Nhật có thể tự giải quyết với Triều Tiên vấn đề bắt cóc

(VOV) - Tuyên bố này được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đưa ra sau khi  ông Isao Iijima cố vấn Thủ tướng tới CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu tại Thượng viện Nhật Bản hôm nay, Thủ tướng Abe khẳng định quyết tâm giải quyết vấn đề con tin trong nhiệm kỳ của mình. Thủ tướng Abe cũng nhấn mạnh Nhật Bản có thể sẽ tiến hành đàm phán với Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên theo cách thức riêng của nước này. 

“Nếu Nhật Bản không chủ động giải quyết vấn đề con tin, đáng tiếc là sẽ không có nước nào làm giúp Nhật Bản. Nhật Bản có thể sẽ giải quyết vấn đề theo cách nhìn nhận riêng của mình.”- Thủ tướng Abe nói.

Thủ tướng Abe đưa ra phát biểu này sau khi có những chỉ trích Nhật Bản thiếu phối hợp với Mỹ và Hàn Quốc khi cử ông Iijima đến Bình Nhưỡng mà không thông báo trước. Hàn Quốc cho rằng chuyến đi của ông Iijima sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật – Hàn trong chính sách đối với Triều Tiên. Còn Mỹ cảnh báo việc Triều Tiên chấp nhận chuyến đi của ông Iijima là nhằm lợi dụng sự khác biệt quan điểm giữa các nước để chia rẽ Nhật Bản với Mỹ và Hàn Quốc.

Theo giới phân tích, quyết định cử ông Iijima đến Bình Nhưỡng được đưa ra là do cả Mỹ và Hàn Quốc đều tỏ vẻ thờ ơ đối với vấn đề bắt cóc vốn được chính phủ và người dân Nhật rất quan tâm. Trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nhật hồi tháng 2, Tổng thống Mỹ Barak Obama đã không hề đề cập đến vấn đề bắt cóc mặc dù Thủ tướng Abe nhấn mạnh quyết tâm giải quyết triệt để vấn đề này. Với tuyên bố đưa ra tại Thượng viện, Thủ tướng Abe chính thức thừa nhận khả năng “đi đêm” với Triều Tiên cho dù không có sự đồng thuận của Mỹ và Hàn Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên "bắt cóc tàu Trung Quốc cùng 16 ngư dân"
Triều Tiên "bắt cóc tàu Trung Quốc cùng 16 ngư dân"

Ông Yu, chủ tàu cá đã liên lạc với 16 ngư dân hôm 18/5 và cho biết ông tin họ vẫn có sức khỏe tốt.

Triều Tiên "bắt cóc tàu Trung Quốc cùng 16 ngư dân"

Triều Tiên "bắt cóc tàu Trung Quốc cùng 16 ngư dân"

Ông Yu, chủ tàu cá đã liên lạc với 16 ngư dân hôm 18/5 và cho biết ông tin họ vẫn có sức khỏe tốt.

Tìm được về nhà sau 23 năm bị bắt cóc
Tìm được về nhà sau 23 năm bị bắt cóc

(VOV) - Một thanh niên Trung Quốc bị bắt cóc lúc 5 tuổi đã trở về đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình sau 23 năm thất lạc.

Tìm được về nhà sau 23 năm bị bắt cóc

Tìm được về nhà sau 23 năm bị bắt cóc

(VOV) - Một thanh niên Trung Quốc bị bắt cóc lúc 5 tuổi đã trở về đoàn tụ với cha mẹ ruột của mình sau 23 năm thất lạc.

Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc
Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc

(VOV) - Thủ tướng Shinzo Abe: “Tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên chừng nào vấn đề bắt cóc còn chưa được giải quyết”.

Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc

Nhật đàm phán với Triều Tiên về việc công dân bị bắt cóc

(VOV) - Thủ tướng Shinzo Abe: “Tôi sẽ tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên chừng nào vấn đề bắt cóc còn chưa được giải quyết”.

Tổng thống Ai Cập bác bỏ đàm phán với những kẻ bắt cóc
Tổng thống Ai Cập bác bỏ đàm phán với những kẻ bắt cóc

(VOV) -Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm qua (19/5) bác bỏ mọi cuộc đàm phán với những kẻ bắt cóc 9 quân nhân mới đây. 

Tổng thống Ai Cập bác bỏ đàm phán với những kẻ bắt cóc

Tổng thống Ai Cập bác bỏ đàm phán với những kẻ bắt cóc

(VOV) -Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hôm qua (19/5) bác bỏ mọi cuộc đàm phán với những kẻ bắt cóc 9 quân nhân mới đây.