Pháp và Iran điện đàm chuẩn bị cho đàm phán gián tiếp Mỹ- Iran

VOV.VN - Nhằm chuẩn bị cho cuộc đàm phán về cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian ngày 3/4 đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran Jawad Zarif.

Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Iran, Ngoại trưởng Pháp đã kêu gọi Tehran có thái độ “mang tính xây dựng” và tránh leo thang các hoạt động hạt nhân trước thềm cuộc đàm phán.

Trước đó, Mỹ và Iran thông báo, hai bên sẽ bắt đầu đàm phán gián tiếp vào ngày 6/4, một trong những tín hiệu đầu tiên về tiến triển trong nỗ lực đưa 2 bên trở lại tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Các nhà ngoại giao của Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Iran cũng sẽ tham gia vào cuộc đàm phán do EU làm trung gian diễn ra vào tại Vienne, Áo. 6 quốc gia này vẫn là các bên tham gia Thỏa thuận hạt nhân Iran (còn được biết đến với tên gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung, trong đó Iran hạn chế các hoạt động hạt nhân để được giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ và quốc tế. Năm 2018, Tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump đã rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân. Iran sau đó cũng đã giảm bớt các cam kết trong thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Joe Biden khi lên nắm quyền đã tuyên bố việc trở lại thỏa thuận hạt nhân và buộc Iran tuân thủ các hạn chế hạt nhân sẽ là ưu tiên trong chính sách của ông. Tuy nhiên Iran vẫn muốn Mỹ trước hết phải bãi bỏ các lệnh trừng phạt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Iran có khởi đầu tích cực trong vấn đề hạt nhân, khó khăn vẫn ở phía trước
Mỹ và Iran có khởi đầu tích cực trong vấn đề hạt nhân, khó khăn vẫn ở phía trước

VOV.VN - Trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, đại diện của Iran và Mỹ sẽ cùng tới Vienna (Áo) vào ngày 6/4 tới để tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân dưới sự điều phối của châu Âu. Tuy nhiên, Iran và Mỹ sẽ không có các cuộc gặp trực tiếp nào.

Mỹ và Iran có khởi đầu tích cực trong vấn đề hạt nhân, khó khăn vẫn ở phía trước

Mỹ và Iran có khởi đầu tích cực trong vấn đề hạt nhân, khó khăn vẫn ở phía trước

VOV.VN - Trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1, đại diện của Iran và Mỹ sẽ cùng tới Vienna (Áo) vào ngày 6/4 tới để tham gia các cuộc đàm phán hạt nhân dưới sự điều phối của châu Âu. Tuy nhiên, Iran và Mỹ sẽ không có các cuộc gặp trực tiếp nào.

Mỹ đã sẵn sàng quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran
Mỹ đã sẵn sàng quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Ngày 24/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran mà nước này đã rút hồi năm 2018, đồng thời cho biết tình hình sắp tới sẽ tùy thuộc vào quyết định của Iran.

Mỹ đã sẵn sàng quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

Mỹ đã sẵn sàng quay lại thỏa thuận hạt nhân với Iran

VOV.VN - Ngày 24/3, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận rằng Mỹ sẵn sàng quay trở lại thỏa thuận hạt nhân với Iran mà nước này đã rút hồi năm 2018, đồng thời cho biết tình hình sắp tới sẽ tùy thuộc vào quyết định của Iran.

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác
Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tuân thủ. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

Iran sẽ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân nếu Mỹ thiện chí hợp tác

VOV.VN - Ngay sau khi Mỹ tuân thủ thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ tuân thủ. Đó là khẳng định của Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif.