Philippines sẵn sàng tiếp nhận những người xin tị nạn từ Afghanistan

VOV.VN - Philippines tuyên bố sẵn sàng tiếp nhận những người tị nạn từ Afghanistan chạy trốn khỏi quê hương tránh cuộc đàn áp.

Ông Harry Roque, người phát ngôn của Tổng thống Philippines ngày 18/8 cho biết, quyết định tiếp nhận người tị nạn Afghanistan phù hợp với lịch sử lâu đời của đất nước trong việc tiếp nhận người tị nạn kể từ Thế chiến thứ Nhất.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Philippines đã cung cấp chi tiết về quy trình tiếp nhận người tị nạn Afghanistan. Theo đó sẽ không có hạn ngạch cũng như “thứ tự ưu tiên rõ ràng” về những người sẽ được nhận tị nạn tại Philippines.

Bộ trưởng Tư pháp Philippines, Menardo Guevarra cho biết, nếu tư cách người tị nạn được văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn công nhận rằng họ cần trú ẩn tạm thời tại Philippines, quốc gia này sẽ đưa ra cơ chế vận chuyển khẩn cấp.

Sau khi Taliban tiến vào thủ đô Kabul, giành quyền kiểm soát Afghanistan, Philippines đã đưa ra cảnh báo an ninh cấp 4 và yêu cầu công dân nước này lập tức sơ tán. Đợt đầu tiên đã có 32 người Philippines rời khỏi Afghanistan. Hàng nghìn người Afghanistan khác được cho là đang cố gắng chạy trốn khỏi đất nước trong hoảng loạn và sợ hãi.

Năm ngoái, trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Philippines, Rodrigo Duterte đã nhấn mạnh Philippines là quốc gia an toàn cho người tị nạn phù hợp với Công ước năm 1951 về Tình trạng người tị nạn và Nghị định thư năm 1967 của Philippines.

Tổng thống Philippines cũng nhắc nhở cộng đồng quốc tế về “trách nhiệm chung” trong giúp đỡ những người bị tổn thương, bao gồm những người phải di dời do xung dột, đàn áp và chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 20 nước ra tuyên bố chung về tình hình phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan
Hơn 20 nước ra tuyên bố chung về tình hình phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan

VOV.VN - Tuyên bố chung của Mỹ, Liên minh châu Âu và 19 quốc gia khác bày tỏ quan ngại về tình hình phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Hơn 20 nước ra tuyên bố chung về tình hình phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan

Hơn 20 nước ra tuyên bố chung về tình hình phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan

VOV.VN - Tuyên bố chung của Mỹ, Liên minh châu Âu và 19 quốc gia khác bày tỏ quan ngại về tình hình phụ nữ và trẻ em gái ở Afghanistan.

Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan
Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Các chuyến bay quân sự sơ tán nhà ngoại giao và công dân khỏi Afghanistan đã được nối lại vào hôm qua (17/8), sau một ngày hỗn loạn ở sân bay thủ đô Kabul khi lực lượng Taliban kiểm soát thành phố này. Trong khi đó, Mỹ sẽ nhìn lại chiến dịch rút quân của mình.

Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan

Các nước chạy đua sơ tán công dân từ Kabul, Mỹ sẽ nhìn lại việc rút quân khỏi Afghanistan

VOV.VN - Các chuyến bay quân sự sơ tán nhà ngoại giao và công dân khỏi Afghanistan đã được nối lại vào hôm qua (17/8), sau một ngày hỗn loạn ở sân bay thủ đô Kabul khi lực lượng Taliban kiểm soát thành phố này. Trong khi đó, Mỹ sẽ nhìn lại chiến dịch rút quân của mình.

Thế giới chạy đua ngăn khủng hoảng nhân đạo, Australia di tản 26 người khỏi Afghanistan
Thế giới chạy đua ngăn khủng hoảng nhân đạo, Australia di tản 26 người khỏi Afghanistan

VOV.VN - Trong bối cảnh chính trị và an ninh rối ren ở Afghanistan, thế giới chạy đua nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại đây. Australia đã thực hiện 26 công dân của mình ra khỏi quốc gia Nam Á này.

Thế giới chạy đua ngăn khủng hoảng nhân đạo, Australia di tản 26 người khỏi Afghanistan

Thế giới chạy đua ngăn khủng hoảng nhân đạo, Australia di tản 26 người khỏi Afghanistan

VOV.VN - Trong bối cảnh chính trị và an ninh rối ren ở Afghanistan, thế giới chạy đua nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại đây. Australia đã thực hiện 26 công dân của mình ra khỏi quốc gia Nam Á này.