Philippines phê duyệt sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V của Nga

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines vừa thông báo cấp phép cho sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 của Nga tại nước này.

Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines Enrique Domingo hôm nay (19/3) nhấn mạnh đến những lợi ích đã được biết đến cũng như hiệu quả tiềm năng trong phòng ngừa Covid-19 của vaccine Sputnik V do viện Gamaleya phát triển. Vaccine này có thể được sử dụng rộng rãi cho nhóm đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Đây là loại vaccine thứ 4 được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Philippines “bật đèn xanh” cho phép sử dụng khẩn cấp ở quốc gia Đông Nam Á này, sau vaccine của Pfizer-BioNTech, Oxford-AstraZenecavà Sinovac.

Viện Sputnik V đầu tháng  3/2021 cũng cho biết, Sputnik V là vaccine ngừa Covid-19 phổ biến thứ hai trên thế giới xét về số lượng các quốc gia đã phê duyệt./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca
Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Mỹ dự kiến sẽ cho Canada và Mexico vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca theo một thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian tới.

Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Mỹ cho Mexico và Canda vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

VOV.VN - Mỹ dự kiến sẽ cho Canada và Mexico vay 4 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca theo một thỏa thuận sẽ sớm được hoàn tất trong thời gian tới.

Người mắc bệnh nền có nên tiêm vaccine AstraZeneca?
Người mắc bệnh nền có nên tiêm vaccine AstraZeneca?

VOV.VN - Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền cần tiêm vaccine ngừa Covid-19 vì đây là nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Người mắc bệnh nền có nên tiêm vaccine AstraZeneca?

Người mắc bệnh nền có nên tiêm vaccine AstraZeneca?

VOV.VN - Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền cần tiêm vaccine ngừa Covid-19 vì đây là nhóm có nguy cơ mắc bệnh nặng.

Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca
Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bên cạnh những quốc gia nhanh chóng quyết định đưa vaccine AstraZeneca vào sử dụng trở lại, vẫn còn một số quốc gia còn lưỡng lự.

Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca

Một số quốc gia EU bắt đầu nối lại việc tiêm chủng vaccine AstraZeneca

VOV.VN - Bên cạnh những quốc gia nhanh chóng quyết định đưa vaccine AstraZeneca vào sử dụng trở lại, vẫn còn một số quốc gia còn lưỡng lự.