Quan hệ Nga-Pháp đang ấm dần lên bất chấp lệnh trừng phạt của EU

VOV.VN- Pháp sẽ tăng cường các mối quan hệ với Nga bất chấp lệnh trừng phạt mà Phương Tây đang áp đặt với Nga.

Chính quyền của Tổng thống Francois Hollande đồng thời bày tỏ hy vọng, lệnh trừng phạt của Phương Tây với Nga sẽ được dỡ bỏ trong mùa Hè tới.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev ngày 25/1, Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron nêu rõ chuyến thăm Nga lần này là nhằm thể hiện mong muốn duy trì và tăng cường quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong các khuôn khổ chính trị và ngoại giao hiện hành.

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Emmanuel Macron  đánh giá cao quan hệ Nga-Pháp. Ảnh AFP

Ông Macron nhấn mạnh việc Nga và Pháp tăng cường hợp tác hơn nữa về kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của hai quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn hiện nay.  

Đề cập đến các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đang áp dụng đối với Nga liên quan đến cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine, Bộ trưởng Kinh tế Pháp cho rằng EU cần sớm xóa bỏ cơ chế trừng phạt Nga và thay vào đó là cải thiện hợp tác với nước này bởi điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả hai phía.

“Không thể phủ nhận rằng mối quan hệ ngoại giao giữa Nga và Pháp đang được cải thiện trong bối cảnh các lệnh trừng phạt của EU đang áp dụng với Nga. Chuyến thăm Moscow của tôi là bằng chứng cho thấy Pháp muốn duy trì mối quan hệ và tăng cường hợp tác với Nga. Mục tiêu của Pháp là có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận Nga vào mùa hè tới vì thỏa thuận hòa bình Minsk đang được tôn trọng”, ông Macron nói.

Ông Macron đồng thời thừa nhận, thời gian qua, dư luận Pháp nhiều lần hối thúc Chính phủ Pháp triển khai những bước đi và cách tiếp cận tích cực hơn nhằm mở rộng mối quan hệ với Nga. Tuy nhiên theo ông Macron, Pháp cũng đang cố gắng “tìm kiếm một sự bảo đảm” từ phía Mỹ để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng khi cho phép các ngân hàng Pháp đầu tư tài chính cho dự án khí đốt tại Nga.

Mặc dù, Bộ trưởng Kinh tế Pháp không nói rõ liệu việc dỡ bỏ lệnh cấm với Nga là riêng về phần châu Âu hay có cả Mỹ. Tuy nhiên, theo giới quan sát, Mỹ cũng đang muốn ngừng trừng phạt Nga.

Tại Diễn đàn Davos ở Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Mỹ có thể dỡ bỏ lệnh cấm vận Nga trong “những tháng tới” với điều kiện các bên liên quan cùng nỗ lực và thiện chí thực thi thỏa thuận Minsk.

Kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine đến nay, Liên minh châu Âu đã 2 lần gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga, trong đó lần gia hạn mới nhất hồi cuối năm ngoái, EU quyết định kéo dài trừng phạt Nga thêm 6 tháng (đến ngày 30/6 tới) với lý do Thỏa thuận hòa bình Minsk chưa được thực thi một cách toàn diện. 

Đáp lại, chính quyền của Tổng thống Putin cũng đã gia hạn các lệnh cấm nhập khẩu lương thực- thực phẩm và nhiều mặt hàng khác từ các nước thành viên Liên minh châu Âu cho đến giữa năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga, Pháp hối thúc LHQ chấp thuận thành lập liên minh quốc tế chống IS
Nga, Pháp hối thúc LHQ chấp thuận thành lập liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN- Nga đã thay đổi một số nội dung trong bản dự thảo trình Liên Hợp Quốc nhằm tìm kiếm sự chấp thuận thành lập một liên minh quốc tế chống IS.

Nga, Pháp hối thúc LHQ chấp thuận thành lập liên minh quốc tế chống IS

Nga, Pháp hối thúc LHQ chấp thuận thành lập liên minh quốc tế chống IS

VOV.VN- Nga đã thay đổi một số nội dung trong bản dự thảo trình Liên Hợp Quốc nhằm tìm kiếm sự chấp thuận thành lập một liên minh quốc tế chống IS.

Nga, Pháp nhất trí hợp tác chống “kẻ thù chung” IS
Nga, Pháp nhất trí hợp tác chống “kẻ thù chung” IS

VOV.VN - Pháp và Nga nhất trí sẽ trao đổi thông tin tình báo về tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các nhóm phiến quân khác tại Syria.

Nga, Pháp nhất trí hợp tác chống “kẻ thù chung” IS

Nga, Pháp nhất trí hợp tác chống “kẻ thù chung” IS

VOV.VN - Pháp và Nga nhất trí sẽ trao đổi thông tin tình báo về tổ chức Nhà nước Hồi giáo và các nhóm phiến quân khác tại Syria.

Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào
Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào

VOV.VN - Các bên mới chỉ nhất trí cùng soạn thảo một văn kiện chung liên quan tới việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào

Cuộc gặp Nga- Pháp- Đức về Ukraine không đạt bất kỳ thỏa thuận nào

VOV.VN - Các bên mới chỉ nhất trí cùng soạn thảo một văn kiện chung liên quan tới việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk.

Nga – Pháp bất đồng về Syria
Nga – Pháp bất đồng về Syria

(VOV) -Nga và Pháp tiếp tục có những lập trường bất đồng trong cách thức tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria.

Nga – Pháp bất đồng về Syria

Nga – Pháp bất đồng về Syria

(VOV) -Nga và Pháp tiếp tục có những lập trường bất đồng trong cách thức tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài tại Syria.