Ông Kim Jong Un gửi thông điệp chúc mừng Ngày Chiến thắng tới Nga

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Nga Tass, ông Kim Jong Un cho biết Triều Tiên đánh giá cao “những phẩm chất anh hùng của nhân dân Nga”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã gửi lời chúc mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhân dân nước này nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức, kết thúc cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.
Theo hãng thông tấn Nga Tass, ông Kim Jong Un cho biết Triều Tiên đánh giá cao “những phẩm chất anh hùng của nhân dân Nga”.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (Ảnh: EPA/Rodong Sinmum)
Trong thông điệp chúc mừng, ông Kim Jong Un nói: “Đã 70 năm trôi qua kể từ chiến thắng vĩ đại trước chủ nghĩa phát xít, nhưng những phẩm chất anh hùng của nhân dân Nga, những người sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ hòa bình và sự an toàn của nhân loại, vẫn chói sáng”.  
“Chúng tôi đánh giá cao những phẩm chất anh hùng của nhân dân Nga”, nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh trong bức điện. Ông Kim Jong Un bày tỏ tin tưởng rằng “mối quan hệ thân thiện đã trở thành truyền thống giữa hai quốc gia sẽ ngày càng bền chặt như mong muốn của hai bên”.
Ngoài ra, ông Kim Jong Un cũng chúc Tổng thống Putin và nhân dân Nga đạt được thành công lớn “trong việc xây dựng một nước Nga hùng mạnh”.
Vào hôm 8/5, ông Kim Jong Un đã được trao Kỷ niệm chương danh dự nhân dịp 70 năm ngày chiến thắng phát xít.
Tại một buổi lễ trang trọng ở thủ đô Bình Nhưỡng, đại sứ Nga tại Triều Tiên Alexander Matsegora trao kỷ niệm chương trên cho ông Yang Hyong-sup, Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Tối cao Triều Tiên. Kỷ niệm chương này sau đó được ông Yang trao lại cho ông Kim Jong Un.
Ông Kim Jong Un được trao kỷ niệm chương này “vì đã có đóng góp trong công tác chuẩn bị lễ kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Liên Xô 1941-1945, cũng như trong việc bảo tồn và duy trì các tượng đài về quân đội Xô viết”.
Nhân dịp này, các sự kiện tưởng niệm cũng được tổ chức ở Triều Tiên, trong đó có lễ đặt vòng hoa vào sáng 9/5 tại tượng đài Tự do ở Bình Nhưỡng. Đây là tượng đài được dựng lên sau khi Hồng quân đánh bại phát xít Mhật trên bán đảo Triều Tiên vào năm 1945.
Ở Triều Tiên còn có tượng đài tưởng nhớ binh sỹ Hồng quân đã hy sinh để giải phóng Triều Tiên. Các tượng đài này được xây dựng ở Chongjin, Haeju, Nampo, Sinuiju, Wonsan, Hamhung và Rason.
Tổng thống Putin đã mới nhà lãnh đạo Triều Tiên tới tham dự lễ diễu binh Ngày Chiến thắng ở Moscow vào ngày 9/5 và ông Kim Jong Un đã nhận lời. Tuy nhiên, hôm 30/4, phát ngôn viên Dmitry Peskov của ông Putin nói với các nhà báo rằng ông Kim Jong Un thay đổi kế hoạch về chuyến đi này do phải giải quyết công việc trong nước.
Ngày 8/5, hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin ông Kim Jong Un chỉ đạo một vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Theo KCNA, Triều Tiên coi vụ phóng này là thành công và so sánh vụ phóng với việc phóng vệ tinh vũ trụ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tới Nga vào tháng 5 tới
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tới Nga vào tháng 5 tới

VOV.VN -Quyết định này có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tới Nga vào tháng 5 tới

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không tới Nga vào tháng 5 tới

VOV.VN -Quyết định này có liên quan đến các vấn đề nội bộ của Triều Tiên. 

Vì sao ông Kim Jong-un hủy thăm Moscow?
Vì sao ông Kim Jong-un hủy thăm Moscow?

Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ bãi bỏ chuyến thăm Moscow đã làm dấy lên hàng loạt những đồn đoán xung quanh những gì xảy ra ở Triều Tiên. 

Vì sao ông Kim Jong-un hủy thăm Moscow?

Vì sao ông Kim Jong-un hủy thăm Moscow?

Việc nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ bãi bỏ chuyến thăm Moscow đã làm dấy lên hàng loạt những đồn đoán xung quanh những gì xảy ra ở Triều Tiên. 

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp thăm Nga
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp thăm Nga

VOV.VN - Dự kiến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Moscow vào tháng 5 này để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp thăm Nga

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sắp thăm Nga

VOV.VN - Dự kiến lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ thăm Moscow vào tháng 5 này để dự lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5.

“Ông Kim Jong-un hủy thăm Nga vì vấn đề nội bộ của Triều Tiên”
“Ông Kim Jong-un hủy thăm Nga vì vấn đề nội bộ của Triều Tiên”

VOV.VN -Theo điện Kremlin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tới Moscow dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II ngày 9/5 tới đây.

“Ông Kim Jong-un hủy thăm Nga vì vấn đề nội bộ của Triều Tiên”

“Ông Kim Jong-un hủy thăm Nga vì vấn đề nội bộ của Triều Tiên”

VOV.VN -Theo điện Kremlin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ không tới Moscow dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày kết thúc Thế chiến II ngày 9/5 tới đây.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ
Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ

VOV.VN- Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển công nghệ không gian bất chấp các lệnh cấm vận của quốc tế.

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ

Ông Kim Jong-un: Triều Tiên sẽ thành một cường quốc về vũ trụ

VOV.VN- Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển công nghệ không gian bất chấp các lệnh cấm vận của quốc tế.

Ông Kim Yong-nam sẽ tới Moscow thay mặt lãnh đạo Kim Jong-un
Ông Kim Yong-nam sẽ tới Moscow thay mặt lãnh đạo Kim Jong-un

VOV.VN -Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, đại diện cho lãnh đạo nước này sẽ đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II.

Ông Kim Yong-nam sẽ tới Moscow thay mặt lãnh đạo Kim Jong-un

Ông Kim Yong-nam sẽ tới Moscow thay mặt lãnh đạo Kim Jong-un

VOV.VN -Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao (Quốc hội) Triều Tiên, đại diện cho lãnh đạo nước này sẽ đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II.