Nhật Bản lần đầu tiên điều máy bay chiến đấu tới Philippines kể từ Thế chiến II

VOV.VN - Hôm qua (6/12), lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2, Nhật Bản đã điều hai máy bay chiến đấu tới Philippines, một động thái nằm trong nỗ lực tăng cường sự hợp tác giữa Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản và Lực lượng không quân Philippines.

Theo đó, hai máy bay chiến đấu F-15 đã đến Căn cứ không quân Clark trên đảo Luzon, nơi đang có khoảng 60 thành viên Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản (ASDF) tham gia khóa huấn luyện chung về phòng không tổng hợp diễn ra từ ngày 27/11 đến ngày 11/12. Các máy bay đã bay trong khoảng bốn giờ và được tiếp nhiên liệu trên không.

Trung tá Shotaro, một sĩ quan chỉ huy phi đội Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản cho biết, sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử trao đổi quốc phòng 2 nước.

Trong khi Đại tá Leo Fontanilla, chỉ huy Lực lượng không quân Philippines cho biết, lực lượng này sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản để thúc đẩy tình hữu nghị và quan hệ đối tác, đồng thời củng cố lực lượng không quân của cả hai nước nhằm duy trì hiệu quả hòa bình và ổn định trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên
Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 2/12 đã đồng loạt gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên

Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 2/12 đã đồng loạt gia tăng biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Mỹ và Nhật Bản tập trận không quân chung với nhiều máy bay chiến đấu
Mỹ và Nhật Bản tập trận không quân chung với nhiều máy bay chiến đấu

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, bắt đầu từ chiều qua (5/11), Lực lượng Phòng vệ trên không Mỹ - Nhật đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên Biển Hoa Đông, phía Tây Bắc đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản, với sự tham gia của nhiều máy bay ném bom của cả hai nước.

Mỹ và Nhật Bản tập trận không quân chung với nhiều máy bay chiến đấu

Mỹ và Nhật Bản tập trận không quân chung với nhiều máy bay chiến đấu

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, bắt đầu từ chiều qua (5/11), Lực lượng Phòng vệ trên không Mỹ - Nhật đã tiến hành các cuộc tập trận chung trên Biển Hoa Đông, phía Tây Bắc đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản, với sự tham gia của nhiều máy bay ném bom của cả hai nước.

Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên
Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/11, Hàn Quốc điều hàng chục máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của Triều Tiên được huy động ở các vị trí khác nhau, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên

Hàn Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ sau khi phát hiện 180 máy bay Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 4/11, Hàn Quốc điều hàng chục máy bay chiến đấu làm nhiệm vụ sau khi phát hiện hơn 180 máy bay quân sự của Triều Tiên được huy động ở các vị trí khác nhau, các quan chức quốc phòng Hàn Quốc cho hay.