Nhật Bản phê duyệt vaccine Covid-19 của Moderna cho mũi tiêm thứ 3

VOV.VN - Hội đồng vệ sinh thực phẩm và các vấn đề về dược phẩm của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản ngày 15/12 đã phê duyệt việc sử dụng vaccine Covid-19 của công ty công nghệ sinh học Moderna cho mũi tiêm thứ ba tại nước này.

Theo đó, mũi thứ ba của hãng Moderna sẽ được cung cấp miễn phí cho những người từ 18 tuổi trở lên. Vì lượng vaccine sẽ chỉ bằng một nửa so với hai mũi trước nên số lần tiêm có thể tăng từ 10 lần lên 15-20 lần cho 1 lọ. Bộ trưởng Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản Shigeyuki Goto cho biết Nhật Bản có sẵn khoảng 97 triệu liều cho mũi tiêm thứ ba bao gồm cả hàng tồn kho.

Quyết định trên được đưa ra khi các thử nghiệm lâm sàng ở nước ngoài cho thấy, lượng kháng thể trung hòa, ngăn ngừa nhiễm virus, sau liều thứ ba tăng 1,7 lần so với sau liều thứ hai. Dự kiến, Bộ này sẽ phê duyệt vaccine Moderna để sử dụng trong các mũi tiêm nhắc lại sớm nhất là vào hôm nay (16/12).

Từ ngày 1/12, Nhật Bản đã bắt đầu tiêm mũi thứ ba vaccine COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer cho các nhân viên y tế tuyến đầu. Cho đến nay, khoảng 93 nghìn người đã được tiêm nhắc lại. Vaccine của hãng Moderna sẽ được sử dụng để tiêm chủng cho người cao tuổi và tiêm chủng tại nơi làm việc bắt đầu từ tháng 3 năm sau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản
Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 15/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ gấp rút sắp xếp để tổ chức cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước hay còn gọi là “Đối thoại chiến lược 2+2” vào đầu tháng tới tại Washington, Mỹ.

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

Hé lộ thời điểm tổ chức "đối thoại chiến lược 2+2" Mỹ - Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 15/12, các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản cho biết, nước này và Mỹ gấp rút sắp xếp để tổ chức cuộc hội đàm giữa các Bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng 2 nước hay còn gọi là “Đối thoại chiến lược 2+2” vào đầu tháng tới tại Washington, Mỹ.

Nhật Bản chuẩn bị sử dụng phiên bản giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số
Nhật Bản chuẩn bị sử dụng phiên bản giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm qua (13/12) cho biết, nước này sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 phiên bản kỹ thuật số từ ngày 20 tháng này.

Nhật Bản chuẩn bị sử dụng phiên bản giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số

Nhật Bản chuẩn bị sử dụng phiên bản giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản hôm qua (13/12) cho biết, nước này sẽ bắt đầu đưa vào sử dụng giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 phiên bản kỹ thuật số từ ngày 20 tháng này.

Tokyo (Nhật Bản) thúc đẩy kế hoạch công nhận quan hệ bạn đời đồng giới vào 2022
Tokyo (Nhật Bản) thúc đẩy kế hoạch công nhận quan hệ bạn đời đồng giới vào 2022

VOV.VN - Tokyo có kế hoạch cho phép quan hệ bạn đời đồng giới vào tháng 4/2022, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết, đánh dấu sự dịch chuyển quan trọng tại đô thị đông dân nhất Nhật Bản này.

Tokyo (Nhật Bản) thúc đẩy kế hoạch công nhận quan hệ bạn đời đồng giới vào 2022

Tokyo (Nhật Bản) thúc đẩy kế hoạch công nhận quan hệ bạn đời đồng giới vào 2022

VOV.VN - Tokyo có kế hoạch cho phép quan hệ bạn đời đồng giới vào tháng 4/2022, Thống đốc Tokyo Yuriko Koike cho biết, đánh dấu sự dịch chuyển quan trọng tại đô thị đông dân nhất Nhật Bản này.