Ông Joe Biden nỗ lực thu hút sự ủng hộ của cử tri bang Ohio

VOV.VN - Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã tổ chức vận động tranh cử tại bang Ohio, trong nỗ lực gia tăng sự ủng hộ của cử tri tại các bang chiến địa.

Cuộc vận động còn nhằm giữ Tổng thống Donald Trump ở “thế phòng thủ”, trong bối cảnh Ohio được cho là ngoài tầm với của đảng Dân chủ, sau chiến thắng cách biệt của ông Donald Trump cách đây bốn năm.

Trong cuộc vận động tại thành phố cảng Toledo, cựu Phó Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh thông điệp kinh tế và quảng bá thành tích của chính mình, trong khi nói rằng Tổng thống Donald Trump đã bỏ rơi các cử tri thuộc tầng lớp lao động, những người từng giúp ông ấy giành chiến thắng ở các bang thuộc Rust Belt trong cuộc bầu cử năm 2016.

Ông Joe Biden phát biểu trước các công nhân ngành ô-tô, đại diện cho một nhà máy truyền động của hãng General Motors tại địa phương, với sự xuất hiện khoảng 30 xe hơi và xe tải do Mỹ sản xuất. Ứng cử viên của đảng Dân chủ nhấn mạnh, chính ông và cựu Tổng thống Barack Obama đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho ngành ô tô của Mỹ trụ vững trong cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế cách đây hơn một thập kỷ. Trong khi đó, Chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ lo “gây ấn tượng” với mạng lưới các câu lạc bộ nông thôn và Liên đoàn thể thao.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ cũng chỉ trích đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump dành thời gian tổ chức cuộc điều trần về ứng cử viên thẩm phán Tòa án Tối cao, thay vì đáp ứng nhu cầu kinh tế quan trọng của các địa phương.

“Điều cuối cùng ông ấy mong muốn là loại bỏ Đạo luật chăm sóc y tế với giá cả phải chăng. Bởi vì người được đảng Cộng hòa đề cử từng nói rằng đạo luật này nên được bãi bỏ. Nỗ lực không ngừng nghỉ của ông ấy là nhằm loại bỏ đạo luật vốn cung cấp bảo hiểm y tế cho 20 triệu người không có bảo hiểm, bảo vệ hơn 100 triệu người có bệnh lý nền” - ông Joe Biden nói.

Tuyên bố được cựu Phó Tổng thống Joe Biden đưa ra trong bối cảnh, cùng ngày, Ủy ban Tư pháp Thượng viện đã tổ chức phiên điều trần đối với bà Amy Coney Barrett. Bà Barrett được Tổng thống Donald Trump đề cử vào vị trí thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ ngày 26/9, thay thế cố Thẩm phán Ruth Bader Ginsburg mới qua đời.

Trong ngày 12/10, Tổng thống Donald Trump đã tới vận động tranh cử trực tiếp tại bang chiến địa Florida, trong bối cảnh kết quả tổng hợp các cuộc thăm dò dư luận của hãng RealClearPolitics, cho thấy ông đang bị đối thủ bên phía đảng Dân chủ dẫn trước 3,7 điểm. Trong khi tại bang Ohio, ông Joe Biden hiện chỉ dẫn trước ông Donald Trump 0,6 điểm, với tỉ lệ 46,8% và 46,2%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump chính thức trở lại đường đua bầu cử Mỹ
Tổng thống Donald Trump chính thức trở lại đường đua bầu cử Mỹ

VOV.VN - Để đánh dấu sự trở lại của mình, Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch về một loạt cuộc vận động tranh cử trong 3 ngày liên tiếp bắt đầu từ hôm nay tại 3 bang chủ chốt là Florida, Pennsylvania và Iowa.

Tổng thống Donald Trump chính thức trở lại đường đua bầu cử Mỹ

Tổng thống Donald Trump chính thức trở lại đường đua bầu cử Mỹ

VOV.VN - Để đánh dấu sự trở lại của mình, Tổng thống Donald Trump đã lên kế hoạch về một loạt cuộc vận động tranh cử trong 3 ngày liên tiếp bắt đầu từ hôm nay tại 3 bang chủ chốt là Florida, Pennsylvania và Iowa.

Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai
Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng kêu gọi nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai giữa Trump và Biden, với lý do Tổng thống được xác nhận không còn khả năng lây lan Covid-19.

Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai

Bầu cử Mỹ: Nhà Trắng đề nghị nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai

VOV.VN - Người phát ngôn của Nhà Trắng kêu gọi nối lại cuộc tranh luận tổng thống thứ hai giữa Trump và Biden, với lý do Tổng thống được xác nhận không còn khả năng lây lan Covid-19.

Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020
Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Cuộc “so găng” trực tiếp và duy nhất giữa ông Mike Pence và bà Harris đã nhận được sự đánh giá khá tích cực.

Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020

Tác động của cuộc tranh luận phó tổng thống đến bầu cử Mỹ 2020

VOV.VN - Cuộc “so găng” trực tiếp và duy nhất giữa ông Mike Pence và bà Harris đã nhận được sự đánh giá khá tích cực.