Pháp và Đức hỗ trợ thêm vũ khí cho Ukraine 

VOV.VN - Hai cường quốc Châu Âu là Pháp, Đức cho biết sẽ gửi thêm vũ khí cho Ukraine trong thời gian tới, đồng thời sẽ cùng các đồng minh châu Âu gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga sau khi Nga sáp nhập 4 vùng đất của Ukraine.

Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, ông Emmanuel Macron hôm qua (2/10) đã cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky. Trong cuộc điện đàm, ông Macron khẳng định duy trì sự hỗ trợ lâu dài cho Ukraine, đồng thời cùng các đồng minh châu Âu thảo luận các lệnh trừng phạt mới đối với Nga sau khi nước này sát nhập 4 vùng lãnh thổ thuộc về Ukraine trước đó.

Người đứng đầu nước Pháp tiếp tục bày tỏ lo ngại vấn đề an ninh cho nhà máy điện nguyên tử Zaporijia sau khi Ukraine cho rằng Nga đã bắt giữ người đứng đầu nhà máy. Tổng thống Ukraine Zelensky thông báo mới chiếm lại thành phố Lyman thuộc vùng Donetsk và tiếp tục đề nghị phương Tây hỗ trợ vũ khí, nhất là các xe tăng nổi tiếng mang thương hiệu Leopard của Đức.        

Trong khi đó, các báo Pháp đã đăng tải thông tin Pháp sẽ cung cấp thêm từ 6 cho đến 12 khẩu pháo tự hành Caesar cho Ukraine. Đây là số vũ khí không thuộc biên chế quân đội Pháp mà là một đơn đặt hàng ban đầu được lên kế hoạch trang bị cho quân đội Đan Mạch. Kể từ khi chiến sự xảy ra, Pháp đã cung cấp khoảng 20 khẩu pháo Caesar cho quân đội Ukraine.

Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Đức thông báo đã cùng Đan Mạch và Na Uy thống nhất chi 92 triệu euro để mua 16 khẩu pháo tự hành Zuzana-2 do Slovakia sản xuất để gửi đến Ukraine. Số vũ khí này dự kiến sẽ được giao cho Ukraine vào năm 2023. Dù khẳng định sẽ cùng các đồng minh NATO tăng cường hỗ trợ nhưng Đức đến nay vẫn từ chối Ukraine về yêu cầu cung cấp xe tăng Leopard do lo ngại bị kéo vào cuộc xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin trình Hạ viện dự luật về sáp nhập 4 vùng Ukraine
Tổng thống Nga Putin trình Hạ viện dự luật về sáp nhập 4 vùng Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gửi các hiệp ước về "kết nạp 4 vùng Ukraine" vào Nga sang Hạ viện (Duma Quốc gia) để phê duyệt.

Tổng thống Nga Putin trình Hạ viện dự luật về sáp nhập 4 vùng Ukraine

Tổng thống Nga Putin trình Hạ viện dự luật về sáp nhập 4 vùng Ukraine

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Nga Putin vừa gửi các hiệp ước về "kết nạp 4 vùng Ukraine" vào Nga sang Hạ viện (Duma Quốc gia) để phê duyệt.

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết
Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

VOV.VN - Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.  

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

Sau sáp nhập 4 vùng lãnh thổ, xung đột Nga-Ukraine nguy hiểm hơn bao giờ hết

VOV.VN - Việc Nga sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine đang tạo ra bước ngoặt mới trong cuộc xung đột lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2.  

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết LHQ lên án việc sáp nhập các vùng Ukraine
Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết LHQ lên án việc sáp nhập các vùng Ukraine

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết đã không được thông qua do chỉ nhận được sự ủng hộ của 10 quốc gia, trong đó có Mỹ. Nga phản đối nghị quyết trong khi Trung Quốc, Gabon, Ấn Độ và Brazil phiếu trắng.

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết LHQ lên án việc sáp nhập các vùng Ukraine

Nga phủ quyết dự thảo nghị quyết LHQ lên án việc sáp nhập các vùng Ukraine

VOV.VN - Dự thảo nghị quyết đã không được thông qua do chỉ nhận được sự ủng hộ của 10 quốc gia, trong đó có Mỹ. Nga phản đối nghị quyết trong khi Trung Quốc, Gabon, Ấn Độ và Brazil phiếu trắng.

Tổng thống Putin ký thỏa thuận về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga
Tổng thống Putin ký thỏa thuận về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga

VOV.VN - Ngày 30/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin và những người đứng đầu các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie đã ký thỏa thuận về việc sáp nhập các lãnh thổ này vào Nga với tư cách là chủ thể mới. Trước đó, Nga đã công nhận độc lập của họ trong ranh giới hành chính.

Tổng thống Putin ký thỏa thuận về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga

Tổng thống Putin ký thỏa thuận về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ mới vào Nga

VOV.VN - Ngày 30/9, tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin và những người đứng đầu các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhie đã ký thỏa thuận về việc sáp nhập các lãnh thổ này vào Nga với tư cách là chủ thể mới. Trước đó, Nga đã công nhận độc lập của họ trong ranh giới hành chính.

Nga tuyên bố phá kho vũ khí lớn của phương Tây hỗ trợ Ukraine
Nga tuyên bố phá kho vũ khí lớn của phương Tây hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Nga đã phóng các tên lửa hành trình phá hủy một kho lớn chứa các vũ khí của Mỹ và châu Âu tại khu vực Ternopil ở phía Tây Ukraine, Interfax đưa tin ngày 12/6.

Nga tuyên bố phá kho vũ khí lớn của phương Tây hỗ trợ Ukraine

Nga tuyên bố phá kho vũ khí lớn của phương Tây hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Nga đã phóng các tên lửa hành trình phá hủy một kho lớn chứa các vũ khí của Mỹ và châu Âu tại khu vực Ternopil ở phía Tây Ukraine, Interfax đưa tin ngày 12/6.

Nga siết chặt thành trì của Ukraine ở phía Đông, Kiev kêu gọi hỗ trợ vũ khí hạng nặng
Nga siết chặt thành trì của Ukraine ở phía Đông, Kiev kêu gọi hỗ trợ vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine hiện đang tập trung ở 2 thành phố chính là Severodonetsk và Lysychansk. Đây là những khu vực cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Lugansk.

Nga siết chặt thành trì của Ukraine ở phía Đông, Kiev kêu gọi hỗ trợ vũ khí hạng nặng

Nga siết chặt thành trì của Ukraine ở phía Đông, Kiev kêu gọi hỗ trợ vũ khí hạng nặng

VOV.VN - Giao tranh giữa Nga và Ukraine hiện đang tập trung ở 2 thành phố chính là Severodonetsk và Lysychansk. Đây là những khu vực cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở Lugansk.