Pháp chuẩn bị nhiều giải pháp cho giai đoạn hậu phong tỏa

VOV.VN - Ngày 22/4, nước Pháp tiếp tục ghi nhận 544 ca tử vong vì Covid-19 nhưng số ca bệnh nặng và tổng số bệnh nhân phải nhập viện tiếp tục giảm đều.

Ngày 22/4, Pháp ghi nhận thêm 544 ca tử vong vì dịch Covid-19 trong vòng 24 giờ. Tổng cộng, đã có 21.340 ca tử vong kể từ đầu mùa dịch. Số ca bệnh nặng trong các phòng hồi sức cấp cứu đã giảm liên tục trong 2 tuần vừa qua, hiện còn 5.218 ca. Trong khi đó, tổng số bệnh nhân trong hệ thống bệnh viện cũng giảm trong 1 tuần liên tục, hiện còn 29.741 người.

Dịch bệnh đang có xu hướng giảm tại Pháp. Ảnh: AFP

Mặc dù dịch bệnh có xu hướng giảm nhưng mỗi ngày tại Pháp vẫn có hàng trăm người chết, hàng nghìn người phải nhập viện vì dịch Covid-19, bên cạnh một số lượng không thể xác định chính xác người nhiễm mới.

Trong bối cảnh này, Học viện Y khoa quốc gia Pháp khuyến cáo việc mang khẩu trang phải trở nên bắt buộc tại các địa điểm công cộng. Học viện này cũng kêu gọi người dân tự sản xuất khẩu trang, trong bối cảnh nước Pháp đang thiếu trầm trọng loại dụng cụ bảo hộ này.

Ngày 22/4, Người phát ngôn Chính phủ Pháp Sibeth Ndiaye khẳng định Chính phủ ưu tiên dành khẩu trang cho đội ngũ nhân viên y tế, đồng thời lần đầu tiên thừa nhận nước Pháp đã gặp khó khăn trong vấn đề khẩu trang.

“Hồi đầu mùa dịch, chúng tôi có kho dự trữ 117 triệu chiếc khẩu trang phẫu thuật. Chúng tôi nhận định rằng số khẩu trang này cần phải được ưu tiên cho đội ngũ chăm sóc y tế.

Mục tiêu của Chính phủ là đảm bảo rằng tất cả đội ngũ nhân viên y tế ở các bệnh viện, các địa phương, các trung tâm y tế xã hội có thể được làm việc trong những điều kiện tốt nhất có thể. Tất nhiên là không thể phủ nhận rằng đã có nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn trong khâu vận chuyển và hậu cần”, bà Sibeth Ndiaye nói.

Liên quan tới quá trình chuẩn bị cho giai đoạn hậu phong tỏa. Ngày 22/4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết, các biện pháp sau khi dỡ bỏ phong tỏa sẽ được áp dụng theo tình hình thực tế tại mỗi vùng và theo lĩnh vực hoạt động, trong đó các vùng ít bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có thể được nới lỏng các biện pháp hạn chế hơn.

Tổng thống Pháp cũng khẳng định, sau khi dỡ bỏ phong tỏa, nước Pháp sẽ thực hiện chiến lược xét nghiệm, cách ly, theo dõi và chăm sóc người nhiễm virus một cách chặt chẽ nhằm tránh một làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Trong những ngày này, Chính phủ Pháp đang tích cực lên phương án cụ thể cho giai đoạn hậu phong tỏa. Một trong những lĩnh vực đang được quan tâm nhất hiện nay là giáo dục khi các bậc phụ huynh của hàng triệu học sinh các cấp từ nhà trẻ đến trung học phổ thông đang hồi hộp theo dõi liệu con em mình có được đến trường trở lại sau ngày 11/5 hay không, và nếu có thì cụ thể sẽ ra sao.

Trong khi đó, Bộ Giáo dục nước này dự báo sẽ không có việc tất cả học sinh đi học trở lại mà chỉ có học sinh tại một số lớp, chẳng hạn như mẫu giáo lớn, được đi học trở lại. Mỗi lớp học cũng sẽ giảm số lượng xuống không quá 15 học sinh. Trong khi các học sinh còn lại sẽ tiếp tục học từ xa tại nhà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên