Ông Putin vẫn chưa quyết định sử dụng quân đội tại Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga sẽ quyết định xem có sử dụng quân đội hay không tùy vào diễn biến tình hình tại Ukraine.

Ngày 1/3, phát ngôn viên của Tổng thống Nga cho biết, ông Vladimir Putin vẫn chưa quyết định về việc sử dụng lực lượng quân sự tại Ukraine sau khi được Thượng viện Nga phê chuẩn việc đưa quân vào Ukraine.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov trả lời một đài truyền hình địa phương: “Hội đồng Liên bang đã thông qua quyết định đưa quân vào Ukraine. Tổng thống Putin đã nhận được đầy đủ phương tiện cần thiết để giải quyết tình hình tại Ukraine và cả nhiệm vụ đối ngoại với Mỹ”.

Phát ngôn viên này nói thêm, ông Putin vẫn chưa quyết định sử dụng quân đội tại Ukraine. Tổng thống Nga sẽ đưa ra quyết định tùy thuộc vào diễn biến tình hình.  

Những người biểu tình ủng hộ Nga tại thành phố Simferopol (Ảnh: Ria Novosti)

Hãng tin Itar-Tass dẫn lời ông Peskov cho biết: “Chúng tôi hy vọng bạo lực sẽ không leo thang và đe dọa đến người dân nói tiếng Nga ở Crimea”.

Theo thông tin từ điện Kremlin, ngày 1/3, Tổng thống Putin đã yêu cầu cho phép sử dụng quân đội vì “tình hình bất thường ở Ukraine đe dọa đến cuộc sống của người dân Nga nói chung và đội ngũ lực lượng vũ trang Nga nói riêng đang được triển khai trên Cộng hòa tự trị Crimea”.

Điện Kremlin cho biết thêm, quân đội sẽ được sử dụng cho đến khi “tình hình chính trị- xã hội ở Ukraine được ổn định”.

Ngày 1/3, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko nhận định: NATO và Mỹ không nên đưa ra bất cứ một dẫn chứng về mặt pháp lý nào để lên án việc sử dụng lực lượng vũ trang Nga ở Ukraine.

Hãng tin Interfax dẫn lời bà Matvienko cho biết: “Chúng tôi đang làm theo đúng pháp luật và Hiến pháp cho phép. Phải có lý do thì chúng tôi mới sử dụng một biện pháp cực đoan như vậy".

Trong cùng ngày, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Yuri Vorobyov nói, Tổng thống Mỹ Obama đã “vượt qua ranh giới đỏ và xúc phạm nhân dân Nga” khi cảnh báo rằng sẽ ăn miếng trả miếng cho bất kỳ can thiệp quân sự nào của Nga tại Ukraine.

Thậm chí ông Vorobyov cho rằng, ông Obama chính là "một mối đe dọa trực tiếp” với Nga. Ông Vorobyov nhấn mạnh, Nga nên gọi đại sứ nước mình trở về từ Washington./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea
Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

VOV.VN - Sau khi Thượng viện Nga thông qua đề xuất đưa quân vào Crimea, dư luận lên tiếng và bày tỏ lo ngại về "một kịch bản Gruzia 2008".

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

Ukraine ngày càng nóng sau đề xuất đưa quân Nga vào Crimea

VOV.VN - Sau khi Thượng viện Nga thông qua đề xuất đưa quân vào Crimea, dư luận lên tiếng và bày tỏ lo ngại về "một kịch bản Gruzia 2008".

Nền kinh tế Ukraine  trên bờ vực phá sản
Nền kinh tế Ukraine trên bờ vực phá sản

VOV.VN - Hiện mọi chỉ số kinh tế vĩ mô tại quốc gia Đông Âu này đều trong tình trạng báo động đỏ.

Nền kinh tế Ukraine  trên bờ vực phá sản

Nền kinh tế Ukraine trên bờ vực phá sản

VOV.VN - Hiện mọi chỉ số kinh tế vĩ mô tại quốc gia Đông Âu này đều trong tình trạng báo động đỏ.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine
Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Nga đưa ra đêm 28/2 có giọng điệu nhẹ nhàng  hơn nhiều so với động thái trước đó của ông.

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine

Tổng thống Nga Putin lên tiếng về tình hình Ukraine

VOV.VN - Tuyên bố được Tổng thống Nga đưa ra đêm 28/2 có giọng điệu nhẹ nhàng  hơn nhiều so với động thái trước đó của ông.

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine
Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tất cả 90 thượng nghị sĩ có mặt (trong số 116 thành viên Hội đồng Liên bang) đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai quân tại Ukraine.

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

Thượng viện Nga chấp thuận việc đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tất cả 90 thượng nghị sĩ có mặt (trong số 116 thành viên Hội đồng Liên bang) đã bỏ phiếu ủng hộ việc triển khai quân tại Ukraine.

Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine
Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Động thái này được đưa ra sau khi có những lo ngại về mối nguy hiểm cho công dân Nga cũng như hạm đội biển Đen.

Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine

Ông Putin đề nghị Thượng viện cho đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Động thái này được đưa ra sau khi có những lo ngại về mối nguy hiểm cho công dân Nga cũng như hạm đội biển Đen.

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO
Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

VOV.VN - Yêu cầu này của Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn việc triển khai quân tại Ukraine.

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

Ukraine "cầu cứu" sự giúp đỡ của NATO

VOV.VN - Yêu cầu này của Ukraine được đưa ra vài giờ sau khi Thượng viện Nga phê chuẩn việc triển khai quân tại Ukraine.

Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine
Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Obama cũng cho rằng, việc Nga quyết định đưa quân vào Ukraine là "vi phạm chủ quyền lãnh thổ" của Ukraine.

Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine

Obama nói Nga vi phạm luật quốc tế khi đưa quân vào Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Obama cũng cho rằng, việc Nga quyết định đưa quân vào Ukraine là "vi phạm chủ quyền lãnh thổ" của Ukraine.