Phản ứng của Nga sau khi Tổng thống Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán

VOV.VN - Nga cho biết nước này không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc nối lại đàm phán nhằm thay thế Hiệp ước New START, bất chấp những nhận định gần đây của Tổng thống Biden về vấn đề này.

Ngày 1/8, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố Mỹ đã sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START). Tuy nhiên, ông Andrey Belousov, phó trưởng phái đoàn Nga tại hội nghị thảo luận về Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân cho rằng, Nga không nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào về việc nối lại đàm phán để thay thế Hiệp ước New START. Ông cũng nhận định, quá trình đàm phán nên được tổ chức mà không đi kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào.

"Nói rằng bạn đã sẵn sàng không có nghĩa là bạn thực sự như vậy", nhà ngoại giao Nga bình luận.

Theo ông Andrey Belousov, một cam kết thực sự nhằm nối lại đối thoại với Nga "nên đi cùng những đề xuất và những tín hiệu cụ thể" để Moscow có thể coi đó là một quyết định dứt khoát từ phía Mỹ trong việc "nối lại sự hợp tác chặt chẽ với Nga về một loạt vấn đề ổn định chiến lược".

"Hiện nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được những tín hiệu như vậy ngoại trừ những thông báo mang tính chất tuyên bố, trong đó có thông báo từ lãnh đạo cấp cao nhất của Mỹ".

Ông Andrey Belousov cũng nói rằng thời điểm Mỹ đưa ra các tuyên bố về kiểm soát vũ khí cũng cần được xem xét.

"Đây rõ ràng là thời điểm được lựa chọn một cách có chủ đích. Thông báo của Tổng thống Mỹ được đưa ra trước khi Hội nghị diễn ra, có mục đích thể hiện rằng Mỹ vẫn là một quốc gia mà các nước có thể hợp tác cùng và sẵn sàng tham gia vào đối thoại", nhà ngoại giao Nga đánh giá.

Theo ông, Nga không nhận thấy Mỹ đã sẵn sàng cho những cuộc đối thoại mang tính xây dựng liên quan đến Hiệp ước New START, theo đó có thể giải quyết mối quan tâm của tất cả các bên, ít nhất là trong giai đoạn này. Ông cũng cho rằng, Nga coi những điều kiện sơ bộ mà Mỹ đặt ra cho cuộc đối thoại này là "không thể chấp nhận".

Nhà ngoại giao cấp cao của Nga cũng nhắc lại những nhận định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov rằng, Mỹ không đưa ra "bất kỳ yêu cầu nào về việc nối lại quá trình đàm phán này".

"Phương Tây ngày càng có thói quen đưa ra thông báo nhưng sau đó lại quên chúng", ông Lavrov nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ trả giá đắt nếu giúp Nga né trừng phạt?
Phương Tây sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ trả giá đắt nếu giúp Nga né trừng phạt?

VOV.VN - Phương Tây ngày càng cảnh giác trước sự hợp tác kinh tế sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, đồng cảnh báo Akara có thể đối mặt với các biện pháp đáp trả tương xứng nếu giúp Nga tránh khỏi các lệnh trừng phạt.

Phương Tây sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ trả giá đắt nếu giúp Nga né trừng phạt?

Phương Tây sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ trả giá đắt nếu giúp Nga né trừng phạt?

VOV.VN - Phương Tây ngày càng cảnh giác trước sự hợp tác kinh tế sâu sắc giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, đồng cảnh báo Akara có thể đối mặt với các biện pháp đáp trả tương xứng nếu giúp Nga tránh khỏi các lệnh trừng phạt.

Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk
Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk

VOV.VN - Ngày 6/8, Nga đã bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chiến lược tại khu vực Donetsk ở phía Đông Ukraine, các quan chức quân sự Ukraine cho hay.

Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk

Ukraine nói Nga bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chủ chốt ở khu vực Donetsk

VOV.VN - Ngày 6/8, Nga đã bắt đầu tấn công vào 2 thành phố chiến lược tại khu vực Donetsk ở phía Đông Ukraine, các quan chức quân sự Ukraine cho hay.

Nga tuyên bố phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại của Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại của Ukraine

VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) và các vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại của Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy các hệ thống vũ khí hiện đại của Ukraine

VOV.VN - Nga cho biết các lực lượng của nước này đã phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) và các vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine.

Nga: Mỹ có thể lấy cuộc chiến ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí hạt nhân
Nga: Mỹ có thể lấy cuộc chiến ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ có thể sử dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí, trong đó có vũ khí hạt nhân trong không gian, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Andrei Belousov nhận định.

Nga: Mỹ có thể lấy cuộc chiến ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí hạt nhân

Nga: Mỹ có thể lấy cuộc chiến ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Mỹ có thể sử dụng cuộc khủng hoảng ở Ukraine làm cái cớ để triển khai vũ khí, trong đó có vũ khí hạt nhân trong không gian, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Andrei Belousov nhận định.

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga
Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ngày 1/8.

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ngày 1/8.