghị thượng đỉnh Nhật - Trung - Hàn chính thức bắt đầu

VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Trung Quốc - Hàn Quốc đã chính thức bắt đầu tại Tokyo, Nhật Bản vào lúc hơn 10h sáng 9/5 (giờ Nhật Bản).

Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn
Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/4 lên tiếng chỉ trích các cuộc đối thoại hợp tác quốc phòng 3 bên gần đây giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn

Triều Tiên lên án đối thoại quốc phòng 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn

VOV.VN - Triều Tiên ngày 2/4 lên tiếng chỉ trích các cuộc đối thoại hợp tác quốc phòng 3 bên gần đây giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm
Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc vừa nối lại các hoạt động trao đổi giao lưu quốc phòng đã bị đình trệ từ năm 2012.

Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm

Nhật-Trung nối lại trao đổi giao lưu quốc phòng sau 6 năm

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc vừa nối lại các hoạt động trao đổi giao lưu quốc phòng đã bị đình trệ từ năm 2012.

Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn
Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Tokyo để tham dự cuộc gặp cấp cao ba bên với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc.

Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn

Cuộc gặp cấp cao ba bên Trung - Nhật - Hàn

VOV.VN - Tuần tới, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tới Tokyo để tham dự cuộc gặp cấp cao ba bên với các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Trung Quốc.

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên
Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 9/5, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên sau gần 3 năm gián đoạn

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên

Hội nghị Thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn tập trung vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 9/5, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh 3 bên sau gần 3 năm gián đoạn