Philippines tiến hành không kích phiến quân Hồi giáo

VOV.VN -Hiện vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong trong đợt không kích này.

Ngày 16/9, quân đội Philippines đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào vị trí phòng thủ của tổ chức Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) ở thành phố Zamboanga.

Các binh sĩ của quân đội Philippines chốt chặn trên đường phố ở Zamboanga (Ảnh: Reuters)

Theo nguồn tin từ quân đội Philippines, hai máy bay trực thăng MG520 của quân đội đã bắn tên lửa vào vị trí phòng thủ của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro.

Trung tá Ramon Zagala, người phát ngôn của quân đội Philippines cho biết, mục đích cuộc không kích là để hỗ trợ lực lượng bộ binh tấn công và triệt tiêu căn cứ của đối phương.  Hiện nay, vẫn chưa có báo cáo về số người thương vong trong đợt không kích này.

Giao tranh giữa lực lượng an ninh Philippines và Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro (MNLF) đã bước sang tuần thứ hai. Về phía quân chính phủ, đã có 87 người thương vong, trong đó có 6 cảnh sát và binh sỹ thiệt mạng. Trong khi đó, tổ chức Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro có 63 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

 Ngày 9/9 vừa qua, tổ chức Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro đã phát động một cuộc tấn công nhằm treo cờ của phe đòi ly khai tại tại Tòa thị chính Zamboanga. Cuộc tấn công được cho là do Nur Misuari người sáng lập Mặt trận Giải phóng Dân tộc Moro và cũng là người phản đối thỏa thuận hòa bình mới của Chính phủ Philippines dẫn đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines tiêu diệt nghi phạm chuẩn bị đánh bom
Philippines tiêu diệt nghi phạm chuẩn bị đánh bom

VOV.VN - Kẻ đánh bom định tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở thị trấn Datu Paglas phía Nam tỉnh Maguindanao.

Philippines tiêu diệt nghi phạm chuẩn bị đánh bom

Philippines tiêu diệt nghi phạm chuẩn bị đánh bom

VOV.VN - Kẻ đánh bom định tấn công một chốt kiểm soát an ninh ở thị trấn Datu Paglas phía Nam tỉnh Maguindanao.

Phiến quân Philippines chấp nhận ngừng bắn
Phiến quân Philippines chấp nhận ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Philippines cảnh báo sẽ không do dự dùng vũ lực chấm dứt khủng hoảng.

Phiến quân Philippines chấp nhận ngừng bắn

Phiến quân Philippines chấp nhận ngừng bắn

VOV.VN - Tổng thống Philippines cảnh báo sẽ không do dự dùng vũ lực chấm dứt khủng hoảng.

Bạo lực tiếp diễn ở Philippines, hơn 50 người chết
Bạo lực tiếp diễn ở Philippines, hơn 50 người chết

VOV.VN - Tình trạng bạo lực khiến 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Bạo lực tiếp diễn ở Philippines, hơn 50 người chết

Bạo lực tiếp diễn ở Philippines, hơn 50 người chết

VOV.VN - Tình trạng bạo lực khiến 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Philippines cáo buộc Trung Quốc xây dựng cơ sở ở Scarborough
Philippines cáo buộc Trung Quốc xây dựng cơ sở ở Scarborough

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bác bỏ cáo buộc này. 

Philippines cáo buộc Trung Quốc xây dựng cơ sở ở Scarborough

Philippines cáo buộc Trung Quốc xây dựng cơ sở ở Scarborough

VOV.VN -Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bác bỏ cáo buộc này. 

Philippines triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc vì tranh chấp
Philippines triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc vì tranh chấp

Nguyên nhân Philippines triệu hồi Đại sứ về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở bãi cạn Scarborough lại bùng phát.

Philippines triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc vì tranh chấp

Philippines triệu hồi Đại sứ tại Trung Quốc vì tranh chấp

Nguyên nhân Philippines triệu hồi Đại sứ về vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước ở bãi cạn Scarborough lại bùng phát.

Giao tranh quyết liệt tiếp tục nổ ra ở miền Nam Philippines
Giao tranh quyết liệt tiếp tục nổ ra ở miền Nam Philippines

VOV.VN - Giao tranh đã làm ít nhất 7 chiến binh của lực lượng phiến quân và 1 binh sĩ của lực lượng an ninh thiệt mạng.

Giao tranh quyết liệt tiếp tục nổ ra ở miền Nam Philippines

Giao tranh quyết liệt tiếp tục nổ ra ở miền Nam Philippines

VOV.VN - Giao tranh đã làm ít nhất 7 chiến binh của lực lượng phiến quân và 1 binh sĩ của lực lượng an ninh thiệt mạng.

Giao tranh ở Philippines, 15.000 người phải lánh nạn
Giao tranh ở Philippines, 15.000 người phải lánh nạn

VOV.VN - Sau 5 ngày giao tranh ở miền Nam Philippines, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Giao tranh ở Philippines, 15.000 người phải lánh nạn

Giao tranh ở Philippines, 15.000 người phải lánh nạn

VOV.VN - Sau 5 ngày giao tranh ở miền Nam Philippines, ít nhất 22 người đã thiệt mạng và 52 người khác bị thương.

Quân đội Philippines kêu gọi phiến quân đầu hàng
Quân đội Philippines kêu gọi phiến quân đầu hàng

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, ưu tiên hàng đầu của quân đội là đảm bảo sự an toàn cho dân thường.

Quân đội Philippines kêu gọi phiến quân đầu hàng

Quân đội Philippines kêu gọi phiến quân đầu hàng

VOV.VN - Người phát ngôn quân đội Philippines cho biết, ưu tiên hàng đầu của quân đội là đảm bảo sự an toàn cho dân thường.