Phần Lan thí điểm hộ chiếu kỹ thuật số đầu tiên trên thế giới

VOV.VN - Người dân Phần Lan bay từ thủ đô Helsinki đến Anh đã có thể xuất trình “hộ chiếu kỹ thuật số” trên điện thoại thay vì hộ chiếu thực.

Cụ thể, hành khách trên một số chuyến bay của Finnair, hãng hàng không Phần Lan có thể đi qua khu vực kiểm soát biên giới bằng cách sử dụng thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số (DTC), giống như hộ chiếu kỹ thuật số thay vì xếp hàng chờ kiểm soát qua biên giới.

Dự án thí điểm thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số đã triển khai đối với hành khách người Phần Lan trên các chuyến bay của hãng hàng không Finnair đến London, Manchester và Edinburgh ngày 28/8 vừa qua, mở ra triển vọng sử dụng hộ chiếu điện tử trên toàn châu Âu.

Theo cơ quan Kiểm soát Biên giới Phần Lan, đây là lần đầu tiên trên thế giới hộ chiếu kỹ thuật số được chấp thuận và có độ tin cậy ngang với hộ chiếu giấy.

Để làm thông tin xác thực du lịch kỹ thuật số, công dân Phần Lan cần đăng ký với cảnh sát, sau đó đặt lịch hẹn, mang theo hộ chiếu giấy hợp lệ để tạo phiên bản kỹ thuật số. Trong quá trình đăng ký, hành khách sẽ ký vào mẫu chấp thuận, chụp ảnh khuôn mặt để sử dụng cho việc nhận dạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lộ diện những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2022
Lộ diện những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2022

VOV.VN - Theo Công ty tư vấn và cư trú toàn cầu Henley & Partners, thứ hạng top 10 cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới gần như không có sự thay đổi trong quý 1 năm 2022.

Lộ diện những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2022

Lộ diện những cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới 2022

VOV.VN - Theo Công ty tư vấn và cư trú toàn cầu Henley & Partners, thứ hạng top 10 cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới gần như không có sự thay đổi trong quý 1 năm 2022.

Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay
Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay

VOV.VN - Tính đến năm 2020, hơn 350.000 người ở Nga vẫn sở hữu một tấm hộ chiếu Liên Xô và dùng đó làm giấy tờ tùy thân chính. Những người này từ chối thay đổi quốc tịch Liên Xô và về mặt chính thức, họ vẫn là công dân của một quốc gia hiện nay không tồn tại nữa. Nga vẫn công nhận các hộ chiếu này.

Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay

Hộ chiếu Liên Xô vẫn có giá trị pháp lý ở Nga hiện nay

VOV.VN - Tính đến năm 2020, hơn 350.000 người ở Nga vẫn sở hữu một tấm hộ chiếu Liên Xô và dùng đó làm giấy tờ tùy thân chính. Những người này từ chối thay đổi quốc tịch Liên Xô và về mặt chính thức, họ vẫn là công dân của một quốc gia hiện nay không tồn tại nữa. Nga vẫn công nhận các hộ chiếu này.

Đan Mạch chuẩn bị mở cửa bảo tàng trưng bày xương khủng long cổ đại
Đan Mạch chuẩn bị mở cửa bảo tàng trưng bày xương khủng long cổ đại

VOV.VN - Những người đam mê tìm hiểu về khủng long cổ đại sẽ có cơ hội được thỏa mãn trí tò mò của mình, khi đến thăm Bảo tàng Tiến hóa nằm trong Công viên nổi tiếng Knuthenborg của Đan Mạch.

Đan Mạch chuẩn bị mở cửa bảo tàng trưng bày xương khủng long cổ đại

Đan Mạch chuẩn bị mở cửa bảo tàng trưng bày xương khủng long cổ đại

VOV.VN - Những người đam mê tìm hiểu về khủng long cổ đại sẽ có cơ hội được thỏa mãn trí tò mò của mình, khi đến thăm Bảo tàng Tiến hóa nằm trong Công viên nổi tiếng Knuthenborg của Đan Mạch.

Siêu thị ở Australia sử dụng thiết bị bay không người lái để giao hàng
Siêu thị ở Australia sử dụng thiết bị bay không người lái để giao hàng

VOV.VN - Coles, một trong hai hệ thống bán lẻ lớn nhất của Australia hôm nay (25/10) thông báo việc bắt đầu sử dụng thiết bị bay không người lái để giao hàng từ tháng 11 tới. Ban đầu dịch vụ này chỉ có thể áp dụng ở một khu vực song về sau, dịch vụ sẽ được mở rộng ra các vùng có điều kiện địa hình thuận lợi khác.

Siêu thị ở Australia sử dụng thiết bị bay không người lái để giao hàng

Siêu thị ở Australia sử dụng thiết bị bay không người lái để giao hàng

VOV.VN - Coles, một trong hai hệ thống bán lẻ lớn nhất của Australia hôm nay (25/10) thông báo việc bắt đầu sử dụng thiết bị bay không người lái để giao hàng từ tháng 11 tới. Ban đầu dịch vụ này chỉ có thể áp dụng ở một khu vực song về sau, dịch vụ sẽ được mở rộng ra các vùng có điều kiện địa hình thuận lợi khác.

Thiếu niên Bỉ trở thành người trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới
Thiếu niên Bỉ trở thành người trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới

VOV.VN - Một thiếu niên người Bỉ gốc Anh đã trở thành người trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới sau hành trình kéo dài 5 tháng qua 30 quốc gia.

Thiếu niên Bỉ trở thành người trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới

Thiếu niên Bỉ trở thành người trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới

VOV.VN - Một thiếu niên người Bỉ gốc Anh đã trở thành người trẻ nhất một mình bay vòng quanh thế giới sau hành trình kéo dài 5 tháng qua 30 quốc gia.