30 năm chiến tranh Iran-Iraq

Ngày 22/9, Iran kỷ niệm 30 năm ngày nổ ra chiến tranh Iran - Iraq với hàng loạt cuộc duyệt binh trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Iran Hassan Firouzabadi cho rằng: “Việc Iran phát triển lực lượng vũ trang là nhằm ngăn chặn các thế lực bên ngoài có mưu đồ xâm lược Iran, bảo vệ độc lập, chủ quyền của chúng tôi”.

Trong quá trình duyệt binh, quân đội Iran phô diễn nhiều loại vũ khí tiên tiến do nước này sản xuất, trong đó có tổ hợp tên lửa hiện đại Sajin, có thể bắn tới Israel. Sajin là một loại tên lửa nhiên liệu rắn, có tầm bắn lên tới 2.000 km, có thể vươn tới các nước châu Âu.

Cũng trong các buổi duyệt binh ngày 22/9, Iran còn giới thiệu loại máy bay ném bom không người lái do Iran sản xuất mà Tổng thống Iran đã đặt cho nó biệt danh là "Đại sứ của chết chóc".

Tổng tham mưu trưởng quân đội Iran Hassan Firouzabadi cảnh báo nếu Israel tấn công, quân đội Iran sẽ sẵn sàng đáp trả.

Trong vài năm gần đây, Iran đẩy nhanh tiến độ xây dựng chương trình tên lửa tối tân, tăng cường khả năng phòng không. Điều này làm Israel và Mỹ lo ngại về khả năng Iran đe doạ an ninh của Israel, một đồng minh thân cận của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên