Ổ nhiễm SARS-CoV-2 tại Ấn Độ vượt mốc 3 triệu

VOV.VN - Với số dương tính mới với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua ở mức 69.239, sáng 23/8, tổng số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ đã vượt qua mốc 3 triệu người.

Như vậy, sau 16 ngày kể từ mốc 2 triệu ca nhiễm SARS-CoV-2, Ấn Độ đã ghi nhận mức kỷ lục mới.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ, 2,2 triệu người nước này đã bình phục và khỏi bệnh, trong khi số người tử vong vì đại dịch này là 56.706 người. Trong khi đó, hôm thứ Sáu 21/8, quốc gia Nam Á này cũng đã lập được kỷ lục mới về số xét nghiệm Covid-19 thực hiện trong một ngày, ở mốc 1 triệu.

Ấn Độ hiện vẫn là vùng dịch Covid-19 lớn thứ ba thế giới, theo sau Mỹ và Brazil./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bé gái 6 tuổi người Mỹ tử vong do các biến chứng của virus SARS-CoV-2
Bé gái 6 tuổi người Mỹ tử vong do các biến chứng của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Chưa rõ nạn nhân có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 hay lây nhiễm do đi lại.

Bé gái 6 tuổi người Mỹ tử vong do các biến chứng của virus SARS-CoV-2

Bé gái 6 tuổi người Mỹ tử vong do các biến chứng của virus SARS-CoV-2

VOV.VN - Chưa rõ nạn nhân có bị nhiễm virus SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 hay lây nhiễm do đi lại.

Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính
Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính

VOV.VN - Trẻ em và thanh niên có thể góp phần vào sự lây lan SARS-CoV-2 nhiều hơn, ngay cả khi họ có triệu chứng mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính

Trẻ em, thanh niên có thể là nguồn lây nhiễm SARS-CoV-2 chính

VOV.VN - Trẻ em và thanh niên có thể góp phần vào sự lây lan SARS-CoV-2 nhiều hơn, ngay cả khi họ có triệu chứng mắc bệnh nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Bí ẩn về kháng thể trung hòa giúp 3 thủy thủ Mỹ miễn nhiễm SARS-CoV-2
Bí ẩn về kháng thể trung hòa giúp 3 thủy thủ Mỹ miễn nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong khi hầu hết thành viên trên một tàu đánh cá ở Seattle (Mỹ) bị mắc Covid-19, có 3 thủy thủ vẫn miễn nhiễm và được cho là nhờ kháng thể trung hòa.

Bí ẩn về kháng thể trung hòa giúp 3 thủy thủ Mỹ miễn nhiễm SARS-CoV-2

Bí ẩn về kháng thể trung hòa giúp 3 thủy thủ Mỹ miễn nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Trong khi hầu hết thành viên trên một tàu đánh cá ở Seattle (Mỹ) bị mắc Covid-19, có 3 thủy thủ vẫn miễn nhiễm và được cho là nhờ kháng thể trung hòa.