Ông Trần Cát Ninh thay ông Lý Cường làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải

VOV.VN - Một số điều động nhân sự quan trọng đã diễn ra sau Đại hội XX của đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó đáng chú ý là việc bổ nhiệm ông Trần Cát Ninh, Thị trưởng thành phố Bắc Kinh làm Bí thư Thành ủy Thượng Hải, thay ông Lý Cường.

Theo quyết định của Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc vừa công bố sáng nay (28/10) trên Tân Hoa xã, ông Lý Cường (Li Qiang) sẽ thôi kiêm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Thượng Hải và người thay vào vị trí này là ông Trần Cát Ninh (Chen Jining), Thị trưởng Bắc Kinh.

Trước đó, ông Lý Cường đã được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khóa XX và xếp ở vị trí thứ hai sau Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo thông tin công khai, ông Trần Cát Ninh là người Cát Lâm, sinh năm 1964, năm nay 58 tuổi. Ông tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa năm 1986 và bắt đầu giảng dạy ở trường này từ năm 1998. Năm 2006, ông là Phó Hiệu trường của trường và trở thành Phó Hiệu trưởng thường trực một năm sau đó. Đến năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại học Thanh Hoa.

Năm 2015, ông tiếp tục được bổ nhiệm làm Bí thư rồi Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc và là Bộ trưởng trẻ tuổi nhất khi đó.

Tháng 5/2017, ông được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy, Phó Thị trưởng, Quyền Thị trưởng thành phố Bắc Kinh. Chưa đầy một năm sau đó, ông trở thành Phó Bí thư Thành ủy, Thị trưởng thành phố Bắc Kinh vào tháng 1/2018. Trong thời gian ông nắm giữ các chức vụ này, Bắc Kinh đã gặt hái những thành quả rõ rệt trong việc xử lý tình trạng ô nhiễm không khí và “các căn bệnh của đại đô thị”.

Ông Trần Cát Ninh từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, XX và vừa được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị khóa XX, cùng thời điểm ông Lý Cường được bầu vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga
Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/10, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc kiên định ủng hộ Nga, bày tỏ mong muốn cùng Nga đi sâu tiếp xúc các cấp, thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực.

Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga

Trung Quốc tuyên bố kiên định ủng hộ Nga

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 27/10, Ủy viên Bộ chính trị, Ủy viên Quốc vụ viện kiêm Bộ trưởng Bộ ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, Trung Quốc kiên định ủng hộ Nga, bày tỏ mong muốn cùng Nga đi sâu tiếp xúc các cấp, thúc đẩy quan hệ và hợp tác trên các lĩnh vực.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ vì lợi ích chung
Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ vì lợi ích chung

VOV.VN - Truyền hình Nhà nước Trung Quốc hôm nay (27/10) đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông sẵn sàng làm việc với Mỹ để tìm cách hòa hợp vì lợi ích của cả hai nước.

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ vì lợi ích chung

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng làm việc với Mỹ vì lợi ích chung

VOV.VN - Truyền hình Nhà nước Trung Quốc hôm nay (27/10) đưa tin, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, ông sẵn sàng làm việc với Mỹ để tìm cách hòa hợp vì lợi ích của cả hai nước.

Ông Vương Nghị nói về chính sách ngoại giao của Trung Quốc sau Đại hội XX
Ông Vương Nghị nói về chính sách ngoại giao của Trung Quốc sau Đại hội XX

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Đại sứ các nước ASEAN giới thiệu kết quả Đại hội XX ngày 26/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, chính sách ngoại giao của nước này sẽ duy trì tính liên tục và ổn định, trong đó đặt ASEAN ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Ông Vương Nghị nói về chính sách ngoại giao của Trung Quốc sau Đại hội XX

Ông Vương Nghị nói về chính sách ngoại giao của Trung Quốc sau Đại hội XX

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc gặp Đại sứ các nước ASEAN giới thiệu kết quả Đại hội XX ngày 26/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, chính sách ngoại giao của nước này sẽ duy trì tính liên tục và ổn định, trong đó đặt ASEAN ở vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng.

Trung Quốc họp cuộc họp đầu tiên của Bộ Chính trị khóa XX
Trung Quốc họp cuộc họp đầu tiên của Bộ Chính trị khóa XX

VOV.VN - Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX ngày 25/10 đã nhóm họp lần đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Trung Quốc họp cuộc họp đầu tiên của Bộ Chính trị khóa XX

Trung Quốc họp cuộc họp đầu tiên của Bộ Chính trị khóa XX

VOV.VN - Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX ngày 25/10 đã nhóm họp lần đầu tiên dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tập Cận Bình.

Bốn gương mặt mới trong Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khóa XX
Bốn gương mặt mới trong Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khóa XX

VOV.VN - Ngày 23/10, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX gồm 7 thành viên. Ngoài 3 người đã có mặt trong Ban Thường vụ khóa XIX, 4 người còn lại đều là những gương mặt mới.

Bốn gương mặt mới trong Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khóa XX

Bốn gương mặt mới trong Thường vụ Bộ Chính trị ĐCS Trung Quốc khóa XX

VOV.VN - Ngày 23/10, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc đã họp Hội nghị toàn thể lần thứ nhất và bầu ra Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa XX gồm 7 thành viên. Ngoài 3 người đã có mặt trong Ban Thường vụ khóa XIX, 4 người còn lại đều là những gương mặt mới.