Nhật Bản thử nghiệm ô tô tự lái trên các tuyến đường công cộng

VOV.VN - Đây là một trong những nỗ lực của Nhật Bản nhằm đối phó với sự thiếu hụt nhân công lái xe cho tới năm 2020.

Ngày 7/3, Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản thông báo sẽ cho thử nghiệm ô tô tự lái trên các tuyến đường công cộng ở thủ đô Tokyo vào tuần tới.

Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản thông báo sẽ cho thử nghiệm ô tô tự lái. Ảnh minh họa: Getty Images

Theo kế hoạch, chiếc xe tự lái sẽ rời khỏi Trụ sở chính của Tập đoàn tại khu vực Kasumigaseki ở trung tâm Tokyo và di chuyển trên một quãng đường dài 2km tới Bưu điện Ginza.

Trong hành trình này, xe sẽ dừng tại các bưu điện khác trên đường. Tuy nhiên, một nhân viên vẫn sẽ ngồi ở ghế lái để bảo đàm an toàn cho toàn bộ hành trình.

Tập đoàn Bưu chính Nhật Bản đang thúc đẩy dự án sử dụng các phương tiện giao thông tự lái để giao hàng giữa các bưu điện. Dự án có sự tham gia của các công ty phát triển công nghệ tự lái như Aisan Technology Co./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản thấp nhất trong gần 25 năm qua
Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản thấp nhất trong gần 25 năm qua

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp thấp cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế của Nhật Bản đang có đà tăng trưởng tốt.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản thấp nhất trong gần 25 năm qua

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nhật Bản thấp nhất trong gần 25 năm qua

VOV.VN - Tỷ lệ thất nghiệp thấp cũng đồng nghĩa với việc nền kinh tế của Nhật Bản đang có đà tăng trưởng tốt.

Nhật Bản công bố linh vật Olympic Tokyo 2020
Nhật Bản công bố linh vật Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Bộ đôi linh vật được chọn thông qua bỏ phiếu tại khoảng 200.000 lớp học của trên 16.000 trường tiểu học trên toàn nước Nhật và ở nước ngoài.

Nhật Bản công bố linh vật Olympic Tokyo 2020

Nhật Bản công bố linh vật Olympic Tokyo 2020

VOV.VN - Bộ đôi linh vật được chọn thông qua bỏ phiếu tại khoảng 200.000 lớp học của trên 16.000 trường tiểu học trên toàn nước Nhật và ở nước ngoài.