Ông Trump kêu gọi người ủng hộ hỗ trợ tiền mặt để thanh toán hóa đơn pháp lý

VOV.VN - Ông Donald Trump ngày 21/3 một lần nữa yêu cầu những cử tri trung thành ủng hộ tiền mặt để giúp thanh toán các hóa đơn pháp lý tăng cao.

Yêu cầu này được đưa ra khi ông Trump phải đối mặt với hạn chót sắp tới về việc thanh toán một khoản tiền bảo lãnh khổng lồ trị giá 464 triệu USD từ một phiên tòa xét xử gian lận ở New York với một phán quyết dân sự chống lại ông vì đã phóng đại giá trị tài sản ròng và giá trị các bất động sản. 

Cựu Tổng thống Trump - người từng 2 lần bị luận tội - cho rằng: "Đảng Dân chủ nghĩ rằng điều này sẽ đe dọa tôi. Họ nghĩ nếu họ lấy tiền của tôi để ngăn chặn chiến dịch của tôi thì tôi sẽ bỏ cuộc".

"Những điều tệ nhất là gì? Họ nghĩ rằng các bạn sẽ bỏ rơi tôi và từ bỏ đất nước này. Đây là một điều họ không biết: Chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc", cựu Tổng thống Trump nói với những người ủng hộ trong một thông điệp qua email.

Đối mặt với 78 cáo buộc hình sự (vì tội đảo ngược kết quả bầu cử, lưu giữ thông tin mật và các khoản thanh toán để bịt miệng), ông Trump đã sử dụng ảnh chân dung chụp tại trại giam (mugshot) ở Georgia để gây quỹ. Tại New York, ông Trump đối mặt với 34 cáo buộc hình sự trong vụ án dùng tiền bịt miệng và gần đây đã trả khoản tiền bảo lãnh 92 triệu USD để bảo vệ kháng cáo trong một vụ án dân sự phát sinh từ cáo buộc cưỡng hiếp mà một thẩm phán gọi là "gần như đúng".

Tuy nhiên, mối quan tâm chính của ông Trump ở bang hiện nay là đáp ứng các nghĩa vụ trong khi kháng cáo bản án dân sự trị giá hàng triệu USD trong vụ lừa đảo kinh doanh dân sự mà Tổng chưởng lý New York Letitia James đệ đơn thành công. Các luật sư của ông Trump cho biết trong tuần này rằng cựu Tổng thống Mỹ không thể tìm được các công ty bảo đảm sẵn sàng chi trả toàn bộ trái phiếu trị giá 464 triệu USD, khiến việc thanh toán đầy đủ là “không thực tế”.

Những vấn đề tài chính của ông Trump đã kéo dài trong suốt quá trình vận động tranh cử.

Ngày 20/3, hồ sơ của Ủy ban Bầu cử Liên bang cho thấy một ủy ban hành động chính trị có liên hệ với ông Trump đã chi 5,6 triệu USD cho chi phí pháp lý trong tháng 2 và tổng cộng đã nhận được từ một tổ chức ủng hộ ông Trump hơn 50 triệu USD để trang trải chi phí pháp lý.

Hồ sơ cũng cho thấy ông Trump kém xa ông Joe Biden trong việc gây quỹ cho cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Chiến dịch tranh cử của Trump đã huy động được gần 22 triệu USD vào tháng 2 và có trong tay 42 triệu USD. Chiến dịch Biden đã huy động được khoảng 53 triệu USD và có trong tay 155 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ông Trump giành chiến thắng dễ dàng ở Florida
Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ông Trump giành chiến thắng dễ dàng ở Florida

VOV.VN - Chiến thắng áp đảo của ông Trump là bằng chứng cho thấy ông vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn ở Florida bất chấp sự nổi lên của Thống đốc Ron DeSantis.

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ông Trump giành chiến thắng dễ dàng ở Florida

Bầu cử sơ bộ Mỹ: Ông Trump giành chiến thắng dễ dàng ở Florida

VOV.VN - Chiến thắng áp đảo của ông Trump là bằng chứng cho thấy ông vẫn nhận được sự ủng hộ rất lớn ở Florida bất chấp sự nổi lên của Thống đốc Ron DeSantis.

Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol không còn là “gót chân Asin” của ông Trump
Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol không còn là “gót chân Asin” của ông Trump

VOV.VN - Sau cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại Điện Capitol, mũi rìu dư luận đã luôn chĩa về phía cựu Tổng thống Donald Trump, ảnh hưởng đến khả năng thắng cử của ông. Thế nhưng, có vẻ như ông Trump lại tìm ra cách lật ngược thế cờ, biến “gót chân Asin” ấy thành lợi thế trong cuộc bầu cử năm nay.

Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol không còn là “gót chân Asin” của ông Trump

Cuộc bạo loạn tại Điện Capitol không còn là “gót chân Asin” của ông Trump

VOV.VN - Sau cuộc bạo loạn 6/1/2021 tại Điện Capitol, mũi rìu dư luận đã luôn chĩa về phía cựu Tổng thống Donald Trump, ảnh hưởng đến khả năng thắng cử của ông. Thế nhưng, có vẻ như ông Trump lại tìm ra cách lật ngược thế cờ, biến “gót chân Asin” ấy thành lợi thế trong cuộc bầu cử năm nay.

Cả ông Trump và Biden đều cán đích đề cử ứng viên tổng thống
Cả ông Trump và Biden đều cán đích đề cử ứng viên tổng thống

VOV.VN - Cả ông Joe Biden và ông Donald Trump đều giành được đủ số phiếu đại biểu cần thiết để ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm nay sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 12/3.

Cả ông Trump và Biden đều cán đích đề cử ứng viên tổng thống

Cả ông Trump và Biden đều cán đích đề cử ứng viên tổng thống

VOV.VN - Cả ông Joe Biden và ông Donald Trump đều giành được đủ số phiếu đại biểu cần thiết để ra tranh cử tổng thống vào tháng 11 năm nay sau khi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 12/3.

Ông Donald Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử
Ông Donald Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử

VOV.VN - Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không viện trợ tài chính cho Ukraine để chống lại Nga nếu ông Trump tái đắc cử và hi vọng điều này sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh.

Ông Donald Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử

Ông Donald Trump sẽ không viện trợ cho Ukraine nếu tái đắc cử

VOV.VN - Theo Thủ tướng Hungary Viktor Orban, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không viện trợ tài chính cho Ukraine để chống lại Nga nếu ông Trump tái đắc cử và hi vọng điều này sẽ góp phần chấm dứt chiến tranh.

Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia
Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 9/3 đã có “màn tái đấu sớm” khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Các hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba”, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hoà.

Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia

Toàn cảnh quốc tế tối 10/3: Màn tái đấu sớm Trump-Biden ở bang Georgia

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden và cựu Tổng thống Donald Trump ngày 9/3 đã có “màn tái đấu sớm” khi cùng tổ chức vận động tranh cử tại bang chiến trường Georgia. Các hoạt động diễn ra chỉ vài ngày sau ngày bầu cử “Siêu Thứ Ba”, với chiến thắng gần như tuyệt đối thuộc về hai ứng cử viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hoà.