Pháp chấm dứt việc xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho người chưa tiêm vaccine

VOV.VN - Trong nỗ lực thúc đẩy chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19, Pháp đã thực hiện một số điều chỉnh quy định y tế, trong đó những trường hợp từ chối tiêm vaccine thì sẽ phải tự bỏ tiền túi để trả phí xét nghiệm nếu được yêu cầu.

Trong tuyên bố ngày hôm qua (28/9), Thủ tướng Pháp - ông Jean Catex cho biết, ngân sách nước này sẽ tiếp tục hỗ trợ chi phí xét nghiệm kháng nguyên và xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) cho các trường hợp có chỉ định của bác sĩ hoặc đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Ngược lại, những trường hợp từ chối tiêm vaccine thì sẽ phải tự bỏ tiền túi để trả phí xét nghiệm nếu được yêu cầu. Pháp cũng dự định điều chỉnh tăng mức phí xét nghiệm hiện là 25 euro cho xét nghiệm kháng nguyên và 43,89 euro cho xét nghiệm PCR sau ngày 15/10.

Tính đến nay, đã có khoảng 72% người dân Pháp đã hoàn thành việc tiêm vaccine. Ông Castex hy vọng quy định mới này sẽ khuyến khích những người còn nghi ngờ hiệu quả của vaccine sẽ đi tiêm phòng và những người đã tiêm vaccine vẫn tiến hành xét nghiệm nếu nghi ngờ có các dấu hiệu mắc Covid-19.

Trong năm 2020, Pháp đã chi 2,2 tỷ euro cho công tác xét nghiệm Covid-19 và dự kiến sẽ chi 4,9 tỷ euro trong năm 2021 cho vấn đề này. Trong một quy định mới khác, từ tháng 10/2021, Pháp sẽ yêu cầu giấy thông hành y tế đối với trẻ em từ 12 tuổi 2 tháng trở lên, sau khi đã đẩy nhanh việc tiêm phòng cho lứa tuổi thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi từ đầu mùa Hè năm 2021. Đến nay, đã có 64% học sinh trong độ tuổi này tiêm đủ 2 mũi, trong khi 71% đã tiêm ít nhất một liều. Tuy vậy, việc tiêm phòng cho trẻ em dưới 16 tuổi vẫn cần phải có sự đồng ý của cha mẹ.

Cũng từ đầu tuần tới, Bộ Giáo dục Pháp sẽ tiến hành thử nghiệm điều chỉnh quy định cách ly tại hơn 10 tỉnh thành. Theo đó, nếu một học sinh dương tính với Covid-19, thay vì phải đóng cửa và xét nghiệm cả trường, thì lớp có học sinh mắc Covid-19 sẽ phải xét nghiệm và những học sinh dương tính sẽ phải cách ly tại nhà, số còn lại sẽ tiếp tục quay lại lớp học. Nếu phụ huynh từ chối việc xét nghiệm của con thì học sinh đó coi như mắc Covid-19 và không được tiếp tục đến trường.

Kể từ ngày 4/10 tới, việc mang khẩu trang sẽ không còn mang tính bắt buộc đối với học sinh tiểu học tại các tỉnh có tỷ lệ nhiễm dưới 50 ca trên 100.000 dân trong 5 ngày liên tiếp. Theo Cơ quan Y tế công Pháp, tỷ lệ người Pháp có dấu hiệu lo lắng, khủng hoảng tâm lý hay mất ngủ do dịch bệnh có xu hướng gia tăng từ tháng 4/2021. Hiện cứ 4 người Pháp thì có một trường hợp bị bất ổn về tinh thần hoặc là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Trong một nỗ lực bù đắp những tổn thương về tinh thần và thể chất do những quy định phong toả phòng ngừa dịch Covid-19, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua cho biết, sẽ triển khai gói hỗ trợ tâm lý dành cho người dân thuộc diện trên.

“Kể từ năm 2022, việc đi thăm khám bệnh liên quan đến vấn đề tâm lý của toàn bộ người dân, kể từ 3 tuổi trở lên, sẽ được hoàn trả theo gói bảo hiểm với mức 40 euro cho lần đầu và 30 euro cho các lần tiếp theo. Và việc thăm khám này vẫn phải có chỉ định của bác sĩ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo
Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/9 cho biết, nước này sẽ tăng gấp đôi số liều vaccine, từ 60 triệu lên 120 triệu liều, cung cấp cho các quốc gia nghèo và đang phát triển.

Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo

Sau Mỹ, Nhật Bản, đến lượt Pháp tăng gấp đôi số vaccine ngừa Covid-19 cho các nước nghèo

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 25/9 cho biết, nước này sẽ tăng gấp đôi số liều vaccine, từ 60 triệu lên 120 triệu liều, cung cấp cho các quốc gia nghèo và đang phát triển.

Đạt mốc 50 triệu người tiêm vaccine ngừa Covid-19, Pháp tính nới lỏng hạn chế
Đạt mốc 50 triệu người tiêm vaccine ngừa Covid-19, Pháp tính nới lỏng hạn chế

VOV.VN - Hai tuần sau khi các trường học mở cửa trở lại đón năm học mới, tình hình dịch bệnh tại Pháp tiếp tục diễn biến khả quan với số ca mắc mới và tỷ lệ lây nhiễm liên tục giảm. Trên cơ sở này, chính phủ Pháp đang tính đến khả năng nới lỏng một số biện pháp hạn chế.

Đạt mốc 50 triệu người tiêm vaccine ngừa Covid-19, Pháp tính nới lỏng hạn chế

Đạt mốc 50 triệu người tiêm vaccine ngừa Covid-19, Pháp tính nới lỏng hạn chế

VOV.VN - Hai tuần sau khi các trường học mở cửa trở lại đón năm học mới, tình hình dịch bệnh tại Pháp tiếp tục diễn biến khả quan với số ca mắc mới và tỷ lệ lây nhiễm liên tục giảm. Trên cơ sở này, chính phủ Pháp đang tính đến khả năng nới lỏng một số biện pháp hạn chế.

Pháp tranh cãi về quyết định khởi tố cựu Bộ Trưởng Y tế vì trách nhiệm chống COVID-19
Pháp tranh cãi về quyết định khởi tố cựu Bộ Trưởng Y tế vì trách nhiệm chống COVID-19

VOV.VN - Vụ việc cựu Bộ trưởng Y tế Pháp, Agnès Buzyn bị chính thức điều tra tư pháp liên quan vì trách nhiệm xử lý đại dịch Covid-19 đang làm nổ ra nhiều tranh luận tại Pháp và châu Âu về trách nhiệm hình sự của các quan chức chính quyền trong xử lý đại dịch.

Pháp tranh cãi về quyết định khởi tố cựu Bộ Trưởng Y tế vì trách nhiệm chống COVID-19

Pháp tranh cãi về quyết định khởi tố cựu Bộ Trưởng Y tế vì trách nhiệm chống COVID-19

VOV.VN - Vụ việc cựu Bộ trưởng Y tế Pháp, Agnès Buzyn bị chính thức điều tra tư pháp liên quan vì trách nhiệm xử lý đại dịch Covid-19 đang làm nổ ra nhiều tranh luận tại Pháp và châu Âu về trách nhiệm hình sự của các quan chức chính quyền trong xử lý đại dịch.