Nhật - Hàn đánh giá cao việc khôi phục đường dây liên lạc liên Triều

VOV.VN - Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã có cuộc điện đàm, chia sẻ đánh giá về tình hình Bán đảo Triều Tiên gần đây.

Trong cuộc điện đàm, hai bên cũng đã trao đổi ý kiến về phương án hợp tác song phương Hàn-Nhật, hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, ngày 28/7, một ngày sau khi đường dây liên lạc liên Triều được nối lại, đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên chính sách Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại đây, hai bên có chung nhận định rằng việc hai nước Hàn Quốc và Triều Tiên khôi phục đường dây liên lạc là một bước tiến tích cực.

Trong cuộc điện đàm kéo dài 50 phút với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc vào ngày 29/7, Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên cũng đánh giá tích cực về việc nối lại đường dây liên lạc liên Triều.

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc đánh giá việc hai bên khôi phục đường dây liên lạc liên Triều vào ngày 27/7 vừa qua là "xuất phát điểm" để khôi phục quan hệ song phương sau một thời gian dài bị cắt đứt, cũng như khôi phục niềm tin. Bộ Thống nhất sẽ không nóng vội, mà từng bước xúc tiến nối lại đối thoại, cải thiện quan hệ liên Triều. 

Trước đó, ngày 1/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Triều Tiên Kim Yo-jong ra tuyên bố nhấn mạnh rằng việc Hàn-Triều khôi phục đường dây liên lạc chỉ mang tính chất kết nối về mặt kỹ thuật đường dây liên lạc đã bị cắt đứt, không hề mang ý nghĩa nào khác.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/7 vừa qua đã đề xuất Triều Tiên thảo luận về việc xây dựng hệ thống họp qua video dưới danh nghĩa Chánh Văn phòng liên lạc liên Triều phía miền Nam, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa có câu trả lời cho tới sáng 2/8.

Phía Hàn Quốc cho biết, nếu Triều Tiên hưởng ứng đề xuất này, chính phủ sẽ nhanh chóng triển khai các công tác liên quan, như kiểm tra về thiết bị, kết nối mạng viễn thông, thử nghiệm vận hành, để có thể sớm hoàn thiện hệ thống hội đàm video giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên lên án các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn
Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên lên án các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

VOV.VN - Bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ trích cuộc tập trận quân sự hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong tháng này, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc rằng cuộc tập trận sẽ phá hoại mối quan hệ giữa hai nước.

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên lên án các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên lên án các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn

VOV.VN - Bà Kim Yo-jong, em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, chỉ trích cuộc tập trận quân sự hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc dự kiến diễn ra trong tháng này, đồng thời cảnh báo Hàn Quốc rằng cuộc tập trận sẽ phá hoại mối quan hệ giữa hai nước.

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc nếu tập trận với Mỹ
Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc nếu tập trận với Mỹ

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KNCA hôm 1/8 dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, trong bối cảnh hiện nay việc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung sẽ làm “suy yếu” niềm tin trong việc phục hồi quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc nếu tập trận với Mỹ

Triều Tiên cảnh báo Hàn Quốc nếu tập trận với Mỹ

VOV.VN - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KNCA hôm 1/8 dẫn lời bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho biết, trong bối cảnh hiện nay việc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận chung sẽ làm “suy yếu” niềm tin trong việc phục hồi quan hệ giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bán đảo Triều Tiên trong khoảng lặng trước cơn bão?
Bán đảo Triều Tiên trong khoảng lặng trước cơn bão?

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên những ngày qua có nhiều dấu hiệu tích cực với việc Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên lạc. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, khi Triều Tiên có các động thái chuẩn bị quân sự trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vào đầu tháng 8.

Bán đảo Triều Tiên trong khoảng lặng trước cơn bão?

Bán đảo Triều Tiên trong khoảng lặng trước cơn bão?

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên những ngày qua có nhiều dấu hiệu tích cực với việc Hàn Quốc và Triều Tiên nối lại đường dây nóng liên lạc. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là khoảng lặng trước cơn bão, khi Triều Tiên có các động thái chuẩn bị quân sự trước cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn vào đầu tháng 8.