Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE vì lời bình phẩm về Syria

VOV.VN - Trước đó, ông Biden cáo buộc UAE là nguyên nhân dẫn đễn sự trỗi dậy của các nhóm cực đoan tại Syria.

Theo BBC, Nhà Trắng đã xác nhận lời tuyên bố này của ông Biden đối với UAE chỉ một ngày sau khi Phó Tổng thống Mỹ cũng đưa ra lời xin lỗi tương tự đối với Thổ Nhĩ Kỹ. 

Trước đó, các quan chức UAE đã lên án lời cáo buộc của ông Biden khi ông có bài phát biểu với các sinh viên của trường Harvard, Mỹ tuần trước. 

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh AP)

Trong khi đó, UAE là một trong những nước Arab đã tham gia vào liên quân của Mỹ không kích IS tại cả Syria và Iraq. 

Trong bài phát biểu của mình ngày 2/10, ông Biden nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và Saudi Arabia đã “viện trợ hàng tỷ USD và hàng chục nghìn tấn vũ khí” cho các chiến binh dòng Sunni đang chiến đấu với lực lượng của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al- Assad. 

Trong cuộc điện đàm ngày 5/10, ông Biden đã gửi lời xin lỗi đến Thái tử Abu Dhabi Mohamed bin Zayed Al Nahyan sau khi các quan chức UAE yêu cầu ông Biden phải “chính thức giải thích” cho lời cáo buộc của mình. 

Ông Biden cho biết cáo buộc của ông “liên quan đến giai đoạn ban đầu của cuộc xung đột tại Syria không hề có ý là UAE đã cung cấp vũ khí hay hỗ trợ IS, al-Qaeda hay bất kỳ tổ chức cực đoan nào tại Syria”. 

Ngoại trưởng UAE Anwar Mohammad Gargash tuyên bố lời cáo buộc của ông Biden “là rất đáng kinh ngạc và phớt lờ vai trò của UAE trong cuộc chiến chống lại những kẻ khủng bố và cực đoan”. 

Đây đã là lần thứ 2 ông Biden phải gọi điện xin lỗi các đồng minh của mình và giải thích về những tuyên bố của ông. 

Trước đó, ngày 4/10, ông Biden đã gọi điện cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau khi ông Erdogan phản ứng trước lời cáo buộc của ông Biden và tuyên bố: “Nếu ông Biden có thể dùng những lời lẽ như vậy thì ông ấy chỉ còn là bạn cũ của tôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại
Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại

VOV - 28% cử tri Mỹ cho biết sẽ đứng về phía ông Romney và 21% sẽ bỏ phiếu cho ông Obama sau cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống.

Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại

Tranh luận giữa Biden-Ryan: Bất phân thắng bại

VOV - 28% cử tri Mỹ cho biết sẽ đứng về phía ông Romney và 21% sẽ bỏ phiếu cho ông Obama sau cuộc tranh luận của 2 ứng viên Phó Tổng thống.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden  thăm Iraq
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Iraq

Trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Iraq J.Talabani và Thủ tướng Maliki để thảo luận về công việc cần triển khai nhằm đảm bảo sự ổn định an ninh lâu dài của Iraq.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden  thăm Iraq

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Iraq

Trong chuyến công du này, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp Tổng thống Iraq J.Talabani và Thủ tướng Maliki để thảo luận về công việc cần triển khai nhằm đảm bảo sự ổn định an ninh lâu dài của Iraq.

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ
Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ khu vực ADIZ mà nước này vừa công bố nhằm tránh đối đầu với các nước trong khu vực.

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

Phó Tổng thống Joe Biden và sứ mệnh giải quyết vấn đề ADIZ

VOV.VN - Mỹ kêu gọi Trung Quốc hủy bỏ khu vực ADIZ mà nước này vừa công bố nhằm tránh đối đầu với các nước trong khu vực.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Quốc
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Quốc

 Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xảy ra khủng hoảng tại Mỹ.  

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Quốc

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Trung Quốc

 Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xảy ra khủng hoảng tại Mỹ.  

Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh
Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Phó Tổng thống Biden cũng khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.

Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh

Ông Biden đến Hàn Quốc: Cam kết củng cố quan hệ đồng minh

VOV.VN - Phó Tổng thống Biden cũng khẳng định quyết tâm theo đuổi chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev
Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev

VOV.VN - Trong chuyến thăm này, ông Biden sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với một Ukraine “thống nhất, dân chủ”.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Kiev

VOV.VN - Trong chuyến thăm này, ông Biden sẽ nhấn mạnh sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với một Ukraine “thống nhất, dân chủ”.