OECD: Căng thẳng với Trung Quốc ảnh hưởng đến phục hồi kinh tế của Australia

VOV.VN - Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) vừa công bố dự báo kinh tế cho thấy, căng thẳng trong mối quan hệ với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng đến khả năng phục hồi kinh tế của Australia sau đại dịch.

Trong dự báo kinh tế vừa công bố, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho biết, dựa trên việc nền kinh tế Australia tăng trưởng 2,5% vào Quý III, tổ chức này dự báo, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Australia có thể tăng trưởng tới 3,8% trong năm nay và tăng 3,2% vào năm 2021.

Dự báo vừa đưa ra cho thấy sự cải thiện đáng kể so với sự báo đưa ra vào tháng 9 vừa qua khi cho rằng, nền kinh tế Australia sẽ tăng trưởng -4% trong năm nay trước khi đạt mức tăng trưởng dương 2,5% vào năm tới.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự phục hồi kinh tế nhanh của Australia đó chính là việc chính phủ chi hàng trăm tỷ AUD cho các chương trình hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, việc Ngân hàng Dự trữ điều chỉnh  chính sách lãi xuất xuống mức thấp nhất từ trước đến nay đồng thời tăng lượng mua trái phiếu chính phủ cũng là những biện pháp thúc đẩy nền kinh tế Australia tăng trưởng.

Tuy vậy, OECD cũng nhận định, mặc dù Australia đang là một trong những quốc gia phát triển hiếm hoi tăng trưởng trong lúc cả thế giới đang phải đối mặt với đại dịch cũng như suy thoái kinh tế thì nền kinh tế nước này cũng phải đối mặt với rủi ro không nhỏ từ mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc.

OECD cho biết, khi các chương trình hỗ trợ của chính phủ kết thúc, mối quan hệ căng thẳng với Trung Quốc có thể sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu của Australia không được như mong đợi. OECD dẫn báo cáo cán cân thanh toán quý III cho thấy, thặng dư thương mại của Australia giảm 39%. Trong đó, xuất khẩu than đang ở mức thấp nhất kể từ giữa năm 2016 trở lại đây. Giá trị xuất khẩu than cũng giảm hơn 41% khi mà các tàu chở lượng than trị giá 700 triệu AUD đang mắc kẹt tại các cảng biển của Trung Quốc mà không thể bốc dỡ hàng.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng vừa áp đặt mức thuế cao đối với rượu vang và ban hành lệnh cấm nhập khẩu không chính thức đối với 4 mặt hàng khác của Australia. Trước thực tế này, OECD cho rằng, chính phủ Australia không nên rút các khoản hỗ trợ quá nhanh đồng thời cần tiếp tục tăng chi tiêu cho các lĩnh vực chính trong đó bao gồm cả chi trả tiền trợ cấp thất nghiệp cũng như nhà ở xã hội.

Trước đó hôm qua (1/12), Ngân hàng Dự trữ Australia cho biết sé tiếp tục giữ nguyên mức lãi suất thấp kỷ lục 0,1% đến tháng 2 năm sau trong khi tiếp tục chương trình mua trái phiếu chính phủ trị giá 100 tỷ AUD. Bằng các biện pháp này, Ngân hàng Dự trữ Australia đổ thêm tiền vào lưu thông nhằm khuyến khích đầu tư và củng cố lòng tin của người tiêu dùng để tạo động lực cho sự phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao
Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Ngày 30/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison yêu cầu chính phủ Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao kèm theo bức ảnh giả về một người mặc trang phục binh lính Australia tại Afghanistan.

Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

Australia yêu cầu Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Ngày 30/11, Thủ tướng Australia Scott Morrison yêu cầu chính phủ Trung Quốc xin lỗi vì dòng tweet của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao kèm theo bức ảnh giả về một người mặc trang phục binh lính Australia tại Afghanistan.

Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO
Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra 2 ngày, sau khi Trung Quốc công bố áp thuế chống bán phá giá với rượu vang từ Australia.

Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO

Australia chuẩn bị kiện Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Tuyên bố này được đưa ra 2 ngày, sau khi Trung Quốc công bố áp thuế chống bán phá giá với rượu vang từ Australia.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy
Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia rất phức tạp, phức tạp hơn những gì được thấy

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đan cài phức tạp trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, theo hướng phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau hơn người ta vẫn tưởng.