Những chuyến hàng cứu trợ đầu tiên của LHQ tới Raqqa sau 4 năm

VOV.VN - Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc ngày 27/4 bắt đầu phân phối lại lương thực hỗ trợ người dân thành phố Raqqa, Syria sau 4 năm gián đoạn. 

Theo người đứng đầu Chương trình Lương thực Liên Hợp Quốc (WFP), Jakob Kern, đây chỉ là chuyến hàng cứu trợ đầu tiên sẽ được chuyển đều đặn tới tay người dân Syria trong thời gian tới. Chiến sự ở Syria cộng thêm Raqqa nằm dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong một thời gian dài từ năm 2014 khiến việc hỗ trợ lương thực cho người dân gặp nhiều khó khăn.

Raqqa nằm dưới sự kiểm soát của IS trong một thời gian dài từ năm 2014 khiến việc hỗ trợ lương thực cho người dân ở đây bị gián đoạn. Ảnh: The Nation

Chỉ trong ngày 27/4, khoảng 6.000 khẩu phần lương thực đã được phân phát cho khoảng 30.000 người dân cần được hỗ trợ. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân Raqqa, họ cần nhiều hỗ trợ hơn nữa trong thời gian tới sau một thời gian dài sống dưới sự kìm kẹp của phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Một người dân ở Raqqa cho biết: “Những chuyến hàng cứu trợ đã được chuyển đến tay chúng tôi. Thật là tốt. Tôi hy vọng sẽ có nhiều chuyến hàng cứu trợ tới đây trong thời gian tới. Đối với người dân chúng tôi, chúng tôi chẳng biết làm gì nữa ngoài việc cầu sự hỗ trợ. Tình hình thật khủng khiếp”.

Hồi đầu tháng, Liên Hợp Quốc đã triển khai nhiệm vụ nhân đạo đầu tiên tại Raqqa kể từ khi thành phố này được giải phóng khỏi tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo hồi tháng 10/2017. Mặc dù bị đánh bại ở Syria và Iraq, nhóm khủng bố tổ chức Nhà nước Hồi giáo vẫn ẩn náu dọc theo biên giới Syria và một số khu vực sa mạc của Iraq, đồng thời vẫn là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng.

Hơn 7 năm chiến tranh ở quốc gia Trung Đông này đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm nghìn người, khiến hàng triệu người mất nhà cửa và san bằng nhiều thành phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tiếp tục bóc mẽ đợt tấn công Syria của Mỹ và đồng minh
Nga tiếp tục bóc mẽ đợt tấn công Syria của Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/4 tiếp tục bóc mẽ cái cớ và độ hiệu quả của đợt tấn công tên lửa mà Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria hôm 14/4.

Nga tiếp tục bóc mẽ đợt tấn công Syria của Mỹ và đồng minh

Nga tiếp tục bóc mẽ đợt tấn công Syria của Mỹ và đồng minh

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/4 tiếp tục bóc mẽ cái cớ và độ hiệu quả của đợt tấn công tên lửa mà Mỹ và đồng minh nhằm vào Syria hôm 14/4.

Đặc phái viên Trung Quốc tới Nga để thảo luận hợp tác về Syria
Đặc phái viên Trung Quốc tới Nga để thảo luận hợp tác về Syria

VOV.VN - Ngày 27/4, Đặc phái viên của Trung Quốc về Syria, ông Tạ Hiểu Nham đã tới Moscow, Nga để thảo luận về tình hình khủng hoảng tại Syria.

Đặc phái viên Trung Quốc tới Nga để thảo luận hợp tác về Syria

Đặc phái viên Trung Quốc tới Nga để thảo luận hợp tác về Syria

VOV.VN - Ngày 27/4, Đặc phái viên của Trung Quốc về Syria, ông Tạ Hiểu Nham đã tới Moscow, Nga để thảo luận về tình hình khủng hoảng tại Syria.

“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”
“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”

VOV.VN - Syria vừa tuyên bố, quân đội nước này đã tìm thấy cái mà họ gọi là chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất và bị phiến quân bỏ lại ở Douma.

“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”

“Quân đội Syria tìm thấy chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất”

VOV.VN - Syria vừa tuyên bố, quân đội nước này đã tìm thấy cái mà họ gọi là chất độc hóa học do Anh và Đức sản xuất và bị phiến quân bỏ lại ở Douma.

Phát hiện hệ thống đường hầm khổng lồ dưới lòng đất Douma (Syria)
Phát hiện hệ thống đường hầm khổng lồ dưới lòng đất Douma (Syria)

VOV.VN - Quân đội Syria đã phát hiện một mạng lưới đường hầm khổng lồ do các phiến quân xây dựng ở Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus.

Phát hiện hệ thống đường hầm khổng lồ dưới lòng đất Douma (Syria)

Phát hiện hệ thống đường hầm khổng lồ dưới lòng đất Douma (Syria)

VOV.VN - Quân đội Syria đã phát hiện một mạng lưới đường hầm khổng lồ do các phiến quân xây dựng ở Douma, Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus.

Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tổ chức Hội nghị về hòa bình Syria
Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tổ chức Hội nghị về hòa bình Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4 cho biết, các Ngoại trưởng Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ tổ chức Hội nghị về Syria tại Moscow vào ngày 28/4.

Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tổ chức Hội nghị về hòa bình Syria

Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tổ chức Hội nghị về hòa bình Syria

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ ngày 26/4 cho biết, các Ngoại trưởng Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ tổ chức Hội nghị về Syria tại Moscow vào ngày 28/4.