30 năm hồi sinh và phát triển của Campuchia

Dân tộc và nhân dân Campuchia luôn quý trọng và bảo vệ giá trị lịch sử của ngày 7/1/1979, không có ngày lịch sử này thì không có Campuchia ngày nay

Vào đúng ngày này cách đây 30 năm, ngày 7/1/1979, dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia và dưới sự giúp đỡ của quân tình nguyện Việt Nam, nhân dân Campuchia đã đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia, mở ra thời kỳ mới cho đất nước và nhân dân Campuchia bước vào cuộc hồi sinh mạnh mẽ. Quan hệ Campuchia - Việt Nam cũng được hồi phục, củng cố và phát triển.

Đối với nhân dân và dân tộc Campuchia, 30 năm qua và mãi mãi sau này, ngày 7/1 hàng năm trở thành một ngày lịch sử đáng ghi nhớ. Bởi chính ngày này đã dẫn tới sự ra đời của nước Cộng hoà Nhân dân Campuchia, tạo ra bước ngoặt quan trọng cho dân tộc Campuchia, cho tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Mặc dù hơn 1/3 thập kỷ đã qua đi, nhưng mỗi người dân Campuchia và cả cộng đồng quốc tế đều chưa thể nào quên những tội ác man rợ của chế độ diệt chủng Pôn Pốt- Iêngxary trong gần 4 năm cầm quyền, từ năm 1975-1979.

Chỉ trong một thời gian không dài đó, chúng đã thi hành những chính sách hà khắc, đẩy đất nước Chùa Tháp vào thời kỳ đen tối nhất trong lịch sử của mình. Bằng những hình thức giết người man rợ, bọn chúng đã giết hại hơn 2 triệu người, trong đó có hàng nghìn giáo viên, nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ, sinh viên. Chúng đã phá huỷ hoặc biến thành trại giam hàng trăm trường học, bệnh viện, ngôi chùa, làm cho Campuchia trở thành một trại giam khổng lồ, một nhà nước không luật pháp, không trường học, bệnh viện, không có cả đồng tiền riêng của đất nước, quyền tự do cá nhân bị tước bỏ. Thậm chí, chế độ Pôn Pốt còn thi hành chính sách đối ngoại phản động, đóng cửa với thế giới bên ngoài, coi bạn là thù.

Bất chấp quan hệ Việt Nam và Campuchia có lịch sử, truyền thống lâu đời, chúng coi Việt Nam là kẻ thù truyền kiếp và tiến hành nhiều cuộc tàn sát nhằm vào nhân dân Việt Nam. Vượt lên những nỗi đau đó, trên tinh thần giúp đỡ nhân dân Campuchia, theo lời kêu gọi của Mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, năm 1979, quân tình nguyện Việt Nam giúp lực lượng cách mạng Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt.

Chiến thắng này đã đem lại những quyền cơ bản cho người dân Campuchia, đặc biệt là có quyền tự quyết và làm chủ vận mệnh cuộc sống của mình. Đây cũng chính là thời kỳ quan hệ Việt Nam – Campuchia bước sang một giai đoạn mới, thời kỳ của tình hữu nghị hợp tác cao đẹp. 30 năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn luôn giúp đỡ, hợp tác với Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, Nhà nước và nhân dân Campuchia theo phương châm: Thuận lợi nhường cho bạn, khó khăn nguy hiểm thuộc về mình, cùng với bạn xây dựng từ không đến có, với tinh thần quốc tế cao cả, với tình nghĩa anh em thuỷ chung.

Bởi vậy, trong những ngày lễ trọng đại này của dân tộc và nhân dân Campuchia, Việt Nam rất tự hào về những thành quả có ý nghĩa của Campuchia. Đất nước Campuchia hiện nay là một đất nước hoà bình, ổn định. Kinh tế tăng trưởng ở mức trên 10%/năm trong suốt nhiều năm qua. Ngoại tệ dự trữ 1,7 tỷ USD, hơn 2 triệu lượt khách du lịch đã đến Campuchia trong năm qua.

Với chính sách đối ngoại tích cực, tăng cường hội nhập, Campuchia đã trở thành thành viên của nhiều tổ chức lớn ở khu vực và thế giới. Đất nước Campuchia hồi sinh và phát triển mạnh mẽ như vậy là nhờ sức mạnh đoàn kết và đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Nhân dân cách mạng Campuchia.

Một nhân tố rất quan trọng khác là dân tộc và nhân dân Campuchia luôn quý trọng và bảo vệ giá trị lịch sử của ngày 7/1/1979. Đối với nhân dân Campuchia, không có ngày lịch sử này thì không có Campuchia ngày nay.

Còn Thủ tướng Hunsen thì khẳng định, nếu như không có sự ủng hộ, giúp đỡ của Việt Nam thì đã không có đất nước Campuchia như ngày nay. Đó cũng là nền tảng củng cố và phát triển quan hệ Việt Nam – Campuchia lên tầm cao mới, vì lợi ích, sự phát triển của hai dân tộc và hoà bình ổn định của khu vực và thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên