Pháp muốn triển khai quan sát viên quốc tế tới Mali

(VOV) - Thủ tướng Anh xác nhận nước này sẽ tham gia huấn luyện và hậu cần trong chiến dịch quân sự tại Mali.

Thủ tướng Pháp Jean-Marc Ayrault 29/1 tuyên bố Pháp muốn nhanh chóng triển khai các quan sát viên quốc tế tại Mali nhằm giám sát tình hình nhân quyền.

Thủ tướng Jean-Marc Ayrault (giữa) trong cuộc họp với các nghị sĩ Pháp ngày 29/1 (Ảnh: Reuters)

Phát biểu sau cuộc họp với các nghị sỹ Pháp về những diễn biến mới nhất trong chiến dịch quân sự của Pháp tại Mali, Thủ tướng Jean-Marc Ayrault nói: “Chúng tôi đã yêu cầu các binh sỹ khi tham gia sứ mệnh ở Mali chứng tỏ sự thận trọng cao độ khi ứng xử với các hành động bạo lực. Mặc dù Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế tới nay chưa xác nhận các hành động xâm phậm nhân quyền như một số tổ chức phi chính phủ cáo buộc, song chính phủ Pháp muốn nhanh chóng triển khai các quan sát viên quốc tế nhằm đảm bảo quyền con người được tôn trọng tại Mali”.

Binh sỹ Pháp và Mali trong hơn 2 tuần qua đã đánh đuổi phiến quân Hồi giáo cực đoan ra khỏi một số khu vực ở miền Bắc Mali. Các tổ chức nhân quyền quốc tế cũng đã buộc tội binh sỹ Mali thực hiện các vụ giết hại mang tính trả thù nhằm vào những đối tượng bị nghi là phiến quân hoặc những người ủng hộ phiến quân. Đã có một số vụ cướp phá, hôi của, tấn công nhằm vào một số cá nhân và tài sản của họ ở cac thành phố được giải phóng như Gao, Timbuktu ở miền Bắc Mali.

Cùng ngày, phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Philip Hammond cho biết, nước Anh có thể sẽ triển khai 240 binh sĩ tham gia sứ mệnh huấn luyện cho quân đội châu Phi và điều thêm ít nhất 90 binh sỹ tham gia các hoạt động hậu cần nhằm hỗ trợ binh sỹ Pháp chống phiến quân cực đoan ở Mali. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, binh sỹ Anh không trực tiếp tham chiến ở Mali.

Bộ trưởng Philip Hammond nói: “Rõ ràng Anh có lợi ích trong việc ổn định Mali. Chúng ta cần đảm bảo lãnh thổ Mali không bị biến thành nơi vô luật pháp, nơi al-Qaeda và các tổ chức phiến quân ẩn náu, không để chúng biến nơi đây thành bàn đạp tiến hành các vụ tấn công nhằm vào phương Tây”.

Ông Hammond cũng giảm khả năng phương Tây can dự lâu dài vào Mali. Ông cho biết Pháp đã khẳng định chỉ can thiệp thời gian ngắn nhằm ổn định tình hình Mali, sau đó, binh sỹ Mali và châu Phi sẽ đảm nhận vai trò gìn giữ an ninh. Anh đã hỗ trợ hậu cần và một số thiết bị quân sự cho chiến dịch quân sự ở Mali. Mới đây, Anh đề nghị dùng máy bay vận chuyển binh sỹ Pháp cùng thiết bị tới Mali và cho phép Pháp dùng các căn cứ của Mỹ đóng trên lãnh thổ Anh để tiếp nhiên liệu cho máy bay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Canada mở rộng hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Pháp tại Mali
Canada mở rộng hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Pháp tại Mali

(VOV) -Tuy vậy, Thủ tướng Canada khẳng định, nước này sẽ không cử quân tới Mali

Canada mở rộng hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Pháp tại Mali

Canada mở rộng hỗ trợ hậu cần cho lực lượng Pháp tại Mali

(VOV) -Tuy vậy, Thủ tướng Canada khẳng định, nước này sẽ không cử quân tới Mali

Cuộc chiến ở Mali: Khó khăn về tài chính và hậu cần
Cuộc chiến ở Mali: Khó khăn về tài chính và hậu cần

(VOV) - Các nhà lãnh đạo AU cảnh báo chi phí cho cuộc chiến ở Mali là rất lớn.

Cuộc chiến ở Mali: Khó khăn về tài chính và hậu cần

Cuộc chiến ở Mali: Khó khăn về tài chính và hậu cần

(VOV) - Các nhà lãnh đạo AU cảnh báo chi phí cho cuộc chiến ở Mali là rất lớn.

Pháp đưa thêm thiết bị đến Mali, Iran tiếp tục chỉ trích
Pháp đưa thêm thiết bị đến Mali, Iran tiếp tục chỉ trích

(VOV) - Pháp khẳng định sẽ chuyển giao vai trò chỉ chỉ huy cho Phái bộ hỗ trợ quốc tế do Liên minh châu Phi đứng đầu.

Pháp đưa thêm thiết bị đến Mali, Iran tiếp tục chỉ trích

Pháp đưa thêm thiết bị đến Mali, Iran tiếp tục chỉ trích

(VOV) - Pháp khẳng định sẽ chuyển giao vai trò chỉ chỉ huy cho Phái bộ hỗ trợ quốc tế do Liên minh châu Phi đứng đầu.