Philippines mở cửa trở lại trường sau hơn 2 năm học trực tuyến

VOV.VN - Hơn 28 triệu học sinh Philippines hôm nay (23/8) được đến trường khi năm học mới bắt đầu, với nhiều em lần đầu tiên được trực tiếp đến trường kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Philippines là một trong số những quốc gia cuối cùng trên thế giới nối lại các buổi học trực tiếp. Các em học sinh đeo khẩu trang và mặc đồng phục, háo hức xếp hàng để được kiểm tra nhiệt độ và xịt nước rửa tay tại trường tiểu học Pedro Guevara ở Manila khi trường này đóng cửa các lớp học kể từ tháng 3/2020.

Các em cũng được hướng dẫn thực hành các biện pháp chống Covid-19 trong trường học như đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và duy trì khoảng cách. Nhiều em rất hào hứng khi được gặp các bạn cùng lớp và giáo viên sau hai năm học trực tuyến. Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ niềm vui này:

“Thực sự đến trường là điều hạnh phúc nhất đối với bọn trẻ. Còn đối với tôi là phụ huynh, chúng tôi cũng cần làm việc. Bọn trẻ đến trường, chúng tôi cũng bớt gánh nặng hơn".

Theo Bộ Giáo dục Philippines, khoảng 90% tổng số học sinh hôm nay đi học trực tiếp trong khi một số trường vẫn dựa vào hình thức học trực tuyến, còn một số trường đang phải sửa chữa do hư hại nặng trong các đợt thiên tai bão và động đất.

Tuy nhiên Bộ Giáo dục Philippines yêu cầu tất cả các trường phải chuyển sang hình thức học trực tiếp trước ngày 2/11. Ông Victor Herrera - Hiệu trưởng trường học tại Manila cho rằng việc nghỉ học quá lâu sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng giáo dục:

"Thật vui khi đón các em học sinh quay trở lại, đó là những gì mà học sinh, giáo viên và toàn xã hội mong đợi. Tất cả những gì chúng tôi cần là phải được quay trở lại trường học".

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) hoan nghênh quyết định mở cửa trở lại trường học của Philippines. Cơ quan này cho biết việc đóng cửa trường học kéo dài có thể tác động đến thể chất, tinh thần và năng lực học tập của trẻ, với một số trẻ em không thể đọc và hiểu các văn bản đơn giản khi 10 tuổi. Mỗi ngày đến lớp là một cơ hội để trẻ em cải thiện kỹ năng cũng như tạo ra một hệ thống giáo dục hiệu quả, bình đẳng.

Ngoài việc được tiếp cận với chương trình tiêm vaccine ngừa Covid-19, học sinh sẽ được phát đồng phục miễn phí, trong khi tất cả các phòng học của các trường công lập trong thành phố sẽ có TV thông minh, kết nối Internet cáp quang và wi-fi miễn phí. Tại một số địa phương, chính quyền còn đưa ra hàng loạt các chương trình hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn do tác động của đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines cảnh báo nguy cơ phun trào một trong các núi lửa hoạt động mạnh nhất
Philippines cảnh báo nguy cơ phun trào một trong các núi lửa hoạt động mạnh nhất

VOV.VN - Cơ quan chức năng Philippines vừa nâng mức độ cảnh báo phun trào của núi lửa Mayon ở tỉnh Albay giữa lúc ngọn núi này xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.

Philippines cảnh báo nguy cơ phun trào một trong các núi lửa hoạt động mạnh nhất

Philippines cảnh báo nguy cơ phun trào một trong các núi lửa hoạt động mạnh nhất

VOV.VN - Cơ quan chức năng Philippines vừa nâng mức độ cảnh báo phun trào của núi lửa Mayon ở tỉnh Albay giữa lúc ngọn núi này xuất hiện những dấu hiệu bất ổn.

Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 
Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos cho biết, nước này có khả năng sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng do dịch Covid-19 đến cuối năm nay.

Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 

Philippines xem xét gia hạn tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng do Covid-19 

VOV.VN - Tổng thống Philippines Ferdinand "Bongbong" Marcos cho biết, nước này có khả năng sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp về y tế cộng đồng do dịch Covid-19 đến cuối năm nay.

Ngoại trưởng Philippines không dự AMM-55 tại Campuchia do mắc Covid-19
Ngoại trưởng Philippines không dự AMM-55 tại Campuchia do mắc Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo không tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các cuộc họp liên quan vì lý do sức khỏe.

Ngoại trưởng Philippines không dự AMM-55 tại Campuchia do mắc Covid-19

Ngoại trưởng Philippines không dự AMM-55 tại Campuchia do mắc Covid-19

VOV.VN - Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo không tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 55 (AMM-55) và các cuộc họp liên quan vì lý do sức khỏe.

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE
Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines cảnh báo về khả năng gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE.

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

Philippines cảnh báo gia tăng ca Covid-19 sau bầu cử, Australia có ca mắc biến thể XE

VOV.VN - Bộ Y tế Philippines cảnh báo về khả năng gia tăng đột biến các ca mắc Covid-19 vào giữa tháng 5 khi quốc gia này bắt đầu cuộc bầu cử Tổng thống. Trong khi đó, Cơ quan y tế Australia xác nhận nước này đã có trường hợp đầu tiên mắc biến thể XE.

Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2
Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) ngày 13/4 đã phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ hai cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch và nhân viên y tế tuyến đầu.

Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2

Philippines phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ 2

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines (FDA) ngày 13/4 đã phê duyệt tiêm liều vaccine Covid-19 tăng cường thứ hai cho người cao tuổi, người bị suy giảm miễn dịch và nhân viên y tế tuyến đầu.