Pháp chỉ trích Bỉ đóng cửa biên giới với Pháp

VOV.VN - Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 25/2 đã lên tiếng chỉ trích việc Bỉ tăng cường các biện pháp kiểm soát tại biên giới với Pháp.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve ngày 25/2 đã lên tiếng chỉ trích việc Bỉ tăng cường các biện pháp kiểm soát tại biên giới với Pháp và không cho rằng, kế hoạch chuyển người di cư ra khỏi tị nạn ở Calais, nằm gần biên giới với Bỉ, sẽ khiến nhiều người tị nạn tràn về phía Bỉ. 
Hầu hết người di cư đến Calais với hy vọng băng qua Anh vào Pháp hoặc Đức và chỉ đi qua Bỉ. Tuyên bố của Bộ trưởng Nội vụ Pháp đưa ra chỉ một ngày sau khi Bỉ ngày 24/2 đã quyết định áp dụng biện pháp kiểm soát tại biên giới với Pháp, đồng thời tiến hành tuần tra tại đây.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve. (Ảnh: Getty).

Theo nhà chức trách nước Bỉ, muốn tránh tình trạng diễn ra ở Calais nhưng không có mục đích đóng cửa hoàn toàn biên giới với Pháp và sẽ đánh giá hàng ngày tình trạng kiểm soát ở biên giới. Những người nhập cư mong muốn xin tị nạn ở Bỉ sẽ được chuyển đến Sở cư trú, trong khi những người chọn “quá cảnh” ở Bỉ sẽ được gửi trở lại biên giới với Pháp.
Như vậy, đến nay, đã có 9 nước trong khu vực tự do đi lại Schengen buộc phải tái kiểm soát biên giới để đối phó với cuộc khủng hoảng di cư tồi tệ nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ 2./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp
EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) ngày 22/2 đã thành lập một đơn vị mới chuyên trách đối phó với hoạt động đưa người nhập cư bất hợp pháp.

EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp

EU thành lập đơn vị mới để chống nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Cảnh sát Liên minh châu Âu (Europol) ngày 22/2 đã thành lập một đơn vị mới chuyên trách đối phó với hoạt động đưa người nhập cư bất hợp pháp.

Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais
Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais

VOV.VN - Cơ quan chức năng Pháp hôm qua (21/2) thông báo, các lều tạm của người nhập cư trong khu rừng gần thị trấn Calais sẽ bị dỡ bỏ trong tuần này.

Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais

Pháp buộc gần 1.000 người nhập cư rời khỏi lều tạm ở Calais

VOV.VN - Cơ quan chức năng Pháp hôm qua (21/2) thông báo, các lều tạm của người nhập cư trong khu rừng gần thị trấn Calais sẽ bị dỡ bỏ trong tuần này.

Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk
Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Đức và Pháp đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Ukraina và cảnh báo rằng sự đáng tin cậy của thỏa thuận Minsk đang bị đe dọa.

Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk

Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Đức và Pháp đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Ukraina và cảnh báo rằng sự đáng tin cậy của thỏa thuận Minsk đang bị đe dọa.