Nhật yêu cầu Trung Quốc không làm thay đổi hiện trạng Biển Hoa Đông

VOV.VN - Chiều 2/8, trong chuyến thăm Singapore, Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro đã hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thống nhất tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai nước, nhất là dịp hai nước đang kỷ niệm 40 năm ngày ký Hiệp ước hòa bình hữu nghị Nhật-Trung, đang chuẩn bị tích cực cho chuyến thăm Trung Quốc của Thủ tướng Shinzo Abe và sau đó là chuyến thăm Nhật Bản của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Ngoại trưởng Nhật Bản Kono Taro (trái) và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AP.

Ông Kono nhấn mạnh rằng để đảm bảo cho sự phát triển của quan hệ hai nước, Trung Quốc cần phải giải quyết triệt để vấn đề quần đảo Senkaku/Điếu Ngư và việc khai thác dầu lửa tại khu vực Hoa Đông.

Ông Kono khi đề cập tới việc Trung Quốc đơn phương phát khai thác mỏ dầu tại khu vực biển tiếp giáp giữa hai nước cho rằng, bản thỏa thuận giữa hai chính phủ về hoạch định khu vực khai thác chung tại khu vực biển Hoa Đông cần được tôn trọng và bảo vệ. Nhật Bản mong muốn rằng Trung Quốc phải cân nhắc khi có hành động làm biến đổi hiện trạng khu vực này.  

Liên quan đến vấn đề Biển Đông, hai bên cũng đề cập tới việc các nước ASEAN đang tích cực thảo luận nhằm xây dựng Bộ qui tắc ứng xử Biển đông (COC) nhằm ngăn chặn tranh chấp ở khu vực này mà Trung Quốc là bên có tham gia.

Ông Vương Nghị cho rằng tình hình khu vực Biển Đông đang có xu hướng ổn định. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Kono nhấn mạnh rằng cần phải kết nối và giải quyết vấn đề dựa trên luật pháp quốc tế. Nhật Bản cũng sẽ có những biện pháp kiềm chế Trung Quốc đang đơn phương tăng cường các căn cứ quân sự tại khu vực Biển Đông.

Ngoài ra, hai bên cũng thảo luận về vấn đề hạt nhân của bán đảo Triều Tiên, hợp tác Nhật-Trung trong lĩnh vực kinh tế, thống nhất vấn đề cần duy trì thể thức thương mại tự do quốc tế trước chủ nghĩa bảo bộ của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông
Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ đồng ý thi hành cơ chế liên lạc trên biển, trên không ở khu vực biển Hoa Đông.

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

Nhật-Trung dự kiến thi hành cơ chế liên lạc trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Nhật Bản và Trung Quốc có thể sẽ đồng ý thi hành cơ chế liên lạc trên biển, trên không ở khu vực biển Hoa Đông.

Nhật Bản phê phán hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông
Nhật Bản phê phán hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản 2018 phê phán mạnh mẽ việc Trung Quốc tiếp tục dùng tàu thuyền xâm nhập trái phép vào khu vực Biển Đông và Hoa Đông.

Nhật Bản phê phán hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông

Nhật Bản phê phán hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông và Hoa Đông

VOV.VN - Sách Xanh Ngoại giao Nhật Bản 2018 phê phán mạnh mẽ việc Trung Quốc tiếp tục dùng tàu thuyền xâm nhập trái phép vào khu vực Biển Đông và Hoa Đông.

Nhật Bản tưởng niệm 7 năm xảy ra thảm họa động đất, sóng thần
Nhật Bản tưởng niệm 7 năm xảy ra thảm họa động đất, sóng thần

VOV.VN -Hàng loạt hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại thủ đô Tokyo chiều nay, trong đó có buổi lễ tưởng niệm bắt đầu trùng thời điểm xảy ra thảm họa.

Nhật Bản tưởng niệm 7 năm xảy ra thảm họa động đất, sóng thần

Nhật Bản tưởng niệm 7 năm xảy ra thảm họa động đất, sóng thần

VOV.VN -Hàng loạt hoạt động tưởng niệm được tổ chức tại thủ đô Tokyo chiều nay, trong đó có buổi lễ tưởng niệm bắt đầu trùng thời điểm xảy ra thảm họa.

Tròn 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản
Tròn 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 11/3 là tròn 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở ở tỉnh Phư-cư-si-ma (Fukushima), miền Trung Nhật Bản.

Tròn 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản

Tròn 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở Nhật Bản

VOV.VN - Ngày 11/3 là tròn 7 năm ngày xảy ra thảm họa động đất và sóng thần ở ở tỉnh Phư-cư-si-ma (Fukushima), miền Trung Nhật Bản.

Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập
Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập

VOV.VN - “Sau khi Trung Quốc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông, tình trạng ở khu vực biển này không còn ổn định”.

Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập

Giáo sư Nhật Bản lo biển Hoa Đông bất ổn do ADIZ Trung Quốc thiết lập

VOV.VN - “Sau khi Trung Quốc thiết lập ADIZ ở biển Hoa Đông, tình trạng ở khu vực biển này không còn ổn định”.