Ông Conte được giao lập chính phủ mới, khủng hoảng Italia “tạm lắng“

VOV.VN - Tổng thống Italia sáng 29/8 chính thức giao cho Thủ tướng trong chính phủ liên minh cũ Giuseppe Conte tiếp tục giữ nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Trọng trách mới được Tổng thống Italia Sergio Mattarella trao cho ông Giuseppe Conte sau một buổi lễ ngắn gọn vào 9h30 sáng nay (29/8) giờ địa phương tại phủ Tổng thống Italia. Đây được coi là sự kiện tạm thời đánh dấu chấm hết cho khủng hoảng chính trị kéo dài 3 tuần qua tại Italia.

Ông Giuseppe Conte. Ảnh: Reuters

Về mặt thủ tục, ông Conte mới chỉ tạm thời đồng ý nhận trọng trách và sẽ phải thành lập một đội ngũ nội các mới và quan trọng nhất, là lên một chương trình hành động mới của chính phủ.

Danh sách nội các và chương trình hành động này sẽ phải trình lên Tổng thống Italia và chỉ sau khi được Tổng thống Italia, Sergio Mattarella phê chuẩn, chính phủ mới của Italia mới chính thức được thành lập.

Điều này khiến chính phủ liên minh giữa hai đảng Phong trào 5 sao (M5S) và đảng Dân chủ vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức lớn bởi cho đến nay, hai đảng này hầu như vẫn chưa đồng thuận trong việc đưa ra một chương trình hành động chung. Hai bên có nhiều mâu thuẫn trong một số chủ đề lớn, như việc đảng Dân chủ ủng hộ dự án đường sắt cao tốc nối thành phố Torino của Italia với thành phố Lyon của Pháp trong khi đảng Phong trào 5 sao kiên quyết phản đối. Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng muốn bãi bỏ Nghị định về an ninh do Bộ trưởng Nội vụ Italia, Matteo Salvini đưa ra tháng trước, dù phía đảng Phong trào 5 sao ủng hộ Nghị định này.

Các mâu thuẫn giữa hai bên còn tồn tại trong việc phân chia ghế lãnh đạo. Phía đảng Dân chủ muốn nắm giữ một số ghế quan trọng về kinh tế, ngoại giao, cũng như ghế Phó Thủ tướng Italia vốn đang do lãnh đạo đảng Phong trào 5 sao là ông Luigi Di Maio đảm nhiệm. Ngoài ra, đảng Dân chủ cũng yêu cầu được cử người của đảng này làm Uỷ viên châu Âu đại diện cho Italia trong nhiệm kỳ sắp tới của Uỷ ban châu Âu.

Những yêu cầu này từ phía đảng Dân chủ đang đặt đảng Phong trào 5 sao vào thế khó. Trong một động thái được cho là để cảnh báo các đòi hỏi từ phía đảng Dân chủ, ông Luigi Di Maio tiết lộ với báo giới Italia rằng trong những ngày qua ông đã được phía đảng Liên đoàn phương Bắc của ông Matteo Salvini đề nghị giữ chức Thủ tướng Italia, để đổi lại là huỷ bỏ liên minh với đảng Dân chủ.

Ngoài ra, các thành viên đảng Phong trào 5 sao liên tiếp đưa ra các đe doạ phủ quyết việc liên minh với đảng Dân chủ trong cuộc bỏ phiếu qua mạng trong vài ngày tới, nếu phía đảng Dân chủ đưa ra yêu sách quá đáng./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Conte từ chối làm Thủ tướng, Italy lại rơi vào khủng hoảng
Ông Conte từ chối làm Thủ tướng, Italy lại rơi vào khủng hoảng

VOV.VN - Chính trường Italy có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng mới sau khi ông Giuseppe Conte tuyên bố từ chối làm Thủ tướng.

Ông Conte từ chối làm Thủ tướng, Italy lại rơi vào khủng hoảng

Ông Conte từ chối làm Thủ tướng, Italy lại rơi vào khủng hoảng

VOV.VN - Chính trường Italy có nguy cơ rơi vào cuộc khủng hoảng mới sau khi ông Giuseppe Conte tuyên bố từ chối làm Thủ tướng.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte từ chức
Thủ tướng Italy Giuseppe Conte từ chức

VOV.VN - Ngày 20/8, Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte đã tuyên bố từ chức, chính thức đánh dấu sự tan rã của chính phủ liên minh tại Italy.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte từ chức

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte từ chức

VOV.VN - Ngày 20/8, Thủ tướng Italy, ông Giuseppe Conte đã tuyên bố từ chức, chính thức đánh dấu sự tan rã của chính phủ liên minh tại Italy.

Chính phủ liên minh tại Italia đứng trước nguy cơ tan vỡ
Chính phủ liên minh tại Italia đứng trước nguy cơ tan vỡ

VOV.VN - Chính phủ Liên minh tại Italia đứng trước nguy cơ tan vỡ sau những bất đồng gay gắt về việc chọn bà Ursula von der Leyen làm Chủ tịch Uỷ ban châu Âu.

Chính phủ liên minh tại Italia đứng trước nguy cơ tan vỡ

Chính phủ liên minh tại Italia đứng trước nguy cơ tan vỡ

VOV.VN - Chính phủ Liên minh tại Italia đứng trước nguy cơ tan vỡ sau những bất đồng gay gắt về việc chọn bà Ursula von der Leyen làm Chủ tịch Uỷ ban châu Âu.

Thủ tướng Italia từ chối thay đổi kế hoạch ngân sách 2019
Thủ tướng Italia từ chối thay đổi kế hoạch ngân sách 2019

VOV.VN -Thủ tướng Italia cho biết, Chính phủ của ông sẽ không thay đổi kế hoạch ngân sách năm 2019, bất chấp sức ép ngày càng tăng từ EU.

Thủ tướng Italia từ chối thay đổi kế hoạch ngân sách 2019

Thủ tướng Italia từ chối thay đổi kế hoạch ngân sách 2019

VOV.VN -Thủ tướng Italia cho biết, Chính phủ của ông sẽ không thay đổi kế hoạch ngân sách năm 2019, bất chấp sức ép ngày càng tăng từ EU.

Thủ tướng Conte từ chức: Italy đối mặt với lựa chọn khó khăn
Thủ tướng Conte từ chức: Italy đối mặt với lựa chọn khó khăn

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte vừa đệ đơn từ chức trong bối cảnh khủng hoảng chính trị đang bủa vây quốc gia này.

Thủ tướng Conte từ chức: Italy đối mặt với lựa chọn khó khăn

Thủ tướng Conte từ chức: Italy đối mặt với lựa chọn khó khăn

VOV.VN - Thủ tướng Italy Giuseppe Conte vừa đệ đơn từ chức trong bối cảnh khủng hoảng chính trị đang bủa vây quốc gia này.

Italia sẽ có chính phủ liên minh mới
Italia sẽ có chính phủ liên minh mới

VOV.VN - Hai đảng Phong trào 5 sao và đảng Dân chủ đã đạt được thoả thuận thành lập chính phủ liên minh mới tại Italia sau nhiều ngày đàm phán. 

Italia sẽ có chính phủ liên minh mới

Italia sẽ có chính phủ liên minh mới

VOV.VN - Hai đảng Phong trào 5 sao và đảng Dân chủ đã đạt được thoả thuận thành lập chính phủ liên minh mới tại Italia sau nhiều ngày đàm phán.