Philippines chấm dứt đối thoại về thăm dò năng lượng chung với Trung Quốc

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin hôm nay (23/6) thông báo chấm dứt các cuộc đàm phán về thăm dò năng lượng chung giữa Philippines và Trung Quốc ở Biển Đông.

Bộ trưởng Ngoại giao Teodoro Locsin, Jr cho biết Philippines đã rút khỏi các cuộc đàm phán với Trung Quốc về thăm dò và khai thác các trữ lượng dầu khí ở Biển Đông, với lý do ràng buộc Hiến pháp và các vấn đề về chủ quyền. Các cuộc đàm phán đã bị chấm dứt hoàn toàn theo chỉ thị của Tổng thống Rodrigo Duterte, nhưng ông Locsin không tiết lộ thời điểm các cuộc đàm phán bị dừng lại.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines cho rằng, bất chấp sự khác biệt nhưng Philippines đã thúc đẩy tinh thần đối thoại 3 năm qua để đi đến một thỏa thuận, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ở Biển Đông. Tuy nhiên chỉ cần một bước tiến nữa sẽ vi phạm Hiến pháp. Điều đó giải thích cho sự rút lui đột ngột từ phía Philippines.

Philippines và Trung Quốc đã thành lập một ban hội thẩm đặc biệt để tìm ra giải pháp có thể cùng khai thác những khu vực mà không cần giải quyết vấn đề chủ quyền. Tuy nhiên ông Locsin cho rằng mục tiêu đó không thể đạt được nếu không vi phạm Hiến pháp Philippines hoặc chính phủ Trung Quốc không từ bỏ tuyên bố chủ quyền của mình.

Chuẩn bị từ chức vào cuối tháng 6 này khi chính quyền của Tổng thống Duterte hết nhiệm kỳ, Ngoại trưởng Philippines bày tỏ tự hào về những thành tựu chính sách đối ngoại dưới thời chính quyền Tổng thống Duterte, bao gồm việc duy trì luật lệ và tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 (UNCLOS) cũng như phán quyết Tòa trọng tài năm 2016. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa có bình luận về thông tin này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đụng độ giữa nhóm vũ trang và lực lượng cảnh sát Philippines, 8 người thiệt mạng
Đụng độ giữa nhóm vũ trang và lực lượng cảnh sát Philippines, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay (22/6), một vụ đụng độ đẫm máu nổ ra giữa lực lượng cảnh sát và nhóm vũ trang tại tỉnh Maguindanao của Philippines khiến 8 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương.

Đụng độ giữa nhóm vũ trang và lực lượng cảnh sát Philippines, 8 người thiệt mạng

Đụng độ giữa nhóm vũ trang và lực lượng cảnh sát Philippines, 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Hôm nay (22/6), một vụ đụng độ đẫm máu nổ ra giữa lực lượng cảnh sát và nhóm vũ trang tại tỉnh Maguindanao của Philippines khiến 8 người thiệt mạng, 6 người khác bị thương.

Con gái ông Duterte nhậm chức Phó Tổng thống Philippines
Con gái ông Duterte nhậm chức Phó Tổng thống Philippines

VOV.VN - Ngày 19/6, bà Sara Duterte-Carpio, con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte, đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống thứ 15 của Philippines.

Con gái ông Duterte nhậm chức Phó Tổng thống Philippines

Con gái ông Duterte nhậm chức Phó Tổng thống Philippines

VOV.VN - Ngày 19/6, bà Sara Duterte-Carpio, con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte, đã tuyên thệ nhậm chức Phó Tổng thống thứ 15 của Philippines.

Chính quyền mới Philippines đối mặt với thách thức và cơ hội kinh tế
Chính quyền mới Philippines đối mặt với thách thức và cơ hội kinh tế

VOV.VN - Chính quyền mới của Philippines sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế khi nhậm chức vào ngày 30/6 tới. Tuy nhiên, có nhiều lý do lạc quan để tin tưởng rằng Philippines sẽ giải quyết được những khó khăn này.

Chính quyền mới Philippines đối mặt với thách thức và cơ hội kinh tế

Chính quyền mới Philippines đối mặt với thách thức và cơ hội kinh tế

VOV.VN - Chính quyền mới của Philippines sẽ đối mặt với hàng loạt thách thức kinh tế khi nhậm chức vào ngày 30/6 tới. Tuy nhiên, có nhiều lý do lạc quan để tin tưởng rằng Philippines sẽ giải quyết được những khó khăn này.

Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông
Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ khẳng định sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế. 

Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

Mỹ chia sẻ quan ngại của Philippines về tàu cá Trung Quốc trên Biển Đông

VOV.VN - Mỹ khẳng định sát cánh cùng đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và tự do hàng hải ở Biển Đông được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế.