Pháp giải tán trại tự phát quy mô lớn của người di cư

VOV.VN - Sáng 30/5, chính quyền thủ đô Paris (Pháp) đã tiến hành giải tán một khu trại tự phát quy mô lớn của người di cư ở gần thành phố này.

Khu trại tự phát có tên Thiên niên kỷ (Millénaire) nằm dọc bờ kênh Saint-Denis, phía Bắc thủ đô Paris, là nơi cư trú tạm thời của hơn 1.000 người di cư. Sáng 30/5, lực lượng cảnh sát đã giải tán khu trại và đưa những người sống ở đây tới các điểm tập trung mới.

Người tị nạn trong các khu trại tự phát ở Paris. Ảnh: RTL

Thị trưởng thành phố Paris bà Anne Hidalgo cho biết: “Những người ở đây đang sống trong những điều kiện rất thiếu thốn. Hoạt động này là câu trả lời cho những người muốn có một giải pháp lâu dài và hiệu quả nhằm chấm dứt tình trạng lộn xộn hiện nay đối với người dân trong khu vực và cả những người di cư. 80% trong số những người này đủ điều kiện để được cấp quy chế tỵ nạn ở châu Âu”.

Cũng theo bà Hidalgo, đây là hoạt động được lên kế hoạch từ cách đây nhiều tuần của chính quyền thành phố Paris. Hoạt động lần này được Bộ Nội vụ Pháp giao cho cảnh sát khu vực Île-de-France, phối hợp với cảnh sát Paris thực hiện, cùng sự tham gia của các tổ chức hỗ trợ người di cư và người lao động của thành phố Paris.

Người di cư sẽ được đưa về các địa điểm tập trung mới là các khu thể thao được cải tạo, với gần 780 chỗ, trong khi cơ quan chức năng Pháp tiến hành kiểm tra hành chính. Phụ nữ, trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên sẽ được di chuyển tới những cơ sở tiếp nhận đặc biệt.

Sau khi vượt qua được các đợt kiểm tra hành chính, những người di cư này sẽ được đưa về các trung tâm tiếp nhận chính thức và tiến hành các thủ tục xin tỵ nạn hoặc có thể lựa chọn rời khỏi các khu vực này.

Cánh sát trưởng vùng Île-de-France và thành phố Paris, ông Michel Cadot cho biết, sau khi khu trại Thiên niên kỷ bị giải tán, chính quyền Paris sẽ sớm giải tán 2 khu trại tự phát khác vào đầu tuần sau, trong đó 1 trại nằm dọc kênh Saint-Martin với khoảng 800 người di cư và 1 trại nằm ở khu vực cửa ô Porte Chapelle với khoảng 300 đến 400 người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk
Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

VOV.VN -Hôm 29/4, quân đội Syria đạt được thỏa thuận với phiến quân về việc sơ tán trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở phía Nam thủ đô Damascus.

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

Quân đội Syria đạt thỏa thuận sơ tán trại tị nạn Yarmouk

VOV.VN -Hôm 29/4, quân đội Syria đạt được thỏa thuận với phiến quân về việc sơ tán trại tị nạn Yarmouk của người Palestine ở phía Nam thủ đô Damascus.

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria
Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

Thổ Nhĩ Kỳ dựng trại tị nạn cho 170.000 người tị nạn Syria

VOV.VN - Đây là sự chuẩn để bị tiếp nhận dòng người tị nạn từ Afrin, phía Tây Bắc Syria, nơi Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai chiến dịch quân sự “Nhành Ôliu".

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ
EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 14/3 cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di cư.

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

EU tăng hỗ trợ tài chính cho người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Liên minh châu Âu ngày 14/3 cho biết sẽ tiếp tục hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề di cư.

Con gái cựu điệp viên Nga Skripal đang tìm cách tị nạn chính trị
Con gái cựu điệp viên Nga Skripal đang tìm cách tị nạn chính trị

VOV.VN - Cô Yulia - người bị đầu độc cùng với cha cô, cựu điệp viên Sergei Skripal- đang tìm cách xin tị nạn chính trị.

Con gái cựu điệp viên Nga Skripal đang tìm cách tị nạn chính trị

Con gái cựu điệp viên Nga Skripal đang tìm cách tị nạn chính trị

VOV.VN - Cô Yulia - người bị đầu độc cùng với cha cô, cựu điệp viên Sergei Skripal- đang tìm cách xin tị nạn chính trị.