Phe đối lập muốn tranh luận bất tín nhiệm Chính phủ Thái Lan

(VOV) - Phe đối lập tham gia tranh luận tại Hạ viện bao gồm 155 hạ nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ và 2 hạ nghị sỹ thuộc đảng Yêu nước Thái.

Ngày 9/11, ông Jurin, Trưởng ban điều phối phe đối lập tại Hạ viện đã chính thức gửi đơn tới Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Somsak đề nghị tranh luận bất tín nhiệm một số thành viên của Chính phủ.

Phe đối lập tham gia cuộc tranh luận bất tín nhiệm Chính phủ tại Hạ viện bao gồm 155 hạ nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ và 2 hạ nghị sỹ thuộc đảng Yêu nước Thái. Phe đối lập sẽ tập trung tranh luận bất tín nhiệm đối với 4 thành viên Chính phủ gồm: nữ Thủ tướng Yingkuck Shinawatra, Phó Thủ tướng Chalerm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Sukampol và Thứ trưởng Bộ Nội vụ Chad.

Cuộc tranh luận và bỏ phiếu bất tín nhiệm Chính phủ tại Hạ viện Thái Lan dự kiến diễn ra từ ngày 25-27/11. Đáng chú ý, đảng "Tự hào Thái Lan" tuy thuộc phe đối lập, nhưng đã tuyên bố không tham gia tranh luận bất tín nhiệm Chính phủ lần này.

Trong khi đó, lãnh đạo Chính phủ và đảng Vì nước Thái cầm quyền cho biết họ đã chuẩn bị sẵn sàng về nội dung và nhân sự tham gia cuộc tranh luận nêu trên với phe đối lập tại Hạ viện./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Thái Lan lại tìm cách “cứu” ông Thaksin
Chính phủ Thái Lan lại tìm cách “cứu” ông Thaksin

Phát biểu ngày 22/11, Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yoobamrung xác nhận Chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra 1 sắc lệnh giúp “đem lại công lý cho mọi người”.

Chính phủ Thái Lan lại tìm cách “cứu” ông Thaksin

Chính phủ Thái Lan lại tìm cách “cứu” ông Thaksin

Phát biểu ngày 22/11, Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yoobamrung xác nhận Chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra 1 sắc lệnh giúp “đem lại công lý cho mọi người”.

Bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Thái Lan
Bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Thái Lan

Ngày 15/3, Đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan bắt đầu phiên chất vấn, bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ.  

Bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Thái Lan

Bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ Thái Lan

Ngày 15/3, Đảng Vì nước Thái, đảng đối lập lớn nhất tại Hạ viện Thái Lan bắt đầu phiên chất vấn, bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ.  

Chính phủ Thái Lan bác bỏ cáo buộc giết người biểu tình
Chính phủ Thái Lan bác bỏ cáo buộc giết người biểu tình

4 nhóm Áo đen phải chịu trách nhiệm vì đã tham gia vào các vụ giao tranh giữa quân đội và phe Áo đỏ

Chính phủ Thái Lan bác bỏ cáo buộc giết người biểu tình

Chính phủ Thái Lan bác bỏ cáo buộc giết người biểu tình

4 nhóm Áo đen phải chịu trách nhiệm vì đã tham gia vào các vụ giao tranh giữa quân đội và phe Áo đỏ

Chính sách của Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh hòa giải
Chính sách của Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh hòa giải

Bản Chính sách dày 59 trang, gồm 8 chính sách lớn, 16 vấn đề cần giải quyết gấp, nhấn mạnh đến hòa giải và phòng chống ma túy

Chính sách của Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh hòa giải

Chính sách của Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh hòa giải

Bản Chính sách dày 59 trang, gồm 8 chính sách lớn, 16 vấn đề cần giải quyết gấp, nhấn mạnh đến hòa giải và phòng chống ma túy

Chính phủ Thái Lan thực hiện chính sách đã cam kết
Chính phủ Thái Lan thực hiện chính sách đã cam kết

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang triển khai chính sách xăng dầu, hoãn nợ cho nông dân, thu mua gạo giá cao…

Chính phủ Thái Lan thực hiện chính sách đã cam kết

Chính phủ Thái Lan thực hiện chính sách đã cam kết

Thủ tướng Yingluck Shinawatra đang triển khai chính sách xăng dầu, hoãn nợ cho nông dân, thu mua gạo giá cao…

Chính phủ Thái Lan: khả quan sau 1 tháng cầm quyền
Chính phủ Thái Lan: khả quan sau 1 tháng cầm quyền

Chính phủ đã thúc đẩy tiến trình hoà giải, đoàn kết dân tộc và đạt được một số kết quả nhất định

Chính phủ Thái Lan: khả quan sau 1 tháng cầm quyền

Chính phủ Thái Lan: khả quan sau 1 tháng cầm quyền

Chính phủ đã thúc đẩy tiến trình hoà giải, đoàn kết dân tộc và đạt được một số kết quả nhất định