Ông Tập Cận Bình gửi thông điệp cho ông Biden trước thềm thượng đỉnh Mỹ-Trung

VOV.VN - Trung Quốc sẵn sàng thu hẹp bất đồng với phía Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết vào hôm 9/11 trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tuần tới.

Đây sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung đầu tiên kể từ khi ông Joe Biden lên nắm quyền hồi tháng 1/2021. Tuy nhiên thông tin và thời gian cụ thể vẫn chưa được công bố.

Thông báo được công bố trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ ngày 9/11 cho biết, ông Tập Cận Bình hàm ý rằng quan hệ Mỹ-Trung đã có xu hướng ấm dần lên một chút. Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi và hợp tác trên diện rộng với Mỹ, đồng thời đưa quan hệ giữa 2 nước trở lại đúng hướng.

Tháng 10 vừa qua, các quan chức Mỹ tiết lộ rằng họ đã đạt được thỏa thuận về mặt nguyên tắc với Trung Quốc nhằm tổ chức một cuộc gặp trực tuyến giữa ông Biden và ông Tập Cận Bình vào cuối năm nay, như một phần trong nỗ lực đảm bảo ổn định mối quan hệ nhiều mâu thuẫn và căng thẳng nhất thế giới. Thỏa thuận này là kết quả của cuộc gặp kéo dài 6 tiếng giữa Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan và nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Thụy Sỹ.

Victor Shih, chuyên gia chính trị tại Đại học California, San Diego, nhận định, cuộc gặp là một bước phát triển tích cực cho quan hệ song phương.

"Tôi nghĩ cuộc gặp thượng đỉnh song phương vào tuần tới là một dấu hiệu cho thấy quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc đang trở lại bình thường hơn so với những gì đã xảy ra dưới thời chính quyền Donald Trump", Shih nói với CNN./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp có thêm tàu sân bay, Trung Quốc vẫn rất khó “vượt mặt” Mỹ
Sắp có thêm tàu sân bay, Trung Quốc vẫn rất khó “vượt mặt” Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ hạ thủy một tàu sân bay mới có công nghệ hiện đại gần tương đương với năng lực của các tàu sân bay Mỹ vào tháng 2/2022, theo phân tích hình ảnh vệ tinh của một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.

Sắp có thêm tàu sân bay, Trung Quốc vẫn rất khó “vượt mặt” Mỹ

Sắp có thêm tàu sân bay, Trung Quốc vẫn rất khó “vượt mặt” Mỹ

VOV.VN - Trung Quốc có thể sẽ hạ thủy một tàu sân bay mới có công nghệ hiện đại gần tương đương với năng lực của các tàu sân bay Mỹ vào tháng 2/2022, theo phân tích hình ảnh vệ tinh của một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Washington.

Trung Quốc và Mỹ có thể mở cửa trở lại lãnh sự quán của 2 nước
Trung Quốc và Mỹ có thể mở cửa trở lại lãnh sự quán của 2 nước

VOV.VN - Politico ngày 5/11 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tuyên bố mở cửa trở lại lãnh sự quán của hai nước sau khi các cơ sở ngoại giao này bị đóng cửa vào năm 2020.

Trung Quốc và Mỹ có thể mở cửa trở lại lãnh sự quán của 2 nước

Trung Quốc và Mỹ có thể mở cửa trở lại lãnh sự quán của 2 nước

VOV.VN - Politico ngày 5/11 dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tuyên bố mở cửa trở lại lãnh sự quán của hai nước sau khi các cơ sở ngoại giao này bị đóng cửa vào năm 2020.

Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc
Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc

VOV.VN - Theo quan chức cấp cao Mỹ, một phái đoàn do phó Cố vấn an ninh quốc gia Daleep Singh đã xác định ít nhất 10 dự án đầy hứa hẹn ở Senegal và Ghana.

Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc

Mỹ chuẩn bị tiến hành các dự án đầu tiên nhằm làm đối trọng với BRI của Trung Quốc

VOV.VN - Theo quan chức cấp cao Mỹ, một phái đoàn do phó Cố vấn an ninh quốc gia Daleep Singh đã xác định ít nhất 10 dự án đầy hứa hẹn ở Senegal và Ghana.