Phát triển năng lượng bền vững trong một thế giới đang thay đổi

VOV.VN - Tổng thống Nga V. Putin khẳng định vai trò quan trọng của Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu.

Chiều 3/10 (theo giờ Moscow) tại Trung tâm Triển lãm "Manez"ở thủ đô Moscow đã diễn ra phiên họp toàn thể của Diễn đàn quốc tế “Tuần lễ năng lượng Nga” với chủ đề: “Phát triển năng lượng bền vững trong một thế giới đang thay đổi”. Gần 6.000 đại biểu từ hơn 70 nước đã tham dự và thảo luận về thực trạng, xu hướng và giải pháp nhằm đảm bảo an ninh năng lượng toàn cầu và phát triển năng lượng bền vững.

Các đại biểu tham dự phiên họp toàn thể của Diễn đàn quốc tế “Tuần lễ năng lượng Nga” là các đại diện chính giới và doanh nghiệp từ châu Âu (Áo, Anh, Đức, Pháp, Phần Lan, Đan Mạch, Thuỵ Điển, Áo), Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước khác. 

Tổng thống Nga V. Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể.

Tham dự và phát biểu tại phiên họp toàn thể, Tổng thống Nga V. Putin khẳng định vai trò quan trọng của Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu, là cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới, một trong những nước dẫn đầu trong việc khai thác và xuất khẩu dầu khí, cũng như sản xuất điện và khai thác than. Tuy nhiên, Nga cũng là quốc gia có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế và sẽ cùng với các nước khác xây dựng một không gian năng lượng chung và một tương lai năng lượng chung cho toàn cầu.

Về xu hướng phát triển của ngành năng lượng trên thế giới, các đại biểu nhấn mạnh rằng, nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Theo dự báo của các chuyên gia, đến năm 2040, mức tiêu thụ điện năng tăng gấp đôi so với thời điểm hiện nay, trong khi đó nhu cầu đối với các sản phẩm dầu, than, khí đốt và các nguồn khác sẽ tăng khoảng 30%. Những xu hướng này đặt ra những nhiệm vụ và thách thức đối với toàn cầu. Đó là vừa phải đảm bảo an ninh năng lượng, vừa phát triển một cách bền vững, tuân thủ theo quy luật thị trường.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn.

Một trong những giải pháp được Nga đưa ra là phát triển và xuất khẩu năng lượng hạt nhân và nguồn năng lượng tái tạo. Hiện nay Nga đang xây dựng 25 tổ máy cho các nhà máy điện hạt nhân của 12 quốc gia và sẽ tiếp tục ký thêm các hợp đồng xuất khẩu khác. Ngoài ra, Nga chú trọng phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt cho các vùng xa trung tâm như Viễn Đông và Sibiri. 

Thảo luận về thị trường năng lượng trong bối cảnh cạnh tranh giữa các nước ngày càng tăng, các đại biểu cho rằng, hiện nay một số nướcđang thực thi chính sách bảo hộ thương mại, tạo ra các rủi ro bất ổn nói chung, không chỉ cho thị trường khí tự nhiên hóa lỏng và khí đốt mà còn gây rủi ro cho an ninh năng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng và nguồn cung nhiên liệu đến người tiêu dùng. 

Toàn cảnh phiên họp toàn thể.

Diễn đàn quốc tế “Tuần lễ năng lượng Nga 2018” sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày mùng 3 đến mùng 6/10 với hơn 60 phiên thảo luận, tập trung vào các vấn đề nóng về phát triển ngành năng lượng, các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường năng lượng, những nhiệm vụ, giải pháp ưu tiên để đảm bảo an ninh năng lượng và cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy các dự án năng lượng chung
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy các dự án năng lượng chung

VOV.VN - Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng trong tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác song phương trên một loạt các lĩnh vực.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy các dự án năng lượng chung

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy các dự án năng lượng chung

VOV.VN - Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng trong tạo điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác song phương trên một loạt các lĩnh vực.

Các nhà khoa học Australia tạo ra bước ngoặt trong ngành năng lượng
Các nhà khoa học Australia tạo ra bước ngoặt trong ngành năng lượng

VOV.VN -Các nhà khoa học Australia tìm ra giải pháp cho vấn đề hóc búa nhất cản trở phổ biến nhiên liệu hydrogen, là vận chuyển và lưu trữ loại nhiên liệu này.

Các nhà khoa học Australia tạo ra bước ngoặt trong ngành năng lượng

Các nhà khoa học Australia tạo ra bước ngoặt trong ngành năng lượng

VOV.VN -Các nhà khoa học Australia tìm ra giải pháp cho vấn đề hóc búa nhất cản trở phổ biến nhiên liệu hydrogen, là vận chuyển và lưu trữ loại nhiên liệu này.

Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi
Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi

VOV.VN - Dù đặt mục tiêu thống trị thế giới về năng lượng, Mỹ hiện vẫn đang phải nhập khẩu khí hóa lỏng từ một công ty của Nga.

Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi

Cuộc chiến năng lượng Nga-Mỹ: Cơ hội chia đôi

VOV.VN - Dù đặt mục tiêu thống trị thế giới về năng lượng, Mỹ hiện vẫn đang phải nhập khẩu khí hóa lỏng từ một công ty của Nga.

Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga
Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga

VOV.VN - Mỹ tiếp tục dọa trừng phạt các công ty châu Âu đầu tư vào dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga tới Đức.

Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga

Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga

VOV.VN - Mỹ tiếp tục dọa trừng phạt các công ty châu Âu đầu tư vào dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga tới Đức.