Ông Kennedy: Mỹ đã nói dối và phớt lờ “lằn ranh đỏ” của Nga

VOV.VN - Ứng viên chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. cho rằng, Washington đã nói dối và phớt lờ “lằn ranh đỏ” của Moscow.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải ngày 3/5, ông Robert F. Kennedy Jr. cho rằng, thay vì lắng nghe những cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin về “lằn ranh đỏ”, Mỹ đã nhiều lần vượt qua chúng.

Ứng viên đảng Đảng Dân chủ chạy đua tranh cử tổng thống Mỹ nói thêm rằng, lẽ ra Washington nên mời Moscow gia nhập NATO hoặc phá bỏ liên minh chống Nga sau Chiến tranh Lạnh.

“Lẽ ra chúng ta nên lắng nghe ông Putin trong nhiều năm qua. Chúng ta đã cam kết với Nga, với ông Gorbachev rằng chúng ta sẽ không mở rộng NATO thêm một cm nào về phía Đông. Sau đó, chúng ta đã làm điều đó, và chúng ta đã nói dối”, ông Kennedy nói với hãng tin UnHerd.

Thay vì đề nghị hội nhập Nga vào phương Tây như nhiều nhà ngoại giao đã thúc giục vào năm 1991, Mỹ đã mở rộng NATO đến tận biên giới Nga.

“Mục đích của NATO là gì ngoài việc chống lại Nga? Nếu giải quyết vấn đề với Nga theo cách thù địch ngay từ đầu, tất nhiên phản ứng của họ là sẽ thù địch lại”, ông Kennedy nhận định.

Ông mô tả những gì xảy ra ở Kiev năm 2014 “về cơ bản là một cuộc đảo chính” do Mỹ hậu thuẫn, đồng thời nhắc lại cuộc điện đàm bê bối trong đó bà Vitoria Nuland [khi đó là trợ lý Ngoại trưởng Mỹ] đang “chọn một nội các mới” [ở Ukraine] thù địch với Moscow.

Ông Kennedy chỉ trích chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, nhưng cho rằng cuộc xung đột cần phải được giải quyết nhanh chóng.

“Mặc dù Nhà Trắng nói về việc hỗ trợ Kiev như một sứ mệnh nhân đạo, nhưng mọi bước đi mà Mỹ thực hiện đều nhằm mở rộng cuộc xung đột và tăng tối đa đổ máu”, ông nói.

“Thành thật mà nói: Đó là cuộc chiến của Mỹ chống lại Nga, về cơ bản là hy sinh thế hệ trẻ Ukraine trong giết chóc và hủy diệt vì tham vọng địa chính trị của những người theo chủ nghĩa tân cổ điển để chứng kiến sự thay đổi chế độ ở Moscow” ông Kennedy nhấn mạnh thêm.

Theo ông Kennedy, những người tạo ra vấn đề không có khả năng giải quyết nó.

Khi được hỏi về giải pháp, ông Kennedy cho rằng các giải pháp như Thỏa thuận Minsk, đảm bảo Ukraine không gia nhập NATO và loại bỏ các bệ phóng tên lửa hạt nhân khỏi biên giới Nga có thể đem lại hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO cảnh báo Nga có thể tấn công hệ thống cáp quang biển để đáp trả phương Tây
NATO cảnh báo Nga có thể tấn công hệ thống cáp quang biển để đáp trả phương Tây

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) hôm qua (3/5) cảnh báo Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển để đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau xung đột với Ukraine.

NATO cảnh báo Nga có thể tấn công hệ thống cáp quang biển để đáp trả phương Tây

NATO cảnh báo Nga có thể tấn công hệ thống cáp quang biển để đáp trả phương Tây

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) hôm qua (3/5) cảnh báo Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm phá hoại các tuyến cáp ngầm dưới biển để đáp trả các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau xung đột với Ukraine.

"Cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là nhắm vào tất cả công dân Nga"
"Cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là nhắm vào tất cả công dân Nga"

VOV.VN - Sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin, một nghị sĩ Nga cho rằng, các cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là đang nhắm vào mỗi người người dân nước này.

"Cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là nhắm vào tất cả công dân Nga"

"Cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là nhắm vào tất cả công dân Nga"

VOV.VN - Sau vụ tấn công UAV vào dinh thự của Tổng thống Putin, một nghị sĩ Nga cho rằng, các cuộc tấn công nhắm vào Tổng thống Nga là đang nhắm vào mỗi người người dân nước này.

Cháy nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Nga sau vụ tấn công UAV
Cháy nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Nga sau vụ tấn công UAV

VOV.VN - Một phần của nhà máy lọc dầu ở khu vực miền Nam nước Nga đã bị cháy sau vụ tấn công của máy bay không người lái, hãng thông tấn TASS trích dẫn nguồn tin của cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết vào đầu ngày 4/5.

Cháy nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Nga sau vụ tấn công UAV

Cháy nhà máy lọc dầu ở miền Nam nước Nga sau vụ tấn công UAV

VOV.VN - Một phần của nhà máy lọc dầu ở khu vực miền Nam nước Nga đã bị cháy sau vụ tấn công của máy bay không người lái, hãng thông tấn TASS trích dẫn nguồn tin của cơ quan dịch vụ khẩn cấp địa phương cho biết vào đầu ngày 4/5.