Pakistan siết chặt an ninh trường học sau vụ thảm sát

VOV.VN - Riêng tại thủ đô Islamabad, cảnh sát khoanh vùng 1.200 địa điểm có khả năng sẽ trở thành mục tiêu tấn công của khủng bố.

An ninh tại các trường học trên khắp cả nước Pakistan đã được tăng cường, nhằm đối phó với khả năng xảy ra tấn công khủng bố sau vụ tấn công đẫm máu do Taliban thực hiện nhằm vào một trường học tại thành phố Peshawar vừa qua.

Vụ tấn công xảy ra trung tuần tháng 12 tại Peshawar, thuộc tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đã làm 141 người thiệt mạng, trong đó có 132 học sinh. Số người bị thương cũng lên tới gần 200 người.

Giới chức tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã yêu cầu tất cả các trường học tại khu vực này tăng cường đảm bảo an ninh trong cả kỳ nghỉ Đông trước khi các học sinh trở lại trường.

Tại thủ đô Islamabad, cảnh sát cũng khoanh vùng 1.200 địa điểm có khả năng sẽ trở thành mục tiêu tấn công, trong đó có hơn 1.130 địa điểm là các khu vực công cộng, các trường học tư nhân và 22 trường Đại học. Giới chức Pakistan đã khuyến cáo Ban quản lý các trường học chủ động tăng cường an ninh và đảm bảo an toàn cho học sinh.

Ông Naveed Baloc, Trưởng bộ phận bảo vệ tại một trường Đại học tại Islamabad cho biết: “Sau vụ thảm sát man rợ tại trường học ở Peshawar, chúng tôi đã cân nhắc lại kế hoạch an ninh cho ngôi trường của mình. Chúng tôi đã lắp thêm dây thép gai trên các bức tường bao quanh trường. Chúng tôi đã tăng gấp đôi nhân viên bảo vệ và giám sát trường học nghiêm ngặt hơn”.

Hầu hết các trường học tại Islamabad đã bắt đầu kỳ nghỉ với nỗ lực bảo vệ an toàn cho học sinh, sinh viên của mình.

Fahad Shams, một sinh viên tại đây cho biết: “Lúc này, chúng tôi vẫn cảm thấy mối đe dọa và khả năng xảy ra các vụ tấn công. Nhưng chúng tôi không hề nao núng. Mỗi khi gia đình gọi điện, chúng tôi đều nói rằng chúng tôi an toàn và trường học của chúng tôi được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ”.

Lời đe dọa mới

Cảnh sát Pakistan cảnh báo khả năng xảy ra những vụ tấn công khủng bố mới sau khi nhận được thông tin từ Đơn vị Quản lý khủng hoảng quốc gia thuộc Bộ Nội vụ cho biết, có những tay súng nổi dậy đang cố gắng mang bom tiến tới tỉnh Punjap từ khu vực biên giới phía Tây nước này.

Punjap là khu vực đông dân nhất tại Pakistan, chiếm tới khoảng 56% dân số nước này. Tỉnh trưởng tỉnh Punjap Mohammad Sarwar đầu tuần qua thông báo, chính phủ sẽ triển khai “Sáng kiến Trường học an toàn” trên cả nước Pakistan, với sự hỗ trợ của Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Giáo dục toàn cầu. Đây là chương trình đã được thực hiện tại Nigeria sau vụ hơn 200 nữ sinh bị phiến quân bắt cóc.

Ông Mohammad Sarwar thừa nhận “đây là một thách thức lớn với chính phủ Pakistan, với lực lượng an ninh, với xã hội và người dân Pakistan”. Ông nói: “Chúng tôi muốn trẻ em được đi học và khi chúng đến trường chúng phải cảm thấy an toàn. Các bậc phụ huynh cũng cảm thấy tin tưởng để đưa con đến trường”.

Vụ tấn công trường học tại Peshawar gây bàng hoàng cả thế giới. Chưa bao giờ những kẻ tấn công lại nhắm vào nhiều trẻ em đến thế. Hành động tàn ác của Taliban đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng quốc tế. Nhiều nước đã cam kết tiếp tục sát cánh và hỗ trợ chính phủ Pakistan trong cuộc chiến tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố và cực đoan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar
Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

VOV.VN - Nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý e dè và sợ hãi về một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra.

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

Nhiều học sinh Pakistan vẫn e dè sau vụ tấn công thảm sát tại Peshawar

VOV.VN - Nhiều học sinh vẫn giữ tâm lý e dè và sợ hãi về một vụ tấn công khác có khả năng xảy ra.

Pakistan tiêu diệt 67 phiến quân sau vụ thảm sát ở trường học
Pakistan tiêu diệt 67 phiến quân sau vụ thảm sát ở trường học

VOV.VN - Ít nhất 67 phiến quân đã bị tiêu diệt sau khi quân đội Pakistan mở một cuộc tấn công truy quét phiến quân tại khu vực Khyber giáp với biên giới thành phố Peshawar.

Pakistan tiêu diệt 67 phiến quân sau vụ thảm sát ở trường học

Pakistan tiêu diệt 67 phiến quân sau vụ thảm sát ở trường học

VOV.VN - Ít nhất 67 phiến quân đã bị tiêu diệt sau khi quân đội Pakistan mở một cuộc tấn công truy quét phiến quân tại khu vực Khyber giáp với biên giới thành phố Peshawar.

Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình
Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình

VOV.VN - Pakistan ngày 19/12 đã hành quyết 2 tay súng, động thái thể hiện quyết tâm của chính phủ chống phiến quân sau vụ Taliban thảm sát 132 học sinh.

Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình

Pakistan hành quyết 2 tay súng, khôi phục án tử hình

VOV.VN - Pakistan ngày 19/12 đã hành quyết 2 tay súng, động thái thể hiện quyết tâm của chính phủ chống phiến quân sau vụ Taliban thảm sát 132 học sinh.

Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học
Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, những nghi phạm bị coi là hỗ trợ vụ tấn công đều đã bị bắt giữ.

Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học

Pakistan bắt giữ nhiều nghi phạm liên quan vụ thảm sát trường học

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan, những nghi phạm bị coi là hỗ trợ vụ tấn công đều đã bị bắt giữ.

Pakistan sẽ treo cổ 500 phiến quân vào tuần tới
Pakistan sẽ treo cổ 500 phiến quân vào tuần tới

VOV.VN - Ngày 22/12, giới chức Pakistan thông báo, nước này sẽ  tử hình 500 phiến quân vào tuần tới. 

Pakistan sẽ treo cổ 500 phiến quân vào tuần tới

Pakistan sẽ treo cổ 500 phiến quân vào tuần tới

VOV.VN - Ngày 22/12, giới chức Pakistan thông báo, nước này sẽ  tử hình 500 phiến quân vào tuần tới.