Philippines khôi phục hoàn toàn thoả thuận Lực lượng thăm viếng với Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana ngày 30/7 cho biết, nước này đã khôi phục hoàn toàn thoả thuận Lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ. Đây là thoả thuận quy định về sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines.

Quyết định được đưa ra nhân chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Philippines.

Philippines và Mỹ là đồng minh và một số thỏa thuận quân sự giữa hai bên đều liên quan chặt chẽ tới thỏa thuận Lực lượng thăm viếng - một thỏa thuận đã có giữa hai bên từ năm 1998.

Mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đã gặp không ít trục trặc trong vài năm gần đây dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte. Năm 2020, ông Duterte thông báo với phía Mỹ rằng ông sẽ hủy bỏ toàn thoả thuận Lực lượng thăm viếng do Mỹ từ chối cấp thị thực cho một thượng nghị sĩ Philippines. Tuy nhiên, sau đó, Philippines bất ngờ 3 lần trì hoãn quyết định về hủy thoả thuận này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines

VOV.VN - Hôm qua (19/7) Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ công du tới Việt Nam, Singapore và Philippines vào cuối tuần này.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ thăm Singapore, Việt Nam và Philippines

VOV.VN - Hôm qua (19/7) Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby thông báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sẽ công du tới Việt Nam, Singapore và Philippines vào cuối tuần này.

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/7 tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ các lực lượng vũ trang Philippines khỏi các cuộc tấn công ở Biển Đông, theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết năm 1951.

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ cam kết bảo vệ Philippines, cảnh báo hành động phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 11/7 tái khẳng định cam kết của Mỹ bảo vệ các lực lượng vũ trang Philippines khỏi các cuộc tấn công ở Biển Đông, theo Hiệp ước phòng thủ chung giữa hai nước được ký kết năm 1951.

Lần thứ ba Philippines hoãn việc hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ
Lần thứ ba Philippines hoãn việc hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines mới đây cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định hoãn việc hủy bỏ Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) liên quan tới sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này.

Lần thứ ba Philippines hoãn việc hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

Lần thứ ba Philippines hoãn việc hủy thỏa thuận quân sự với Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Philippines mới đây cho biết, Tổng thống Rodrigo Duterte đã quyết định hoãn việc hủy bỏ Thỏa thuận Các lực lượng thăm viếng (VFA) liên quan tới sự hiện diện quân sự của Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này.