Nhóm vũ trang Boko Haram bắt giữ hơn 200 nữ sinh

VOV.VN -Các tay súng Boko Haram đã tấn công một trường trung học dành cho nữ tại bang Borno của Nigeria.

Nhóm vũ trang Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria hôm nay nhận trách nhiệm bắt giữ hơn 200 nữ sinh tại khu vực đông bắc nước này tháng trước và cảnh báo sẽ bán những nữ sinh này.

Hôm 14/4 vừa qua, các tay súng Boko Haram đã tấn công một trường trung học dành cho nữ tại bang Borno, sau đó bắt cóc một nhóm nữ sinh. Cảnh sát đã nỗ lực giải cứu các nữ sinh, nhưng phần lớn vẫn bị nhóm vũ trang này giam giữ.

Boko Haram được coi là mối đe dọa an ninh của Nigeria. Vụ bắt cóc xảy ra cùng ngày với một vụ đánh bom, cũng được cho là do nhóm này thực hiện, làm 75 người thiệt mạng tại Abuza, đánh dấu vụ tấn công đầu tiên tại thủ đô trong 2 năm qua.

Vụ bắt cóc các nữ sinh khiến chính phủ nước này lo ngại về vấn đề an ninh, đặc biệt trước thềm Diễn đàn kinh tế thế giới về châu Phi, lần đầu tiên được tổ chức tại nước này từ ngày 7 đến ngày 9/5 tới. Các quan chức Nigeria hy vọng việc tổ chức sự kiện sẽ thể hiện tiềm năng của nước này là một điểm đến cho các nhà đầu tư./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nigeria: Hơn 100 nữ sinh bị phiến quân bắt cóc
Nigeria: Hơn 100 nữ sinh bị phiến quân bắt cóc

VOV.VN - Bất chấp các cuộc khủng bố gần đây, Chính phủ Nigeria hứa sẽ đảm bảo an ninh cho Davos của châu Phi.

Nigeria: Hơn 100 nữ sinh bị phiến quân bắt cóc

Nigeria: Hơn 100 nữ sinh bị phiến quân bắt cóc

VOV.VN - Bất chấp các cuộc khủng bố gần đây, Chính phủ Nigeria hứa sẽ đảm bảo an ninh cho Davos của châu Phi.

4 nhà báo Pháp bị bắt cóc ở Syria được trả tự do
4 nhà báo Pháp bị bắt cóc ở Syria được trả tự do

VOV.VN -Một nhóm chưa rõ danh tính đã đưa các nhà báo này tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 18/4.

4 nhà báo Pháp bị bắt cóc ở Syria được trả tự do

4 nhà báo Pháp bị bắt cóc ở Syria được trả tự do

VOV.VN -Một nhóm chưa rõ danh tính đã đưa các nhà báo này tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào đêm 18/4.

Philippines ngăn chặn các vụ bắt cóc tại miền Nam
Philippines ngăn chặn các vụ bắt cóc tại miền Nam

VOV.VN -Trong 3 năm qua, tại miền Nam Philippines đã xảy ra gần 100 vụ bắt cóc.

Philippines ngăn chặn các vụ bắt cóc tại miền Nam

Philippines ngăn chặn các vụ bắt cóc tại miền Nam

VOV.VN -Trong 3 năm qua, tại miền Nam Philippines đã xảy ra gần 100 vụ bắt cóc.

Gần 300 nữ sinh bị bắt cóc và cưỡng hôn trong một ngày
Gần 300 nữ sinh bị bắt cóc và cưỡng hôn trong một ngày

VOV.VN - Phiến quân Boko Haram hiện giam giữ 223 thiếu nữ trong tổng số 276 nữ sinh bị bắt cóc khỏi ngôi trường ở phía đông bắc Nigeria.

Gần 300 nữ sinh bị bắt cóc và cưỡng hôn trong một ngày

Gần 300 nữ sinh bị bắt cóc và cưỡng hôn trong một ngày

VOV.VN - Phiến quân Boko Haram hiện giam giữ 223 thiếu nữ trong tổng số 276 nữ sinh bị bắt cóc khỏi ngôi trường ở phía đông bắc Nigeria.