Ông Zelensky không nhận được cảnh báo về rò tỉ tài liệu mật từ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không nhận được cảnh báo về vụ rò tỉ tài liệu mật từ Nhà Trắng hay Lầu Năm Góc.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với tờ Washington Post rằng Washington đã không cảnh báo Kiev về các tài liệu mật bị rò rỉ rên mạng internet - chứa thông tin nhạy cảm về xung đột Ukraine, trước khi thông tin này lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông vào tháng trước.

“Tôi không nhận được thông tin từ Nhà Trắng hay Lầu Năm Góc trước đó. Chúng tôi không có thông tin. Cá nhân tôi cũng không. Đó chắc chắn là điều tồi tệ", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói.

"Điều đó không có lợi cho Nhà Trắng và tôi tin rằng nó không có lợi cho danh tiếng của Mỹ", ông Zelenskyy nói thêm.

Phát biểu trên CNN, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Pat Ryder không xác nhận hay phủ nhận tuyên bố của Tổng thống Zelensky. Vị này cho biết, Washington vẫn "cam kết hợp tác chặt chẽ với Ukraine và các đồng minh quốc tế để đảm bảo rằng họ có sự hỗ trợ an ninh cần thiết trong việc bảo vệ đất nước của mình".

Jack Teixeira, 21 tuổi, chuyên gia công nghệ thông tin, thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Không quân Mỹ, bị buộc tội đăng tài liệu mật lên mạng trong vụ rò rỉ gây thiệt hại lớn nhất cho chính phủ trong một thập kỷ.

Tháng trước, Jack Teixeira đã bị bắt và bị buộc tội với tội danh lan truyền thông tin quốc phòng cũng như cố ý lưu trữ các tài liệu mật. Lầu Năm Góc cho rằng hành vi của Jack Teixeira gây ra "nguy cơ rất nghiêm trọng" đối với an ninh quốc gia.

Hôm 27/4, Jack Teixeira ra trình diện tại tòa án ở Worcester, Massachusetts. Trước đó, Jack Teixeira đã phải hầu tòa ở Boston.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Jack Teixeira phải tiếp tục bị giam giữ trước khi bị xét xử với các cáo buộc liên quan đến việc lưu giữ và chuyển giao bất hợp pháp các tài liệu mật quốc phòng. 

Vào đầu tháng 4, hơn 100 tài liệu mật của Chính phủ Mỹ đã bị rò rỉ trên mạng xã hội. Nội dung tài liệu chứa thông tin tình báo nhạy cảm về thương vong của quân đội Nga và Ukraine và tổn thất thiết bị, chi tiết về các chuyến bay giám sát của NATO trên biển Đen và các tài khoản chỉ ra sự giám sát của Mỹ đối với Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cấm tiết lộ bí mật hầm ngầm của Tổng thống Zelensky
Ukraine cấm tiết lộ bí mật hầm ngầm của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Những ai từng ở bên Tổng thống Ukraine Zelensky trong hầm ngầm (boong-ke) ở Kiev đều phải ký cam kết giữ bí mật về hầm đó.

Ukraine cấm tiết lộ bí mật hầm ngầm của Tổng thống Zelensky

Ukraine cấm tiết lộ bí mật hầm ngầm của Tổng thống Zelensky

VOV.VN - Những ai từng ở bên Tổng thống Ukraine Zelensky trong hầm ngầm (boong-ke) ở Kiev đều phải ký cam kết giữ bí mật về hầm đó.

Tổng thống Ukraine Zelensky lý giải việc ông mang súng bên người
Tổng thống Ukraine Zelensky lý giải việc ông mang súng bên người

VOV.VN - Về việc mang súng bên người, Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích rằng ông sẽ trực tiếp chiến đấu bằng súng và không để cho bản thân mình bị bắt làm tù nhân.

Tổng thống Ukraine Zelensky lý giải việc ông mang súng bên người

Tổng thống Ukraine Zelensky lý giải việc ông mang súng bên người

VOV.VN - Về việc mang súng bên người, Tổng thống Ukraine Zelensky giải thích rằng ông sẽ trực tiếp chiến đấu bằng súng và không để cho bản thân mình bị bắt làm tù nhân.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine
Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

Cố vấn của Tổng thống Zelensky đổ lỗi cho Mỹ về xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - ông Mikhail Podoliak đã khen ngợi nghị quyết “chiến thắng của Ukraine” mà các nghị sĩ Mỹ đề xuất ngày 26/4. Ông cho rằng Washington nên tìm cách sửa chữa "sai lầm lịch sử" bằng cách chấp nhận Kiev gia nhập NATO và thực hiện các mục tiêu của mình.