Nhiều nhà ngoại giao Mỹ tại Áo mắc chứng bệnh lạ về não
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Áo mới đây ra thông báo cho biết đang điều tra làm rõ việc nhiều nhà ngoại giao Mỹ tại Áo nhiễm bệnh Havana - một hội chứng tổn thương về não.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Áo, giới chức nước này đang hợp tác với phía Chính quyền Mỹ để làm rõ chứng bệnh lạ. Bộ Ngoại giao Áo khẳng định sẽ đảm bảo sự an toàn cho các nhà ngoại giao và gia đình của họ đang làm việc, sinh sống tại Áo.
Theo thống kê của Washington Post, kể từ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nhậm chức hồi đầu năm nay, đến nay đã có hơn 20 nhà ngoại giao, nhân viên tình báo và các quan chức Mỹ ở Vienna, Áo báo cáo các chứng bệnh lạ về não. Chủ yếu họ có các biểu hiện như: đau đầu mãn tính, mất ngủ kéo dài, rối loạn nhận thức và trí nhớ giảm sút nghiêm trọng.
Trước đó hồi tháng 5 vừa qua, giới chức trách Mỹ nghi ngờ sự gia tăng các cuộc tấn công năng lượng là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh tổn thương não. Trong khi đó, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ cho biết rất có thể thủ phạm sử dụng loại vũ khí cảm biến vi sóng gây tổn thương trực tiếp đến não bộ. Nhiều quan chức Mỹ nghi ngờ Nga đứng sau vụ việc, song đến nay vẫn chưa có kết luận chính thức. Chính quyền Nga cũng đã nhiều lần phủ nhận liên quan trong vụ việc.
Trường hợp nhà ngoại giao Mỹ đầu tiên mắc chứng bệnh này là nhân viên của Bộ Ngoại giao và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (C.I.A) tại Havana, Cuba hồi đầu năm 2016, với triệu chứng chóng mặt và đau đầu kéo dài. Các trường hợp tương tự đối bắt đầu xuất hiện vào năm 2017 đối với các nhà ngoại giao Mỹ ở Quảng Châu, Trung Quốc./.