Ông Putin: Nga chống chịu thành công trước sức ép trừng phạt chưa từng có từ phương Tây

VOV.VN - Nga đã chống chịu thành công trước sức ép trừng phạt chưa từng có từ phương Tây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định.

Theo Tổng thống Putin, phương Tây đã toan tính nhằm "làm suy yếu nền kinh tế và tài chính của đất nước chúng tôi, gây ra sự hoảng loạn trong thị trường, sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng và sự thiếu hụt hàng hóa trên quy mô lớn". Dù vậy, nhà lãnh đạo Nga cho rằng: "Chúng tôi có thể khẳng định một cách tự tin rằng chính sách nhằm chống lại Nga, cũng như chiến lược chiến tranh kinh tế chớp nhoáng đã thất bại".

Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Các lệnh trừng phạt không có ý nghĩa gì ngoài những hậu quả cho chính những người khởi xướng chúng. Tôi đang muốn nhắc tới sự gia tăng lạm phát và tình trạng thất nghiệp, sự suy giảm kinh tế ở Mỹ và các nước châu Âu, cùng với sự suy giảm tiêu chuẩn sống ở châu Âu và sự mất giá của tiền tệ".

Tổng thống Putin yêu cầu chính phủ tiếp tục mở rộng các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với sức ép từ phương Tây, trong đó có việc tăng cường dịch chuyển sang trao đổi thương mại với nước ngoài bằng đồng rúp và đồng nội tệ của các đối tác thương mại của Nga.

"Các biện pháp hạn chế mà các quốc gia không thân thiện áp đặt lên Nga rõ ràng đã ảnh hưởng đến các cơ hội kinh doanh của họ. Họ đã làm phức tạp hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa xuất nhập khẩu, cũng như gây trở ngại cho việc thanh toán. Do đó, cần hỗ trợ các doanh nhân giải quyết những vấn đề này bằng cách tăng cường dịch chuyển sang thanh toán nước ngoài bằng đồng rúp và đồng nội tệ của các quốc gia là những đối tác thương mại đáng tin cậy".

Hiện tại, Tổng thống Putin cho biết nền kinh tế Nga đã ổn định và trao đổi ngoại hối bằng đồng rúp về cơ bản đã quay lại mức hồi đầu tháng 2, trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đồng rúp bắt đầu tăng giá trở lại sau khi Tổng thống Putin ra thông báo thanh toán khí đốt Nga bằng đồng rúp hôm 23/3. Điện Kremlin sau đó đã yêu cầu các bộ liên quan mở rộng danh sách hàng hóa thanh toán bằng đồng nội tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Pháp không có kế hoạch thăm Ukraine
Tổng thống Pháp không có kế hoạch thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Emmanuel Macron không có kế hoạch thăm Ukraine trong tương lai gần, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clement Beaune ngày 18/4 cho biết.

Tổng thống Pháp không có kế hoạch thăm Ukraine

Tổng thống Pháp không có kế hoạch thăm Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Emmanuel Macron không có kế hoạch thăm Ukraine trong tương lai gần, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp, ông Clement Beaune ngày 18/4 cho biết.

Ukraine kỳ vọng có được tư cách ứng cử trở thành thành viên EU vào tháng 6
Ukraine kỳ vọng có được tư cách ứng cử trở thành thành viên EU vào tháng 6

VOV.VN - Ông Ihor Zhovkva - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine đã hoàn thành trả lời bộ câu hỏi cần thiết để Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị lên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nhằm bắt đầu thảo luận về khả năng kết nạp nước này làm thành viên.

Ukraine kỳ vọng có được tư cách ứng cử trở thành thành viên EU vào tháng 6

Ukraine kỳ vọng có được tư cách ứng cử trở thành thành viên EU vào tháng 6

VOV.VN - Ông Ihor Zhovkva - Phó Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, Ukraine đã hoàn thành trả lời bộ câu hỏi cần thiết để Ủy ban châu Âu (EC) khuyến nghị lên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) nhằm bắt đầu thảo luận về khả năng kết nạp nước này làm thành viên.

Đồng minh thân cận nhất của ông Biden nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine
Đồng minh thân cận nhất của ông Biden nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Coons đã nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại Ukraine "sẽ trở thành Syria của Đông Âu".

Đồng minh thân cận nhất của ông Biden nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine

Đồng minh thân cận nhất của ông Biden nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine

VOV.VN - Thượng nghị sĩ Mỹ Chris Coons đã nêu ý tưởng triển khai quân đội Mỹ ở Ukraine, đồng thời bày tỏ lo ngại Ukraine "sẽ trở thành Syria của Đông Âu".

Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga
Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga

VOV.VN - Nghị sĩ cấp cao Nga Leonid Slutsky kêu gọi Mỹ và Anh nhận trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga

Nga cảnh báo hậu quả nếu phương Tây tiếp tục sử dụng Ukraine làm công cụ đối đầu với Nga

VOV.VN - Nghị sĩ cấp cao Nga Leonid Slutsky kêu gọi Mỹ và Anh nhận trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra và ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.