Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Đông

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 5/3 bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tới Trung Đông.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết, sẽ không có đột phá lớn nào được trong cuộc xung đột Israel và Palestin được kỳ vọng trong chuyến thăm lần này của ông Biden. 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP).

Thay vào đó, chuyến thăm sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác trong một số lĩnh vực, trong đó có cuộc chiến chống tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) và cuộc xung đột Syria.

Trong chuyến thăm này, ông Biden sẽ tới Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, Israel, Bờ Tây và Jordan.

Dự kiến ông Biden sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem và Tổng thống Palestin Mahmoud Abbas tại Ramallah.

Ông Biden cũng sẽ có cuộc gặp với Nhà vua Jordan Abdullah tại Amman./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố
Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Khách du lịch quốc tế vẫn tiếp tục đổ về Trung Đông và Bắc Phi, bất chấp bạo lực kéo dài trong năm 2015 tại khu vực.

Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố

Khách du lịch quốc tế đổ về Trung Đông bất chấp nguy cơ khủng bố

VOV.VN - Khách du lịch quốc tế vẫn tiếp tục đổ về Trung Đông và Bắc Phi, bất chấp bạo lực kéo dài trong năm 2015 tại khu vực.

Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria
Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria

Trung tâm điều phối của Nga về xúc tiến đàm phán Syria đã nhận được chứng cứ về việc lính đánh thuê tham chiến tại Syria đang được huấn luyện ở Trung Đông.

Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria

Lính đánh thuê đang được huấn luyện ở Trung Đông để tham chiến Syria

Trung tâm điều phối của Nga về xúc tiến đàm phán Syria đã nhận được chứng cứ về việc lính đánh thuê tham chiến tại Syria đang được huấn luyện ở Trung Đông.

Nga bắt tay Iraq: Thách thức sự ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông
Nga bắt tay Iraq: Thách thức sự ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Các quan chức Nga ngày 14/2 khẳng định, nhờ sự hỗ trợ quân sự của Nga, quân đội Iraq đã đạt được nhiều bước tiến trong cuộc chiến chống IS. 

Nga bắt tay Iraq: Thách thức sự ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông

Nga bắt tay Iraq: Thách thức sự ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông

VOV.VN - Các quan chức Nga ngày 14/2 khẳng định, nhờ sự hỗ trợ quân sự của Nga, quân đội Iraq đã đạt được nhiều bước tiến trong cuộc chiến chống IS. 

Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông
Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học tại khu vực Trung Đông.

Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông

Nga cảnh báo IS đang tiến hành chiến tranh hóa học tại Trung Đông

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang tiến hành một cuộc chiến tranh hóa học tại khu vực Trung Đông.