Nhóm Boko Haram nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Nigeria

 Hàng loạt vụ tấn công nhằm vào người Thiên chúa giáo ngày 6/1 làm hơn 20 người thiệt mạng

Nhóm Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria đã lên tiếng nhận trách nhiệm về một loạt các vụ tấn công nhằm vào người Thiên chúa giáo ngày 6/1 làm hơn 20 người thiệt mạng.

Hàng loạt các vụ tấn công đẫm máu xảy ra liên tiếp trong những ngày qua tại đất nước đông dân nhất châu Phi có thể dẫn đến một cuộc xung đột tôn giáo đẫm máu.  (ảnh: AFP)
Đêm 6/1, các tay súng đã tấn công một nhà thờ tại thành phố Yola và giết hại 8 người trong  nhà thời. Trước đó, một nhóm vũ trang cũng đã bắn vào một đám đông người Thiên chúa giáo đang làm lễ tang cho người thân tại thị trấn Mubi, làm 17 người thiệt mạng.
Trước đó, nhóm Boko Haram đã ra tối hậu thư yêu cầu trong vòng ba ngày tất cả những người theo đạo Thiên chúa ở miền Bắc phải chuyển đến miền Nam sinh sống. Người phát ngôn của nhóm này cho biết việc Tổng thống Nigeria ban bố tình tạng khẩn cấp cũng không khiến nhóm này dừng các cuộc tấn công. Những vụ tấn công vừa qua là những gì họ thực hiện theo các cam kết trong tối hậu thư của mình. Tên này cũng kêu gọi chính phủ phải thả tất cả những thành viên Boko Haram như là một điều kiện để chấm dứt các cuộc tấn công./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên