Nhật Bản xem xét kéo dài tình trạng khẩn cấp, phát kit xét nghiệm Covid-19 cho trường học

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Nhật Bản cho rằng với cục diện hiện tại, việc giảm số ca lây nhiễm rất khó khăn. Tỷ lệ dương tính với Covid-19 ở nước này đã tăng lên hơn 20% trong số ca xét nghiệm.

Trước tình hình lây nhiễm Covid-19 ngày càng tăng tại tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ mở rộng việc áp dụng tình trạng khẩn cấp thêm một số địa phương. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, đã đến lúc Nhật Bản cần áp dụng tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc.

Hôm nay (25/8), Chủ tịch Hội Bác sĩ Nhật Bản, ông Nakagawa trong một phát biểu cho rằng để đối phó với tình trạng lây nhiễm đang lan rộng và nhanh , việc công bố áp dụng tình trạng khẩn cấp là hết sức cần thiết. Trong bối cảnh Paralympic Tokyo đang diễn ra thì đây cũng là một biện pháp tăng hiệu quả công tác phòng chống dịch. Ông Nakagawa nhấn mạnh thêm, nếu việc phong tỏa không thể thực hiện, thì việc thực hiện tình trạng khẩn cấp giống như tháng 4 sẽ có thể làm giảm số người đi lại trên phố, giúp giảm số ca lây nhiễm.

Về tình trạng lây nhiễm, nhiều chuyên gia Nhật Bản cho rằng với cục diện hiện tại, việc giảm số ca lây nhiễm rất khó khăn. Tỷ lệ dương tính với Covid-19 đã tăng lên hơn 20% trong số ca xét nghiệm. Nếu tình hình y tế không được cải thiện, thì việc giảm số ca nhiễm mới cũng không thể.

Việc ra ngoài nhiều, về quê trong dịp lễ là nguyên chính dẫn đến số ca nhiễm tăng nhanh. Hệ thống y tế của các địa phương đã quá tải, việc chi viện, giúp đỡ lẫn nhau cũng trở nên khó khăn khi các địa phương cũng phải đang gồng mình chữa trị cho bệnh nhân sở tại. Do đó, hạn chế tiếp xúc là biện pháp có hiệu quả cao trong lúc này.

Trong khi đó, Bộ Y tế và Lao động nước này hôm nay cho biết, số ca mắc Covid-19 đang trong tình trạng nguy kịch vẫn có xu hướng tăng, lên tới gần 2.000 ca. Trong nửa tháng nay, số ca trở nặng tăng liên tục. Chính phủ cũng đang tích cực tăng cường năng lực cho hệ thống y tế, giải quyết tình trạng bệnh viện quá tải không thể tiếp nhận bệnh nhân.

Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét việc phát kit xét nghiệm nhanh Covid-19 trực tiếp tới các trường mẫu giáo, tiểu học với qui mô lớn từ đầu tháng 9/2021. 

Theo đó, chính phủ dự kiến sẽ phát khoảng 80.000 kit xét nghiệm nhanh cho các đối tượng là giáo viên các trường mẫu giáo, tiểu học, học sinh lớp 4 trở lên. Trong trường hợp những đối tượng này có các triệu chứng của bệnh như sốt mà chưa thể khám tại các cơ sở y tế, hay đang nghỉ tại nhà, sẽ được phát kít và kiểm tra nhanh ngay tại nhà.

Ngoài ra, để thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng, chính phủ chỉ đạo các trường học, Phòng giáo dục các địa phương tăng cường hợp tác với các trung tâm tiêm chủng để xúc tiến nhanh tiêm vaccine cho những giáo viên có nguyện vọng.

Theo thống kê của Bộ Lao động và Y tế Nhật Bản, tính đến nay có khoảng 7.441 ca trẻ em dưới 10 tuổi và 14.734 trẻ em trên 10 tuổi bị mắc Covid-19. Bên cạnh đó, số ca nhiễm biến chủng Delta hiện nay chiếm 98% số ca nhiễm mới và lây lan rất nhanh, nên khi tựu trường sau dịp nghỉ Hè vào đầu tháng 9 tới, số ca nhiễm trong các trường học có thể sẽ tăng.

Hiện có nhiều tỉnh đang áp dụng tình trạng khẩn cấp và biện pháp tăng cường phòng chống dịch. Tuy nhiên, tại các trường học có thể tính đến việc học giãn cách, học lệnh ca, học trực tuyến, thực hiện thường xuyên kiểm tra sức khỏe, test nhanh xem có mắc bệnh hay không. Đối với các môn học ngoại khóa, nên hạn chế hoặc hoãn để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, để giải quyết số lượng người bệnh điều trị tại nhà đang gia tăng, chính phủ tăng cường lắp đặt khu lưu trú chờ nhập viện, phòng thở oxy, khu theo dõi đặc biệt cho các sản phụ mắc Covid-19. Đối với những trường hợp cần nhập viện, sẽ xây dựng các qui chế kết nối với các bệnh viện và yêu cầu tiếp nhận bệnh nhân.

Liên quan đến việc tiêm chủng, theo Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản, đến nay, hơn 52% dân số Nhật Bản đã được tiêm mũi 1, hơn 40% được tiêm mũi 2. Gần 86% người già đã tiêm mũi 2. Đặc biệt, 1 nhân viên y tế tại Tokyo đã yêu cầu tiêm mũi 3 và được chấp nhận sau khi đã hoàn thành tiêm 2 mũi. Tuy nhiên, tỷ lệ tiêm chủng ở độ tuổi thanh niên vẫn còn thấp. Đây cũng là điều mà chính phủ Nhật Bản sắp tới sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất đối với giới trẻ trong việc tiêm chủng. Dự kiến, khoảng tháng 11 tới, Nhật Bản sẽ hoàn thành việc tiêm chủng 2 mũi cho toàn dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xem xét khả năng tiêm chủng Covid-19 mũi thứ 3
Nhật Bản xem xét khả năng tiêm chủng Covid-19 mũi thứ 3

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kéo dài thời gian tiêm chủng Covid-19 miễn phí đến cuối tháng 2/2022 cũng như việc tiêm miễn phí mũi tăng cường thứ 3.

Nhật Bản xem xét khả năng tiêm chủng Covid-19 mũi thứ 3

Nhật Bản xem xét khả năng tiêm chủng Covid-19 mũi thứ 3

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kéo dài thời gian tiêm chủng Covid-19 miễn phí đến cuối tháng 2/2022 cũng như việc tiêm miễn phí mũi tăng cường thứ 3.

Nhật Bản nghiên cứu phát triển thực phẩm trên Mặt Trăng
Nhật Bản nghiên cứu phát triển thực phẩm trên Mặt Trăng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản và cơ quan vũ trụ nước này sẽ phối hợp với các công ty công nghệ và thực phẩm khởi động nghiên cứu về việc phát triển nguồn thực phẩm bền vững trên Mặt Trăng.

Nhật Bản nghiên cứu phát triển thực phẩm trên Mặt Trăng

Nhật Bản nghiên cứu phát triển thực phẩm trên Mặt Trăng

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản và cơ quan vũ trụ nước này sẽ phối hợp với các công ty công nghệ và thực phẩm khởi động nghiên cứu về việc phát triển nguồn thực phẩm bền vững trên Mặt Trăng.

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19
Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản vừa quyết định sẽ hỗ trợ tài chính cho những cá nhân gặp phải các tai biến nặng mà giới chuyên gia cho rằng có liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19

Nhật Bản hỗ trợ tài chính cho người bị tai biến nặng do tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Nhật Bản vừa quyết định sẽ hỗ trợ tài chính cho những cá nhân gặp phải các tai biến nặng mà giới chuyên gia cho rằng có liên quan đến việc tiêm vaccine ngừa Covid-19.