Nông dân Ba Lan dừng biểu tình khi chính phủ đình chỉ nhập khẩu nông sản Ukraine

VOV.VN - Đại diện chính phủ Ba Lan đã đạt được thỏa thuận với nông dân trong ngày 20/3 để chấm dứt các cuộc biểu tình đang diễn ra trên toàn quốc.

Sau cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ba Lan và đại diện của một số tổ chức nông dân và công đoàn (20/3), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp đã ra thông báo hai bên đã đạt được thỏa thuận đình chỉ nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp Ukraine sang Ba Lan và quá cảnh sang các quốc gia khác. Chính phủ của Thủ tướng Donald Tusk sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Trước đó, nông dân Ba Lan đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình và chặn các con đường ở khắp cả nước để phản đối dòng sản phẩm Ukraine tràn vào quốc gia này gây khủng hoảng giá cũng như phản đối các chính sách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU). Cuộc biểu tình của nông dân bắt đầu vào ngày 9/2 và cho tới ngày 6/3, một số người biểu tình quá khích đã đụng độ với cảnh sát trước tòa nhà quốc hội ở thủ đô Warsaw.

Tuần trước, Ủy ban Châu Âu đã đồng ý bãi bỏ các hạn chế về thuốc trừ sâu, tăng trợ cấp cho lúa mạch đen và lúa mạch, duy trì mức thuế nông nghiệp hiện tại và dỡ bỏ các hạn chế đối với các sản phẩm bảo vệ thực vật cũng như nhu cầu đất bỏ hoang.

Bên cạnh đó, chiến lược đa dạng sinh học năm 2030 của EU quy định rằng canh tác hữu cơ phải chiếm ít nhất 25% diện tích đất nông nghiệp ở EU vào năm 2030. Trong kế hoạch chiến lược của mình, Ba Lan chỉ ra rằng đến năm 2027, tỷ lệ cây trồng hữu cơ sẽ tăng lên 7%. Điều này đòi hỏi phải tăng gần gấp đôi mức hiện tại vì vào năm 2021, sản lượng hữu cơ ở Ba Lan chỉ chiếm 3,74%.

Theo dữ liệu của Eurostat, năm 2023, Tây Ban Nha đã nhập khẩu 6 triệu tấn ngũ cốc Ukraine, Italy hơn 2,3 triệu tấn và Hà Lan 1,8 triệu tấn. Do đó, nếu so sánh số lượng thực tế hiện nay trong việc nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine, Ba Lan mới chỉ nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn từ một năm trước. Vì vậy, để các quốc gia chấp thuận việc chính phủ Ba Lan đình chỉ quá cảnh sản phẩm nông sản của Ukraine sẽ là một thách thức không nhỏ do những hệ lụy có thể xảy ra với lợi ích chung của khối.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan đầu tư 16 tỷ USD vào lưới điện để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo
Ba Lan đầu tư 16 tỷ USD vào lưới điện để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Ba Lan lên kế hoạch chi 16 tỷ USD để nâng cấp và mở rộng lưới điện để đáp ứng thêm công suất nhằm phát triển cho nguồn năng lượng tái tạo và hạt nhân trong tương lai.

Ba Lan đầu tư 16 tỷ USD vào lưới điện để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

Ba Lan đầu tư 16 tỷ USD vào lưới điện để thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo

VOV.VN - Ba Lan lên kế hoạch chi 16 tỷ USD để nâng cấp và mở rộng lưới điện để đáp ứng thêm công suất nhằm phát triển cho nguồn năng lượng tái tạo và hạt nhân trong tương lai.

Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine
Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/3, Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan (PAP) cho biết, nông dân Ba Lan đã giảm quy mô biểu tình và cho phép tăng số lượng xe tải đi qua cửa khẩu biên giới Dorohusk với Ukraine, song từ chối dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với khu vực này.

Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine

Nông dân Ba Lan từ chối dỡ bỏ hoàn toàn việc phong tỏa biên giới Ukraine

VOV.VN - Ngày 13/3, Hãng thông tấn nhà nước Ba Lan (PAP) cho biết, nông dân Ba Lan đã giảm quy mô biểu tình và cho phép tăng số lượng xe tải đi qua cửa khẩu biên giới Dorohusk với Ukraine, song từ chối dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với khu vực này.

Hàng nghìn xe tải ách tắc ở biên giới Ba Lan và Ukraine do bị phong tỏa
Hàng nghìn xe tải ách tắc ở biên giới Ba Lan và Ukraine do bị phong tỏa

VOV.VN - Đại diện Cơ quan Biên giới Nhà nước Ukraine, ông Andrey Demchenko cho biết, sáng nay (9/3) khoảng 2.300 xe tải đã xếp hàng dài ở biên giới Ba Lan - Ukraine do sự phản đối của nông dân Ba Lan.

Hàng nghìn xe tải ách tắc ở biên giới Ba Lan và Ukraine do bị phong tỏa

Hàng nghìn xe tải ách tắc ở biên giới Ba Lan và Ukraine do bị phong tỏa

VOV.VN - Đại diện Cơ quan Biên giới Nhà nước Ukraine, ông Andrey Demchenko cho biết, sáng nay (9/3) khoảng 2.300 xe tải đã xếp hàng dài ở biên giới Ba Lan - Ukraine do sự phản đối của nông dân Ba Lan.

Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine
Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan vừa tuyên bố rằng khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine để tham chiến là điều không thể loại trừ.

Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine

Ba Lan không loại trừ khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Ba Lan vừa tuyên bố rằng khả năng phương Tây điều quân tới Ukraine để tham chiến là điều không thể loại trừ.

Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine
Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/3, hàng nghìn nông dân Ba Lan đã biểu tình bên ngoài Văn phòng Thủ tướng và Quốc hội Ba Lan, một số người biểu tình đã đốt lốp xe và ném pháo đồng thời yêu cầu chính phủ ngừng nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp giá rẻ, phản đối các quy định về môi trường vì cho rằng đang gây tổn hại đến sinh kế của người dân.

Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine

Hàng nghìn người Ba Lan biểu tình chống lại việc nhập khẩu nông sản từ Ukraine

VOV.VN - Ngày 6/3, hàng nghìn nông dân Ba Lan đã biểu tình bên ngoài Văn phòng Thủ tướng và Quốc hội Ba Lan, một số người biểu tình đã đốt lốp xe và ném pháo đồng thời yêu cầu chính phủ ngừng nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp giá rẻ, phản đối các quy định về môi trường vì cho rằng đang gây tổn hại đến sinh kế của người dân.