Nhật Bản khó khăn trong hợp tác năng lượng hạt nhân với Ấn Độ

Trong cuộc đàm phán liên quan đến Hiệp định hợp tác Năng lượng Nguyên tử giữa Nhật Bản và Ấn Độ diễn ra ngày 21/8, phía Nhật Bản đã yêu cầu Ấn Độ thực hiện giải giáp vũ khí hạt nhân và hạn chế vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada đã đưa ra yêu cầu này trong cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Ấn Độ M.Krishna diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Ông Okada bày tỏ, là nước từng trải qua thảm họa hạt nhân khi hứng chịu 2 quả bom nguyên tử do Mỹ ném xuống trong khoảng thời gian kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2, Nhật Bản phản đối mạnh mẽ vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Nhật Bản cũng cho rằng thoả thuận hợp tác năng lượng hạt nhân giữa 2 nước sẽ không có hiệu lực nếu Ấn Độ tiếp tục các vụ thử vũ khí hạt nhân.

Theo ông Okada, đàm phán về thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân giữa Nhật Bản và Ấn Độ gặp khó khăn, khi Ấn Độ đang sỡ hữu vũ khí hạt nhân và là một trong những nước không tham gia Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, Ngoại trưởng Ấn Độ M.Krishna đánh giá cao những đề xuất của phía Nhật Bản và bày tỏ hy vọng có thể tiến tới thỏa thuận hợp tác năng lượng hạt nhân mà sẽ mang lại lợi ích cho 2 nước. Tuy nhiên, ông Krishna đã cho thấy sự miễn cưỡng chấp nhận đề nghị của Ngoại trưởng Nhật Bản về hạn chế vũ khí hạt nhân. Ông Krishna cho biết, Ấn Độ sẽ tiếp tục tự kiềm chế thực hiện các cuộc thử nghiệm hạt nhân. Ngoại trưởng Ấn Độ cũng cho rằng thảo luận giữa 2 bên sẽ khó khăn khi Ấn Độ và Nhật Bản đứng ở những vị trí khác nhau.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng 2 nước cũng nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục và nỗ lực cho cuộc đàm phán về hợp tác năng lượng hạt nhân này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên